Trường THPT Trần Phú kỷ niệm 30 năm thành lập và đón Bằng đạt chuẩn quốc gia

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau 30 năm xây dựng và phát triển, với sự nỗ lực của các thế hệ nhà giáo, Trường THPT Trần Phú (Đắk Lắk) đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Tri ân các thế hệ cán bộ quản lý Trường THPT Trần Phú. (Ảnh: TT)
Tri ân các thế hệ cán bộ quản lý Trường THPT Trần Phú. (Ảnh: TT)

Ngày 19/11, các thế hệ thầy và trò Trường THPT Trần Phú, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập, đón Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Thầy và trò Trường THPT Trần Phú kỷ niệm 30 năm thành lập, đón Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia và kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. (Ảnh: TT)

Thầy và trò Trường THPT Trần Phú kỷ niệm 30 năm thành lập, đón Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia và kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. (Ảnh: TT)

Tham dự có ông Đỗ Tường Hiệp, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT; đại diện cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; đại diện các đơn vị, doanh nghiệp.

Về phía Nhà trường có bà Tô Minh Thu - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng; các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên, học sinh cùng đại diện cha mẹ học sinh.

Theo cô Tô Minh Thu, 30 năm qua là chặng đường đáng nhớ trong hành trình "gieo chữ" của ngôi trường vinh dự được mang tên Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng ta.

Cô Tô Minh Thu, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: TT)

Cô Tô Minh Thu, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: TT)

"Mỗi giai đoạn có những khó khăn, thuận lợi riêng, nhưng với tình yêu nghề, các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đã luôn nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Chất lượng giáo dục đại trà được nâng cao dần qua các năm, đến nay, tỷ lệ tốt nghiệp luôn cao hơn mặt bằng chung của tỉnh. Về thành tích mũi nhọn, có 6 học sinh giỏi cấp quốc gia, 97 em học sinh giỏi cấp tỉnh. Có 6 dự án khoa học kỹ thuật đạt giải các cấp...

Từ ngôi trường này, đã có hơn 30 ngàn học sinh tốt nghiệp THPT tỏa đi muôn phương. Nhiều em đã trở thành doanh nhân, cán bộ quản lý, chuyên gia đầu ngành ở lĩnh vực công tác... Đây cũng chính là niềm tự hào của Nhà trường", cô Minh Thu nhấn mạnh.

Thầy Đinh Viết Phương, Hiệu trưởng đầu tiên của Nhà trường phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: TT)

Thầy Đinh Viết Phương, Hiệu trưởng đầu tiên của Nhà trường phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: TT)

Ôn lại những ngày đầu mở trường, dựng lớp dạy học, nhà giáo Đinh Viết Phương, nguyên Hiệu trưởng Nhà trường bồi hồi kể: "Sau khi được thành lập (1993), Trường gặp muôn vàn khó khăn. Thực hiện chỉ đạo của các cấp, đội ngũ thầy cô giáo và địa phương nhanh chóng cải tạo các nhà kho của trại chăn nuôi (Công ty Bông Tơ) TP Buôn Ma Thuột thành 8 phòng học, 1 phòng hiệu bộ và 3 phòng hành chính.

Thời gian này, thầy cô và học sinh vừa dạy học vừa thực hiện nhiều nhiệm vụ khác để duy trì nền nếp, duy trì sĩ số và nâng cao chất lượng giáo dục cho con em ở các xã vùng ven thành phố. Mãi đến 8/5/2022, Sở GD&ĐT mới khởi công xây dựng ở cơ sở mới khang trang, sạch đẹp như hiện nay".

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đỗ Tường Hiệp phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: TT)

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đỗ Tường Hiệp phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: TT)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Tường Hiệp, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT khẳng định, qua 30 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Trần Phú đã có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp giáo dục tại địa phương.

"Tuy là trường học vùng ven, tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số tương đối cao (hơn 25%), nhưng với sự cố gắng đổi mới dạy học của thầy cô và lòng đam mê học tập của học sinh, chất lượng giáo dục đại trà của Trường cao hơn mặt bằng chung của tỉnh. Có nhiều em đã vượt qua hoàn cảnh khó khăn của gia đình để đến trường, đến lớp và đạt được thành tích cao trong học tập, nghiên cứu khoa học.

Bước sang một trang mới khi Nhà trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, tôi tin tưởng, thầy và trò nhà trường sẽ giữ vững và phát triển danh hiệu thành một thương hiệu riêng của THPT Trần Phú. Nhà trường xứng đáng là địa chỉ giáo dục uy tín, chất lượng tại địa phương".

Cô Tô Minh Thu tặng hoa tri ân nguyên lãnh đạo Nhà trường qua các thời kỳ. (Ảnh: TT)

Cô Tô Minh Thu tặng hoa tri ân nguyên lãnh đạo Nhà trường qua các thời kỳ. (Ảnh: TT)

Phó Giám đốc Sở cũng đặc biệt gửi gắm đến thầy và trò Nhà trường, khi nhận trường chuẩn là vinh dự gắn với trách nhiệm to lớn hơn.

"Bởi đã là trường chuẩn thì tất cả mọi thứ đều phải chuẩn. Chuẩn từ lãnh đạo, giáo viên, nhân viên đến cơ sở vật chất. Chuẩn từ nhà vệ sinh đến lớp học ra trước cổng trường...", ông Hiệp nhấn mạnh thêm.

Thừa ủy quyền của UBND tỉnh Đắk Lắk, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đỗ Tường Hiệp trao Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 cho Ban Giám hiệu Trường THPT Trần Phú. (Ảnh: TT)

Thừa ủy quyền của UBND tỉnh Đắk Lắk, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đỗ Tường Hiệp trao Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 cho Ban Giám hiệu Trường THPT Trần Phú. (Ảnh: TT)

Dịp này, UBND tỉnh đã trao Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 cho Nhà trường. Sở GD&ĐT tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Trường THPT Trần Phú, đóng tại thôn 3, xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Tiền thân là Trường cấp 2-3 Trần Phú, được thành lập ngày 17/8/1993.

Ngày đầu thành lập, Trường đóng chân tại Hợp tác xã Đoàn Kết, xã Hòa Khánh (km8, TP Buôn Ma Thuột). Lúc bấy giờ, nơi đây là một trại chăn nuôi cấp tỉnh. Để tổ chức dạy học, giáo dục, thầy và trò phải tận dụng các kho, phòng chế biến thức ăn gia súc làm phòng học.

Toàn trường lúc này cũng chỉ vỏn vẹn 300 học sinh với 17 cán bộ giáo viên nhân viên, phần lớn được tách từ Trường THPT dân tộc nội trú N’Trang Lơng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ