Trường Tiểu học Tân Lập B vững vàng tiến bước trong sự nghiệp trồng người

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Trường Tiểu học Tân Lập B (Đan Phượng, Hà Nội) đã và đang có những bước chuyển mình vượt bậc để khẳng định chất lượng giáo dục của nhà trường.

Tập thể sư phạm nhà trường quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm học 2022-2023 đề ra.
Tập thể sư phạm nhà trường quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm học 2022-2023 đề ra.

Sẵn sàng các điều kiện tốt nhất

Nhà giáo Nguyễn Thị Nga – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, Trường Tiểu học Tân Lập B được thành lập trên cơ sở tách ra từ trường Tiểu học Tân Lập theo Quyết định số 6993/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của UBND huyện Đan Phượng. Trường được xây mới đẹp, hiện đại với tổng diện tích là 13.840m2. Nhà trường được đón nhận ngôi trường mới đẹp, khang trang, hiện đại với 30 phòng học, các khối phòng phục vụ học tập, nhà ăn ngủ bán trú riêng biệt. Nhà trường có sân bóng đá mini, sân bóng rổ, nhà đa năng, vườn trải nghiệm, khu vui chơi vận động.

Nhà trường có đầy đủ các phòng học năng khiếu như phòng Âm nhạc, Mĩ thuật; phòng Tin học với hệ thống máy tính mới, phòng Ngoại ngữ với hệ thống âm thanh, tivi thông minh hiện đại. Nhà đa năng rộng lớn phục vụ các hoạt động thể dục, thể thao và hoạt động ngoại khóa cho học sinh của trường. Khu nhà 3 tầng riêng biệt là nơi cho học sinh ăn, ngủ bán trú đẹp nhất huyện. Các phòng ngủ với đầy đủ hệ thống điều hòa 2 chiều, giường ngủ và camera giám sát. Phòng ăn rộng rãi với hệ thống bàn ghế inox mới đẹp. Nhà bếp được bố trí các khu vực chế biến, kho chứa đồ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trường Tiểu học Tân Lập B được đầu tư xây dựng với hệ thống cơ sở vật chất khang trang, quang cảnh sư phạm thoáng đãng.

Trường Tiểu học Tân Lập B được đầu tư xây dựng với hệ thống cơ sở vật chất khang trang, quang cảnh sư phạm thoáng đãng.

Năm học đầu tiên 2020-2021 khi mới thành lập, toàn trường có tổng số 43 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong đó có 1 giáo viên dạy giỏi Quốc gia, 5 giáo viên dạy giỏi cấp thành phố và 16 giáo viên giỏi cấp huyện. Toàn trường có 26 lớp với 946 học sinh. Các hoạt động dạy và học của nhà trường đi vào nề nếp ngay từ đầu năm học. Thư viện của trường được trang trí đẹp, có đầy đủ sách, báo, sách tham khảo và có đủ các thiết bị đồ dùng dạy học phục vụ cho việc dạy và học. Thư viện mở cửa hàng ngày để phục vụ hoạt động đọc sách và tra cứu tài liệu của giáo viên và học sinh và đã được công nhận là Thư viện Tiên tiến.

Trường Tiểu học Tân Lập B luôn chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn. Các thầy cô trao đổi những bài dạy khó, tìm biện pháp nâng cao chất lượng giờ dạy của thầy, hiệu quả học tập của trò. Trao đổi bài dạy phát triển năng lực cho học sinh, tháo gỡ khó khăn cho giáo viên khối 2, trao đổi phương pháp giảng dạy khối 2. Tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng và nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin cho giáo viên.

Trẻ lớp 1 tỏ ra thích thú và hào hứng khi được tham dự lễ khai giảng năm học mới tại trường.

Trẻ lớp 1 tỏ ra thích thú và hào hứng khi được tham dự lễ khai giảng năm học mới tại trường.

Là phụ huynh có con năm nay học lớp 3 tại trường, chị Đỗ Thị Thảo cho hay, gia đình chị rất tin tưởng vào sự quan tâm, dìu dắt của các thầy cô nơi đây với con mình. Trong hai năm học vừa qua bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhà trường đã luôn nỗ lực hết mình để duy trì kết nối hai chiều với gia đình nhằm phối hợp tốt nhất trong việc cho trẻ học online. Tới khi được đi học trực tiếp, thầy cô lại tiếp tục nối lại nhịp giảng như trước dù độ tập trung của các con có ít nhiều bị ảnh hưởng.

“Tôi mong muốn năm học mới này các con được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm và ngoại khoá vì 2 năm vừa rồi dịch các con học trực tuyến nên không có cơ hội tham gia các hoạt động trải nghiệm. Về cơ sở vật chất của trường đẹp và hiện đại, các cô luôn thân thiện và hết lòng vì học sinh nên chúng tôi rất yên tâm khi cho con theo học tại trường” – chị Thảo tâm sự thêm.

Những kết quả nổi bật sau bao cố gắng

Đây là năm học thứ 3 của ngôi trường mới được huyện Đan Phượng đầu tư xây dựng.

Đây là năm học thứ 3 của ngôi trường mới được huyện Đan Phượng đầu tư xây dựng.

Cũng theo lãnh đạo Trường Tiểu học Tân Lập B, trong các năm học vừa qua, đặc biệt khi chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, nhà trường đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ “kép” vừa giảng dạy trực tuyến, vừa hỗ trợ công tác phòng chống dịch đạt kết quả cao. Với sự kiên trì, nhẫn nại và trách nhiệm của giáo viên, các em học sinh khối 1 cũng đã thích nghi với dạy học trực tuyến ngay từ tuần học đầu tiên của năm học 2021-2022.

Là một nhà giáo có nhiều năm kinh nghiệm, cô Thế Thị Phan – giáo viên khối 1 Trường Tiểu học Tân Lập B tâm sự: “Đối với mỗi người giáo viên, được chứng kiến sự thay đổi và trưởng thành qua từng ngày của học trò chính là niềm vui, niềm động lực lớn lao nhất. Thầy cô hết lòng vì học sinh, học sinh cũng cảm nhận và quý trọng thầy cô. Thời gian vừa qua, dù dịch bệnh căng thẳng nhưng cả cô trò đều cố gắng để ra sức phấn đấu dạy tốt – học tốt.

Tuy nhiên, vì trẻ mới từ bậc mầm non lên tiểu học nên ban đầu còn chưa quen nếp. Việc phải ngồi trước màn hình máy tính/điện thoại trong thời gian dài đã ít nhiều làm ảnh hưởng đến tâm lý, sự tập trung của các em. Cô giáo phải mất thêm thời gian để giảng giải, hướng dẫn và nhắc nhở học sinh. Dù vậy, dưới sự chỉ đạo sát việc của ban giám hiệu và sự đồng hành của các bậc phụ huynh, nhất là về cách bật/tắt và sử dụng thiết bị học trực tuyến mà các em đã dần quen với việc học online”.

Năm nay, Trường Tiểu học Tân Lập B đón tổng số hơn 200 trẻ vào lớp 1 và chia thành 7 lớp.

Năm nay, Trường Tiểu học Tân Lập B đón tổng số hơn 200 trẻ vào lớp 1 và chia thành 7 lớp.

Ban giám hiệu nhà trường cũng khẳng định, công tác giáo dục toàn diện cho học sinh là nhiệm vụ được coi trọng hàng đầu. Nhà trường tổ chức khảo sát chất lượng học sinh trong thời gian học trực tuyến để điều chỉnh công tác giảng dạy của giáo viên. Tổ chức bồi dưỡng cho học sinh chậm tiến bộ trực tuyến không thu tiền. Tổ chức kiểm tra định kì đảm bảo nghiêm túc, thực chất. Các hoạt động giáo dục đạo đức, giáo dục truyền thống, rèn kỹ năng sống và giáo dục nếp sống thanh lịch - văn minh cho học sinh được thực hiện tốt.

Ngoài ra, nhà trường đã tổ chức cho học sinh tham gia nhiều sân chơi và các hoạt động ngoại khóa như: Điều con muốn nói, Trung thu cho em, Tài năng Anh ngữ, Vui Noel, Thầy cô trong mắt em; thi viết chữ đẹp, đá bóng, cờ vua, Rung chuông vàng. Nhiều hoạt động trải nghiệm đã được các cô giáo tổ chức cho các em như: Gấp quần áo, tìm hiểu sự phát triển của cây, đầu bếp nhí... Học sinh tích cực tham gia các cuộc thi do Phòng GD&ĐT huyện Đan Phượng tổ chức và các kì thi Quốc tế mở rộng.

Cô Nguyễn Thị Nga - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Lập B.

Cô Nguyễn Thị Nga - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Lập B.

Năm học 2020-2021, học sinh tham gia thi cấp huyện đạt 26 giải. Năm học 2021-2022, các em tham gia các kì thi Olympic Quốc tế như ASMO, SEAMO, SIMSO, SEAMO, TIMO toàn trường có 50 học sinh đạt giải, trong đó có 3 Huy chương Vàng. Với những cố gắng của tập thể cán bộ giáo viên, nhà trường đã được UBND Thành phố Hà Nội tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc. Năm học 2021 – 2022, nhà trường đạt kiểm định chất lượng cấp độ 3 và đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

Nói về phương hướng, nhiệm vụ của năm học 2022- 2023, cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nga cho biết, nhà trường đã có đủ đội ngũ giáo viên để tham gia giảng dạy, các thầy cô đã được tập huấn về Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 để sẵn sàng giảng dạy chương trình sách giáo khoa mới với lớp 3. Toàn trường có 31 lớp với hơn 1.200 học sinh. Các phòng học và phòng bộ môn có đầy đủ thiết bị dạy học như: Tivi, máy tính, máy chiếu.... để giảng dạy trong năm học mới.

Bên cạnh đó, nhà trường sẽ tích cực tổ chức các hoạt động trải nghiệm, rèn kĩ năng cho học sinh để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Mặc dù mới thành lập nhưng nhà trường đã khẳng định được uy tín với phụ huynh. Với những nỗ lực của Ban giám hiệu và các thầy cô giáo và sự đồng hành của phụ huynh học sinh, nhà trường sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022-2023. Hi vọng một ngày không xa, Trường Tiểu học Tân Lập B sẽ là lá cờ đầu của ngành Giáo dục Thủ đô.

Theo lãnh đạo Trường Tiểu học Tân Lập B, nhờ sự quan tâm và chỉ đạo từ UBND huyện, Phòng GD&ĐT huyện Đan Phượng cũng như lãnh đạo các cấp, năm học 2021-2022 vừa qua, tập thể nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhà trường có 71,1% cá nhân được công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó có 5 cá nhân tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Nhà trường đang đề xuất với cấp trên để được tặng Bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.