Hà Nội: Huyện Đan Phượng tặng quà trong chương trình "Tết vì người nghèo"

GD&TĐ - Tết Nguyên đán 2022 đang đến gần, nhiều đơn vị đã tổ chức các hoạt động từ thiện hướng tới đồng bào nghèo, giúp họ vơi bớt khó khăn để có một cái Tết ấm cúng.

Đại diện một số hộ gia đình khó khăn của huyện Đan Phượng nhận quà từ chương trình "Tết vì người nghèo" năm 2022.
Đại diện một số hộ gia đình khó khăn của huyện Đan Phượng nhận quà từ chương trình "Tết vì người nghèo" năm 2022.

Chiều 25/1, tại hội trường UBND huyện Đan Phượng đã diễn ra lễ tiếp nhận và trao quà chương trình "Tết vì người nghèo". Chương trình do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) huyện Đan Phượng và Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh Tây Đô phối hợp tổ chức.

Tới dự có ông Lê Văn Thìn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; ông Nguyễn Thạc Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện; bà Phạm Thị Kim Oanh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đan Phượng. Do điều kiện dịch bệnh nên ban tổ chức chỉ mời đại diện một số hộ gia đình khó khăn, người khuyết tật tới nhận quà trực tiếp. 

Ông Nguyễn Công Minh - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Ngân hàng Agribank chi nhánh Tây Đô cho hay, đơn vị luôn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.
Ông Nguyễn Công Minh - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Ngân hàng Agribank chi nhánh Tây Đô cho hay, đơn vị luôn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đan Phượng nhấn mạnh, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trong nhiều năm qua, Huyện ủy, HĐND, UBND và các ban ngành của huyện luôn quan tâm tới công tác đảm bảo an sinh xã hội, trong đó có hoạt động chăm lo cho các đối tượng yếu thế, người tàn tật, gia đình khó khăn.

Phát huy tinh thần tương thân tương ái, "một miếng khi đói bằng một gói khi no", kể từ khi phát động cho đến nay, MTTQ huyện đã nhận được sự chung tay, ủng hộ của nhiều tổ chức, cá nhân và các mạnh thường quân. Mỗi nơi, mỗi tổ chức ủng hộ dù ít dù nhiều nhưng chan chứa trong đó là tình cảm và sự sẻ chia tới những mảnh đời còn khó khăn.

Lãnh đạo huyện Đan Phượng và đại diện Ngân hàng Agribank chi nhánh Tây Đô trao quà cho bà con là người mù trên địa bàn huyện.
Lãnh đạo huyện Đan Phượng và đại diện Ngân hàng Agribank chi nhánh Tây Đô trao quà cho bà con là người mù trên địa bàn huyện.

"Tết đến xuân về là khoảng thời gian nhà nhà, người người được quây quần bên gia đình. Dù còn nhiều thách thức do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng lãnh đạo huyện cũng như toàn bộ hệ thống chính trị luôn cố gắng để chăm lo cho đời sống của người dân, nhất là người nghèo. Hi vọng, mỗi suất quà trao tay sẽ giúp vơi bớt đi phần nào khó khăn để bà con yên tâm đón Tết", đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đan Phượng chia sẻ. 

Theo bà Trần Thị Bình - Bí thư chi bộ, Giám đốc Agribank Đan phượng Tây Đô, ngoài hoạt động kinh doanh, Agribank luôn tích cực thể hiện trách nhiệm xã hội với địa phương và cộng đồng thông qua chương trình ”Agribank chung tay vì người nghèo” xuân Nhâm Dần 2022 với tinh thần “tương thân tương ái”. Điều đó không chỉ thể hiện trách nhiệm của đơn vị mà đó còn là nguyện vọng chung của toàn thể cán bộ công nhân viên.

Với mong muốn chia sẻ cùng cộng đồng, Agribank Đan Phượng Tây Đô đã phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đan Phượng tổ chức trao quà Tết cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện với tổng giá trị là 200 triệu đồng. Những phần quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tấm lòng, sự chia sẻ yêu thương vì cộng đồng của cán bộ, công nhân viên Agribank. Đó là 1 truyền thống và cũng là nét đẹp văn hoá của Agribank.

Tại chương trình, ban tổ chức trao các suất quà cho một số  gia đình khó khăn, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng. Riêng các đối tượng là người mù được tặng thêm một chiếc chăn ấm. Nhận trên tay những suất quà trên, các gia đình bày tỏ niềm phấn khởi và cảm ơn tới sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền đã chăm lo cho đời sống bà con nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ