FIFA khen ngợi 2 ngôi sao ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam

GD&TĐ -Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) dành những lời khen ngợi 2 ngôi sao khiến tuyển Việt Nam phải “ôm hận” ở lượt trận tháng 10 của vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

Issam Al Sabhi được FIFA ca ngợi khi ghi siêu phẩm vào lưới Việt Nam.
Issam Al Sabhi được FIFA ca ngợi khi ghi siêu phẩm vào lưới Việt Nam.

Dù rất nỗ lực nhưng khép lại lượt trận trận tháng 10 thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn phải nhận liên tiếp 2 thất bại. Đội thua Trung Quốc 2-3 bởi bàn thắng được ghi ở phút cuối cùng của Wu Lei hôm 8/10, trong khi Issam Al Sabhi lập siêu phẩm giúp Oman ngược dòng thắng Việt Nam 3-1 hôm 12/10.

Chính màn trình diễn chói sáng của Wu Lei và Issam Al Sabhi trước tuyển Việt Nam nên họ được FIFA dành nhiều lời khen ngợi.

Về tiền đạo đang chơi bóng tại La Liga Wu Lei, trang chủ của FIFA viết: “Chân sút thuộc biên chế Espanyol ghi dấu giày trong cả 3 pha lập công của Trung Quốc để thắng tuyển Việt Nam 3-2. Đặc biệt, Wu Lei ghi bàn thắng quý hơn vàng ở phút bù giờ cuối cùng, khiến nỗ lực để có được 2 bàn gỡ của Việt Nam trở nên không còn ý nghĩa”.

Wu Lei thi đấu xuất sắc trong chiến thắng trước Việt Nam.
Wu Lei thi đấu xuất sắc trong chiến thắng trước Việt Nam.

FIFA cũng ca ngợi ngôi sao Issam Al Sabhi của Oman: “Issam Al Sabhi đã chứng minh việc anh ghi bàn giúp Oman hạ Nhật Bản 1-0 ở trận ra quân không phải chỉ là hiện tượng. Tuyệt phẩm ‘xe đạp chổng ngược’ giúp Oman cân bằng tỷ số và sau cùng giành chiến thắng 3-1 trước Việt Nam trên sân nhà có công lớn của Issam Al Sabhi”.

Hiện tại, tuyển Việt Nam đã về nước và không phải cách ly y tế bắt buộc nhưng vẫn phải thực hiện sinh hoạt và tập luyện theo nguyên tắc ‘bong bóng khép kín’.

Toàn đội đóng quân tại khách sạn Grand Plaza ở Hà Nội. Nếu không có gì bất thường, họ sẽ được nghỉ phép 3 ngày trước khi hội quân trở lại vào ngày 25/10 để chuẩn bị cho trận đấu với Nhật Bản và Saudi Arabia.

Trên sân Mỹ Đình, Việt Nam lần lượt tiếp Nhật Bản vào ngày 11/11 và sau đó 5 ngày sẽ tái đấu Saudi Arabia. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã có công văn đề xuất 2 trận đấu này được phép đón khán giả vào sân với số lượng bằng 50% công suất sân Mỹ Đình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ