Trượt lớp 10 ở TPHCM: Trường tư, trung tâm GDTX… vẫn rộng cửa

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - “Trượt” lớp 10 học ở đâu là câu hỏi nhiều phụ huynh và học sinh tại TPHCM đặt ra ngay sau khi TP công bố điểm chuẩn. Tuy nhiên, “cánh cửa” tương lai không vì thế mà khép lại với các em. Hiện, các trường tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên (TTGDTX), trường nghề trên địa bàn vẫn rộng cửa tuyển sinh.

Học sinh tại TPHCM dự kỳ thi vào lớp 10 năm 2022.
Học sinh tại TPHCM dự kỳ thi vào lớp 10 năm 2022.

Không quá lo lắng

Năm học 2021 - 2022, TPHCM có trên 100.000 học sinh tốt nghiệp THCS. Trong khi đó, 114 trường công lập có gần 73.000 chỉ tiêu lớp 10. Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vừa qua, có hơn 93.000 thí sinh tham gia dự thi. Điều này có nghĩa khoảng 20.000 học sinh sẽ không đậu vào các trường công lập.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, việc học tiếp lớp 10 THPT công lập chỉ là một trong nhiều hướng cho các em sau khi tốt nghiệp THCS. Nếu học sinh trượt cả 3 nguyện vọng vào lớp 10 công lập, có thể theo học ở các trường nghề, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX, trường ngoài công lập. Bằng cấp khi các em tốt nghiệp THPT đều như nhau.

Theo danh sách hệ thống trường lớp tuyển sinh trung học năm học 2022 - 2023, toàn TPHCM có 126 cơ sở giáo dục khác bao gồm các trường dân lập, tư thục, trường có vốn đầu tư nước ngoài, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX, TTGDTX, trường trung cấp nghề… với gần 50.000 chỉ tiêu.

Từ ngày 1/6, TTGDTX Chu Văn An (Quận 5) bắt đầu tuyển sinh học sinh lớp 10. Chỉ tiêu năm nay của cơ sở này là 400 học sinh. Học hệ GDTX có ưu điểm học phí tương đương các trường THPT công lập, có thể kết hợp với nghề. Nếu học sinh có định hướng nghề nghiệp tốt thì GDTX là một kênh phụ huynh có thể tham khảo.

“Thời gian qua, nhà trường đã tuyển được 100 học sinh bằng hình thức xét tuyển học bạ với những em không tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10. 300 chỉ tiêu còn lại, nhà trường tổ chức tuyển sinh dựa trên tiêu chuẩn điểm thi THPT (từ 12 điểm trở lên), hạnh kiểm trung bình, khá, tốt”, ông Hoàng chia sẻ.

Ông Đỗ Minh Hoàng - Giám đốc TTGDTX Chu Văn An - chia sẻ, các TTGDTX không còn là nơi chỉ dành để bổ túc cho học sinh yếu. Những năm qua, không ít em có học lực tốt vẫn chủ động chọn GDTX. Chương trình học của hệ này vẫn được xây dựng dựa trên khung kiến thức phổ thông của Bộ GD&ĐT nhưng giảm tải một số môn.

Những năm qua, học sinh GDTX hệ THPT chỉ học 7 môn cơ bản gồm Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Sinh học, Lịch sử, Địa lý. Với các em có học lực trung bình, khối lượng này vừa sức. Nếu có học lực khá giỏi, việc giảm một số môn giúp các em có thêm thời gian đầu tư những môn mình thích như nghệ thuật, thể thao, hoạt động xã hội.

Phòng tuyển sinh Trường Quốc tế Canada hệ song ngữ hỗ trợ tư vấn vào lớp 10 cho phụ huynh.

Phòng tuyển sinh Trường Quốc tế Canada hệ song ngữ hỗ trợ tư vấn vào lớp 10 cho phụ huynh.

Nhiều chỉ tiêu ở các trường tư

Sáng 12/7, nhiều phụ huynh cùng con em đến các trường THCS để nhận kết quả và tiến hành rút hồ sơ. Trong số đó, có nhiều em không đủ điểm cho các nguyện vọng vào các trường công lập. Với nhiều học sinh gia đình có điều kiện, việc đăng ký vào các trường tư thục, trường quốc tế để tiếp tục lộ trình học cấp THPT là sự lựa chọn hợp lý.

Thầy Nguyễn Văn Sỹ, Phó Hiệu trưởng Trường Quốc tế Canada hệ song ngữ (Quận 7), cho biết: Năm học 2022 - 2023, nhà trường tuyển sinh 6 lớp 10 với sĩ số tối đa mỗi lớp 25 em. Mức học phí mỗi năm khoảng 327 triệu đồng. Nhà trường tuyển sinh từ tháng 3/2022 dựa trên tiêu chí: Xét học bạ và quá trình học tập của học sinh với điều kiện học lực từ mức trung bình trở lên và hạnh kiểm đạt mức khá, tốt. Với học sinh chưa đủ điều kiện tiếng Anh, nhà trường có lớp tăng cường (ESL) để hỗ trợ học sinh.

“Năm học 2022 - 2023 với việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhà trường đã chuẩn bị kỹ về nguồn nhân lực giáo viên, trang thiết bị dạy học, tập huấn chương trình... nhằm đáp ứng việc giảng dạy hiệu quả và chất lượng ở tất cả môn học. Dựa trên khảo sát, nhà trường đã có buổi định hướng, hướng dẫn học sinh chọn môn, ngành; đồng thời, tổ chức gặp gỡ để tư vấn và chia sẻ đến phụ huynh về sự chuẩn bị của nhà trường nhằm giúp cha mẹ và học sinh có chọn lựa phù hợp với năng lực, sở trường và định hướng nghề nghiệp tương lai”, thầy Sỹ cho hay.

Tương tự, tại Trường THPT Trần Nhân Tông (quận Bình Tân) năm học 2022 - 2023 tuyển 300 học sinh khối 10 bằng hình thức xét tuyển học bạ kèm điều kiện hạnh kiểm của học sinh lớp 9 THCS từ khá trở lên. Mức học phí mà cơ sở này đưa ra mỗi tháng gần 2 triệu đồng. Thầy Đinh Đức Thịnh, Phó Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: “Từ ngày 20/5, nhà trường bắt đầu tuyển sinh, đến nay đã có 220 hồ sơ đăng ký, tăng nhiều hơn so với những năm học trước. Nhà trường cũng lên phương án tổ chức môn học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Theo đó, học sinh sẽ được chọn lựa 1 trong 5 tổ hợp môn học để học tập tại trường”.

Trước đó, ngày 15/6, hệ thống Trường Ngô Thời Nhiệm cơ sở tại TPHCM và Bình Dương tiếp nhận hồ sơ học sinh đăng ký vào học lớp 10. Năm học 2022 - 2023, trường tuyển sinh 1.250 chỉ tiêu lớp 10 bằng hình thức xét tuyển học bạ. Học phí đối với học sinh lớp 10 mỗi tháng là 3,5 triệu đồng. Nếu học sinh học tại cơ sở quận Bình Tân sẽ được giảm 10%.

“Trong 1.250 chỉ tiêu vào học lớp 10 đợt này, có 150 học sinh đã tốt nghiệp THCS của hệ thống Trường Ngô Thời Nhiệm, nhà trường tuyển ngoài 1.100 em. Hiện, bộ phận tuyển sinh đã tiếp nhận khoảng 70% hồ sơ so với chỉ tiêu cần tuyển. Dự kiến ngày 15/8, chúng tôi sẽ xếp lớp và công bố danh sách trúng tuyển”, thầy Tưởng Nguyên Sự, Hiệu trưởng Trường Ngô Thời Nhiệm, cho hay.

Thạc sĩ tâm lý Phan Thị Cẩm Giang (Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn) chia sẻ: “Tư duy phải cho con vào học công lập bằng mọi giá đã cũ. Các bậc cha mẹ không nên quá lo lắng mà gây áp lực tâm lý cho con. Chúng ta nên chia sẻ và nắm bắt được nguyện vọng cũng như sở trường, ước mơ, từ đó hướng con đi đúng đường. Những năm qua, quá trình xã hội hóa giáo dục đã mở ra cho học sinh sau khi tốt nghiệp THCS nhiều cánh cửa. Bên cạnh lựa chọn các trường phổ thông ngoài công lập, hướng đi vào các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX cũng rất đáng cân nhắc với những em tốt nghiệp THCS”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ