Truyền thông Nhật Bản: ‘Tuyển Việt Nam là hiểm họa khó lường’

GD&TĐ - Trước sự tổn thất lớn về lực lượng của đội nhà, phóng viên Hasane của tờ Yahoo Japan cho rằng đội tuyển Nhật Bản có thể sẽ gặp khó khăn trước ĐT Việt Nam.

ĐT Việt Nam sẽ tiếp đón Nhật Bản và Oman trong tháng 11.
ĐT Việt Nam sẽ tiếp đón Nhật Bản và Oman trong tháng 11.

Đội tuyển Nhật Bản hiện đang xếp thứ 4 bảng B - vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Họ sẽ đối đầu đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Oman trên sân khách trong 2 trận đấu tháng 11.

Ở hai trận đấu này, đội bóng tới từ xứ mặt trời mọc buộc phải thắng nếu muốn có cơ hội tới Qatar dự vòng chung kết World Cup vào năm sau.

Ở trận làm khách trên sân Mỹ Đình tới đây, tuyển Nhật Bản nguy cơ thiếu vắng nhiều trụ cột vì chấn thương như trường hợp của Yuya Osako và bộ đôi Takefusa Kubo và Ritsu Doan.

Takefusa Kudo dính chấn thương đầu gối trong trận gặp Real Madrid khi thi đấu cho Mallorca tại La Liga hôm 23/9.

Truyền thông Nhật Bản cho biết Kubo khó có thể thi đấu lại trong năm nay. Trong khi đó, Ritsu Doan dính chấn thương trong buổi tập của tuyển Nhật Bản đầu tháng 10 và sau đó phải chia tay đội.

Trước sự tổn thất lớn về lực lượng của đội nhà, phóng viên Hasane của tờ Yahoo Japan cho rằng ĐT Nhật Bản có thể sẽ gặp khó khăn trước đội tuyển Việt Nam.

"Trận tới sẽ rất khó khăn và chứa đựng nhiều hiểm họa khó lường. Vì đội tuyển Việt Nam đang rất cần điểm khi họ đã thua cả 4 trận. Họ yếu hơn chúng ta, nhưng trong tay HLV Moriyasu lại đang không có những quân bài chất lượng.

Chúng ta nhiều khả năng sẽ trong chờ vào cái tên cực kỳ đáng chú ý là Genki Haraguchi. Sự cơ động của cầu thủ này có thể sẽ mang tới sự khác biệt cho trận đấu", tờ Yahoo Japan phân tích.

Chia sẻ trên tờ Nikkan Sports, HLV tuyển Nhật Bản Moriyasu cho biết: "Tôi nghe tin Kubo và Doan đang hồi phục. Tuy nhiên, rất khó để nói rằng tất cả họ sẽ sớm bình phục và phong độ đạt 100%. Điều đó đã được báo cáo. Tôi thực sự muốn xác định tình trạng chấn thương và suy nghĩ về việc triệu tập họ".

Ở trận đấu hôm 11/11 trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Nhật Bản sẽ mang sang Việt Nam số lượng thành viên cực lớn để phục vụ công tác thi đấu và truyền thông.

Điều này cho thấy sự coi trọng đặc biệt của "Samurai Xanh" ở cuộc so tài với thầy trò HLV Park Hang Seo, sau những kết quả không như kỳ vọng vừa qua.

Về trận đấu trong tháng 11 tới của tuyển Việt Nam. Ngày 11/10 vừa qua, công văn của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch gửi các ban, ngành có đề xuất rằng trong tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát, có thể cho phép khán giả vào sân Mỹ Đình với số lượng dưới 50% dung lượng sân (theo khuyến cáo của Liên đoàn bóng đá châu Á).

Vì vậy, khả năng khán giả có thể tới sân cổ vũ đội tuyển Việt Nam ở hai trận đấu trong tháng 11 tới rất cao.

VFF cũng đang khẩn trương tiến hành công việc liên quan đến cơ sở vật chất, hậu cần, xây dựng các phương án tổ chức và sẽ báo cáo cơ quan chức năng trong cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 20/10 với lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. 

Trong khi đó, cùng trong kế hoạch tổ chức hai trận đấu quốc tế sắp tới, mặt sân Mỹ Đình đã được khẩn trương nâng cấp, cải tạo chất lượng nhằm đảm bảo các yêu cầu của AFC. Các phòng chức năng như họp báo, VAR, hiệu ứng ảo… cũng được sửa chữa từ đầu tháng 10 vừa qua.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ