An Giang: Nhóm đối tượng giết người sau mâu thuẫn tại quán nhậu lĩnh án

GD&TĐ - Do xảy ra mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu nên các đối tượng đã mang theo hung khí tấn công khiến 1 nam thanh niên tử vong tại chỗ.

Các đối tượng tại phiên toà xét xử. Ảnh: Công an An Giang.
Các đối tượng tại phiên toà xét xử. Ảnh: Công an An Giang.

Mới đây, TAND tỉnh An Giang đã mở phiên toà xét xử các bị cáo: Nguyễn Tuấn Thanh (SN 1998); Trần Hải Nam (SN 2003); Hồ Phước Đại (SN 2005) về tội Giết người và Nguyễn Vũ Linh (SN 1994) về tội Cố ý gây thương tích. Các bị báo cùng trú tại huyện Châu Thành (tỉnh An Giang). Riêng bị cáo Nam trú tại TP. Long Xuyên (An Giang).

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh An Giang, khoảng 20h ngày 30/4, Linh cùng Thanh và nhóm bạn uống bia tại quán nhậu Quốc Huy (thuộc ấp Phú Hòa II, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành).

Trong lúc uống bia, giữa Linh với Nguyễn Văn Khánh (SN 2002, trú tại xã An Hòa, huyện Châu Thành) đang tổ chức sinh nhật ở bàn gần đó có xảy ra cự cãi.

Linh sau đó đã cầm chai bia đến đập vào đầu Khánh 3 cái. Được mọi người can ngăn nên Linh ra về. Còn Thanh điện thoại cho Đại đến trở về.

Trên đường đi, Thanh thấy nhóm 4 thanh niên đi trên 2 xe mô tô, nghĩ cùng nhóm của Khánh sẽ đuổi đánh, nên Thanh điện thoai cho Nam và một số thanh niên khác mang theo hung khí đến quán Quốc Huy.

Đến nơi, thấy Khánh đang đứng trước quán, Thanh lao vào dùng mũ bảo hiểm và thanh sắt đánh Khánh. Nam dùng dao bấm mang theo trong người đâm vào ngực và người Khánh nhiều nhát.

Bị tấn công bất ngờ, Khánh quay lưng bỏ chạy liền bị Đại cầm dao tự chế chém vào lưng. Nạn nhân bỏ chạy được khoảng 5 mét thì ngã gục xuống đất, tử vong ngay sau đó.

Sau khi gây án, nhóm của Thanh lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến sáng hôm sau, Thanh, Nam đến cơ quan công an đầu thú, còn Linh và Đại bị bắt tạm giam sau đó. Trong quá trình điều tra, cũng như tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ vào những tình tiết của vụ án, HĐXX TAND tỉnh An Giang đã tuyên Nguyễn Tuấn Thanh 17 năm tù; Trần Hải Nam 11 năm tù; Hồ Phước Đại  7 năm tù cùng về tội Giết người và Nguyễn Vủ Linh  1 năm 6 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích.

Ngoài bản án đã tuyên, HĐXX TAND tỉnh An Giang còn buộc các bị cáo và người đại điện hợp pháp của bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho đại diện hợp pháp của người bị hại số tiền 149 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ