Báo Trung Quốc khen tuyển Việt Nam tiến bộ vượt bậc

GD&TĐ - Theo truyền thông Trung Quốc, tuyển Việt Nam dù trắng tay sau 4 lượt trận tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 nhưng tuyển Việt Nam vẫn cho thấy sự trưởng thành rất mạnh mẽ.

Tuyển Việt Nam về nước vào ngày 14/10.
Tuyển Việt Nam về nước vào ngày 14/10.

Tuyển Việt Nam đã không có được kết quả tốt ở vòng loại thứ ba World Cup. Thua cả 4 trận và chưa giành được điểm số nào, đứng cuối BXH ở bảng B.

Có thể thấy, các học trò của HLV Park Hang Seo đã thi đấu đầy cố gắng nhưng với các đối thủ trên cơ, tuyển Việt Nam đã bộc lộ sự non nớt và nhận nhiều bàn thua đáng tiếc.

Tuy nhiên, sáng 14/10, tờ Sun News của Trung Quốc bất ngờ có bài bình luận ca ngợi tuyển Việt Nam với tiêu đề: "6 đội ở top 12 gây bất ngờ lớn, bản đồ bóng đá châu Á thay đổi, Việt Nam là đội đáng học hỏi nhất".

Theo bài viết này thì dù trắng tay sau 4 lượt trận nhưng tuyển Việt Nam vẫn cho thấy sự trưởng thành rất mạnh mẽ. "4 lượt trận vòng loại World Cup khu vực châu Á đã khép lại, cục diện của từng bảng đấu đang dần trở nên rõ ràng.

Trước vòng loại, nhiều người đã đánh giá rất cao Nhật Bản và đánh giá thấp các đội như Ả Rập Xê Út hay Lebanon. Tuy nhiên, đã đến lúc để chúng ta nhìn nhận các đội tuyển với một góc nhìn hoàn toàn mới.

Trong số 12 đội dự vòng loại, Việt Nam dù toàn thua cả 4 trận nhưng đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc. Điều đó đến từ nền tảng bóng đá trẻ. Hệ thống đào tạo trẻ của Việt Nam rất đáng để học hỏi với bóng đá Trung Quốc.

Tuyển Việt Nam mới lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup và kết quả ở 4 lượt trận vừa qua không phải quá bất ngờ. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ diễn biến của 4 trận đấu, rõ ràng màn trình diễn của Việt Nam rất đáng khen ngợi.

Khả năng chuyền bóng, kiểm soát và phối hợp của các cầu thủ Việt Nam là tương đối nhịp nhàng, thể hiện được tinh thần đồng đội, được giới truyền thông bên ngoài đánh giá rất cao.

Do Việt Nam từng hợp tác với những trung tâm đào tạo nổi tiếng ở nước ngoài, tiêu biểu là Arsenal nên Việt Nam có một hệ thống đào tạo trẻ rất độc đáo. 

Chỉ cần thêm thời gian, chắc chắn bóng đá Việt Nam sẽ lại bùng nổ, gây chấn động châu Á. Điều này một lần nữa có thể chứng minh rằng công tác đào tạo trẻ chính là nền tảng để nâng cao sức mạnh bóng đá".

Hôm nay ngày 14/10 tuyển Việt Nam chính thức lên đường về nước, dự kiến có mặt tại Hà Nội vào tối nay. Sau khi cách ly tập trung, các học trò HLV Park hang Seo được xả hơi ít ngày trước khi hội quân trở lại vào ngày 25/10.

HLV Park Hang Seo không về nước cùng các học trò, ông di chuyển từ Oman sang UAE hội quân cùng U22 Việt Nam đang tập huấn tại đây, chuẩn bị cho vòng loại U23 Châu Á 2022.

Đi cùng thầy Park còn có trợ lý Lee Young Jin, thủ môn Nguyễn Văn Toản, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh và tiền vệ Lý Công Hoàng Anh. Như vậy, đây là những thành viên vất vả nhất ở tuyển Việt Nam khi liên tục phải làm nhiệm vụ ở các giải đấu quốc tế.

Sau khi tiếp quản U22 Việt Nam, HLV Park Hang Seo trực tiếp cầm quân trong trận giao hữu với U23 Kyrgyzstan vào ngày 17/10 tới. Trước đó, U22 Việt Nam hòa 1-1 Tajikistan trong trận giao hữu tại UAE.

Dự kiến, U22 Việt Nam di chuyển sang Kyrgyzstan vào ngày 20/10 chuẩn bị cho vòng loại U23 Châu Á 2022. Tại đây, U22 Việt Nam đối đầu U23 Myanmar và U23 Đài Loan (Trung Quốc).

Sau khi kết thúc vòng loại U23 châu Á 2022, chiến lược gia Hàn Quốc sẽ gấp rút về nước chuẩn bị cho hai trận đấu trên sân nhà trước Nhật Bản (ngày 11/11) và Saudi Arabia (16/11) ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hậu quả chết người nếu bắn vào MiG-31

Hậu quả chết người nếu bắn vào MiG-31

GD&TĐ - Theo Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Estonia là tướng Andrus Merilo, tấn công MiG-31 Nga sẽ gây ra những hậu quả chết người, không thể lường trước được.

Tên lửa chiến lược của Mỹ.

Chương trình Sentinel buộc phải ngủ đông

GD&TĐ - Chương trình tên lửa đạn đạo liên lục địa đầy hứa hẹn của Mỹ, LGM-35 Sentinel (Sentinel), tiếp tục bị đình trệ — thời hạn lại bị lùi lại.

Học sinh Đắk Lắk thích thú với những cuốn sách tại Ngày hội đọc sách 2025 của tỉnh. Ảnh: TT

Học tập suốt đời giữa đại ngàn Tây Nguyên: Từ cộng đồng đến công nghệ

GD&TĐ - Từ những lớp học cộng đồng giản dị giữa buôn làng đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các trường học hiện đại, phong trào học tập suốt đời đã và đang góp phần xây dựng một xã hội học tập vững bền, đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển trong thời đại số trên cao nguyên Đắk Lắk.

Thầy Đăng luôn tìm tòi phương pháp giảng dạy mới mẻ tạo hứng thú cho học sinh với môn Tin học.

'Lập trình' tương lai cho học trò

GD&TĐ - Say mê công nghệ từ nhỏ, thầy Nguyễn Nhật Minh Đăng (30 tuổi, xã Đơn Dương, Lâm Đồng) đã chọn cho mình con đường đứng lớp, gieo tình yêu công nghệ cho học trò.