Saudi Arabia gặp tin dữ trước thềm tái đấu tuyển Việt Nam

GD&TĐ -Saudi Arabia gặp tổn thất lực lượng nghiêm trọng khi tái đấu tuyển Việt Nam ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Thủ thành Mohammed Al-Owais dính chấn thương phải nghỉ 8-10 tuần.
Thủ thành Mohammed Al-Owais dính chấn thương phải nghỉ 8-10 tuần.

“Saudi Arabia sẽ không có sự phục vụ của thủ thành Mohammed Al-Owais trong trận gặp Australia và tái đấu với Việt Nam vào tháng 11”, truyền thông Saudi Arabia xác nhận: “Thủ môn số 1 của đội dính chấn thương dây chằng gối trái phải nghỉ thi đấu 8-10 tuần”.

Mohammed Al-Owais gặp chấn thương nghiêm trọng trong trận Saudi Arabia thắng Trung Quốc 3-2 hôm 12/10.

“Đây là tổn thất lớn của Saudi Arabia trong giai đoạn nước rút, nhất là khi phải đối đầu với đối thủ cạnh tranh trực tiếp Australia vào ngày 11/11”, truyền thông của đội bóng Tây Á tiếp tục: “Việc thiếu vắng Mohammed Al-Owais khiến trận tái đấu Việt Nam tại Mỹ Đình cũng thêm phần khó khăn đối với Saudi Arabia”.

Mohammed Al-Owais là chốt chặn đáng tin cậy nơi cầu môn Saudi Arabia trong nhiều năm trở lại đây. Thủ thành Aid al-Qarni được đưa vào thay thế nhưng lại cho thấy sự bất ổn, dẫn đến bàn thua thứ 2 của Saudi Arabia trước Trung Quốc.

Saudi Arabia hiện đang dẫn đầu bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2022 sau 4 trận toàn thắng. Trái lại, Việt Nam liên tiếp nhận 4 trận thua, để thủng lưới 10 bàn và ghi được 4 bàn.

Trận tái đấu giữa Việt Nam và Saudi Arabia sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình vào ngày 16/11 trong khuôn khổ lượt trận thứ 6 vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Lượt đi, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo thua ngược Saudi Arabia với tỷ số 1-3.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ