Từ 4/1, viện Pasteur TPHCM tiêm vắc xin 5 trong 1

PGS.TS Phan Trọng Lân - Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM - cho biết đơn vị này sẽ triển khai tiêm 4.000 liều vắc xin dịch vụ Pentaxim cho trẻ có nhu cầu từ hôm nay.

Viện Pasteur sẽ từ chối tiêm cho trẻ nếu phụ huynh không đăng ký qua tổng đài 1080. Ảnh: Khánh Trung.
Viện Pasteur sẽ từ chối tiêm cho trẻ nếu phụ huynh không đăng ký qua tổng đài 1080. Ảnh: Khánh Trung.

Theo đúng quy định của Sở Y tế TPHCM thì tất cả các phụ huynh có nhu cầu tiêm vắc xin cho con phải đăng ký tiêm qua 08.1080 chứ không đưa trẻ đến viện đăng ký trực tiếp.

Khi đăng ký qua tổng đài phụ huynh cần cung cấp họ tên trẻ, ngày, tháng, năm sinh trẻ, họ tên bố/mẹ, địa chỉ, số điện thoại đã dùng để đăng ký.

Nhân viên y tế của Viện chỉ tiếp nhận các trường hợp phụ huynh cung cấp đúng các thông tin đặt chỗ qua tổng đài.


Đơn vị này cũng công bố giá thuốc Pentaxim là 665.000đ/liều (bao gồm công khám, công tiêm, theo dõi sau tiêm...)

Trước đó, Viện Pasteur được Sở Y tế TP HCM cấp cho 5.000 liều vắc xin nhưng đơn vị này đã chia sẻ cho Trung tâm Y tế dự phòng TP 1.000 liều.

Mỗi ngày đơn vị này sẽ tiêm 200 liều cho đến hết 2.000 liều. Số vắc xin còn lại sẽ được điều chỉnh số lượng theo ngày cho đến khi hết thuốc.

Dự kiến năm 2016 sẽ có 49.000 liều vắc xin dịch vụ Pentaxim 6/1 được nhập về để phục vụ nhu cầu của người dân.

Theo news.zing.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...