TT Trump có quyền tuyên bố tình trạng khẩn cấp khiến các công ty Mỹ rời Trung Quốc

GD&TĐ - TT Mỹ Donald Trump có thể có quyền ra lệnh cho các công ty Mỹ rời Trung Quốc nếu tình trạng khẩn cấp quốc gia được tuyên bố - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết hôm qua (25/8).  

TT Mỹ Donald Trump.
TT Mỹ Donald Trump.

Trước đó trong tuần, TT Trump nói trên Twitter rằng ông đang “ra lệnh” cho các công ty Mỹ tìm kiếm sự lựa chọn thay thế Trung Quốc, thúc giục họ chuyển nơi sản xuất sang Mỹ.

“Ông ấy chưa tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Ông ấy có thể tuyên bố tình trạng này… Nếu trong tương lai vì lý do nào đó ông ấy làm việc này, chúng tôi sẽ làm rõ việc ông ấy sử dụng quyền này như thế nào” – ông Mnunchin nói với các phóng viên.

Giải thích về bình luận của TT Trump, ông Mnuchin cho rằng TT Mỹ có ý định đảm bảo trong một cuộc chiến thương mại kéo dài, các công ty Mỹ sẽ không gặp phải vấn đề và sẽ lặng lẽ rời khỏi Trung Quốc.

Ông lưu ý rằng TT Trump đã thành công trong việc sử dụng quyền lực trong việc giải quyết một số vấn đề với Mexico như xây dựng một bức tường biên giới để chống lại việc người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ. Để bắt đầu công việc xây dựng này, ông Trump đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, cho phép ông có đủ tài trợ cần thiết.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ