Tờ Guardian của Anh ngày 16/02 cho rằng, với việc nhà tỷ phú Donald Trump - người vốn bị phương Tây cho là có mối quan hệ thân thiện với Tổng thống Nga Vladimir Putin, một lần nữa trở lại Nhà Trắng, Lực lượng Vũ trang Ukraine đến mùa hè này sẽ rơi vào tình thế khó khăn, nếu viện trợ của Mỹ cạn kiệt.
“Theo một số nguồn tin ở Kiev, họ cho biết, mặc dù tiền tuyến đã ổn định kể từ cuối năm ngoái, nhưng các lực lượng Ukraine có thể rơi vào tình thế khó khăn vào mùa hè, đặc biệt nếu sự hỗ trợ quân sự của Mỹ chấm dứt” - Guardian viết.
Trước cuộc họp của nhóm liên lạc về Ukraine tại trụ sở NATO ngày 12/2, Nghị sĩ Ukraine Yegor Cherniev cũng phàn nàn rằng, nếu không có nguồn cung cấp vũ khí từ Mỹ, Kiev sẽ phải đối mặt với tổn thất lớn trên chiến trường.
Bình luận viên của tờ báo Anh cũng chỉ ra rằng, Quân đội Ukraine hiện đang phải đối mặt với tình trạng đào ngũ, gặp khó khăn trong việc tuyển mộ binh lính mới và tình trạng kiệt quệ của quân đội ở tiền tuyến.
Thậm chí, một số tờ báo còn đưa ra những nhận định bi quan hơn xuất phát từ việc Mỹ cắt giảm hoặc chấm dứt viện trợ cho Ukraine.
Ví dụ như tờ Spectator còn dự báo Ukraine sẽ thất bại thảm hại trước Nga, thậm chí là đất nước này có thể rơi vào một cuộc nội chiến có thể xé nát đất nước thành nhiều mảnh, sau khi các quân nhân Ukraine trở về mà không có khả năng tái hòa nhập vào xã hội dân sự và tìm được việc làm.
Guardian dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó nói trong cuộc phỏng vấn với NBC News rằng, với chính quyền mới của ông, Kiev có lẽ không nên mong đợi mức hỗ trợ từ Washington, giống như trong nhiệm kỳ tổng thống của người tiền nhiệm Joe Biden.
Ông Trump cũng đã ký sắc lệnh đình chỉ hỗ trợ phát triển cho các nước khác trong 90 ngày để đánh giá sự tuân thủ các chương trình này với chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.
Tạp chí Phố Wall trước đó cũng đưa tin rằng, việc chính phủ Mỹ đình chỉ viện trợ có thể sẽ đóng băng nguồn tài trợ cho Ukraine, trong khi viện trợ của châu Âu không đáng kể so với nhu cầu của Lực lượng Vũ trang Ukraine.
Những nhận xét này càng trở nên đáng lo ngại khi mới đây Washington đã quyết định loại bỏ cả chính quyền Kiev lẫn Liên minh châu Âu khỏi cuộc đàm phán với Nga về vấn đề chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.
Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về Ukraine là ông Keith Kellogg đã phê phán sự “thiếu trách nhiệm” của các nước hàng đầu châu Âu như Đức và Pháp trong việc giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine kể từ năm 2014 đến nay.
Vị quan chức Mỹ nói thẳng là châu Âu sẽ không tham gia vào tiến trình này, vì Hoa Kỳ không muốn câu chuyện về thỏa thuận Minsk lặp lại, khi các Thỏa thuận Minsk-1 (2014) và Minsk-2 (2015) đã không được thực hiện trong nhiều năm, nhưng các nước châu Âu đã ký vào văn bản này lại không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về việc nó không được thực hiện.