Truyền thông Thái Lan bình luận về phong độ tuyển Việt Nam

GD&TĐ - Truyền thông Thái Lan có bài bình luận về sự sa sút phong độ của đội tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam nhận nhiều lời chê với phong độ yếu kém.
Tuyển Việt Nam nhận nhiều lời chê với phong độ yếu kém.

Mới đây, trang ASEAN Football đưa ra những dự đoán về biến động điểm số cũng như thứ hạng của các đội tuyển Đông Nam Á.

Theo đó, tuyển Thái Lan được cộng 2,21 điểm, tiếp tục đứng đầu khu vực Đông Nam Á và xếp thứ 101 thế giới với 1208 điểm. Xếp ở vị trí thứ 2 là tuyển Việt Nam, "Rồng Vàng" bị trừ đến 30,04 điểm đồng thời tụt 10 bậc (từ hạng 105 xuống hạng 115 FIFA).

Về sự kiện này, tờ Thairath giật tít: "Đội tuyển Thái Lan giữ nguyên thứ hạng, đội tuyển Việt Nam sa sút nặng nề. Bảng xếp hạng thế giới mới nhất dự kiến ​​dành cho 11 quốc gia Đông Nam Á sau tháng 3/2024".

Nói về tuyển Việt Nam, tờ báo Thái Lan phân tích: "Thay đổi chính lần này là đội tuyển Việt Nam tụt 10 bậc (từ hạng 105 xuống hạng 115 thế giới) dù vẫn giữ vị trí số 2 Đông Nam Á sau khi thua đội tuyển Indonesia 0-1 và 0-3 ở bảng F Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á", phóng viên của Thairath bình luận.

Trong khi đó, tờ Siamsport đăng tải bài viết có tiêu đề: "Cập nhật thứ hạng thế giới sau khi tuyển Thái Lan thua Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam tụt sâu hơn".

"Đội tuyển Thái Lan vẫn đứng thứ 101 thế giới sau trận thua Hàn Quốc nhưng vẫn tiếp tục là số một ở Đông Nam Á. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam thua liên tiếp trước Indonesia, gồm trận thua 0-1 trên sân khách và thua 0-3 trên sân nhà nên bị tụt 10 bậc xuống vị trí thứ 115 thế giới", tác giả của tờ Siamsport viết.

Sau trận hòa 1-1 trước Hàn Quốc ở lượt đi vòng loại thứ hai World Cup 2026, Thái Lan đã để thua 0-3 trước đối thủ này ở trận lượt về trên sân nhà.

Với kết quả này, tuyển Hàn Quốc dẫn đầu bảng C với 10 điểm. Trung Quốc xếp thứ 2 với 7 điểm, trong khi tuyển Thái Lan đứng thứ 3 với 4 điểm bởi ở trận đấu cùng giờ, Trung Quốc đã thắng ấn tượng 4-1 trước Singapore.

Với hoàn cảnh hiện tại, tuyển Thái Lan đã bị đẩy vào thế khó trong cuộc đua giành vé đi tiếp ở vòng loại thứ hai World Cup 2026.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày.

Người thầy của núi

GD&TĐ - Từ lớp học tre nứa năm 1959 đến mái trường hôm nay, ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ trọn niềm tin vào con đường học tập của con em vùng Tây Bắc.

Người con dân tộc Si La Lỳ Phú Hừ sẽ là tấm gương để học sinh vùng cao noi theo.

Lỳ Phú Hừ - niềm tự hào của bản Si La

GD&TĐ - Từ bản Nậm Sinh heo hút của xã Mường Nhé (Điện Biên), hành trình học tập của Lỳ Phú Hừ, người dân tộc Si La, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao.

Ảnh minh họa INT.

Tự chủ gắn với chất lượng

GD&TĐ - Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những cải cách quan trọng được thể chế hóa tại Luật Giáo dục đại học 2018, gắn chặt với việc thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục.