Sân chơi hấp dẫn cho các nhà giáo Đắk Lắk

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong chuỗi hoạt động chào mừng 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Hội thi văn nghệ truyền thống là sân chơi hấp dẫn đối với các nhà giáo.

Tiết mục dự thi của Trường THCS&THPT Đông Du. (Ảnh: TT)
Tiết mục dự thi của Trường THCS&THPT Đông Du. (Ảnh: TT)

Sáng 14/11, tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt (TP Buôn Ma Thuột), Hội thi văn nghệ truyền thống ngành Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk năm 2023 chính thức khai mạc.

Ban tổ chức tặng hoa cho các thành viên Ban Giám khảo Hội thi. (Ảnh: TT)

Ban tổ chức tặng hoa cho các thành viên Ban Giám khảo Hội thi. (Ảnh: TT)

Phát biểu khai mạc, ông Lưu Tiến Quang - Chủ tịch Công đoàn ngành GD tỉnh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, Hội thi được tổ chức 2 năm 1 lần, là ngày hội giao lưu văn hóa - nghệ thuật của đội ngũ nhà giáo, người lao động trong toàn ngành giáo dục tỉnh. Bằng lời ca, tiếng hát, điệu múa,... chúng ta tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của Đảng, của Bác Hồ kính yêu và của ngành GD&ĐT.

Ông Lưu Tiến Quang - Chủ tịch Công đoàn ngành GD tỉnh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT phát biểu khai mạc Hội thi. (Ảnh: TT)

Ông Lưu Tiến Quang - Chủ tịch Công đoàn ngành GD tỉnh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT phát biểu khai mạc Hội thi. (Ảnh: TT)

"Đây cũng là sân chơi có tính cạnh tranh hết sức thân thiện giữa các đơn vị, nhằm phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ góp phần nâng cao đời sống tinh thần trong các đơn vị, trường học. Các tiết mục xuất sắc sẽ được lựa chọn để đại diện cho ngành GD&ĐT tỉnh tham dự các Hội thi cấp khu vực và quốc gia; biểu diễn tại các sự kiện quan trọng của Sở và của tỉnh", ông Quang nhấn mạnh.

Tiết mục dự thi của Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột. (Ảnh: TT)

Tiết mục dự thi của Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột. (Ảnh: TT)

Ngay sau lễ khai mạc, phần thi của các đơn vị Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột; Trường THCS và THPT Đông Du; Trường THPT Lê Hồng Phong; Trường THPT Quang Trung... đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với thầy cô giáo, học sinh và khán giả tại TP Buôn Ma Thuột.

Hội thi diễn ra từ ngày 14-16/11/2023 tại Nhà đa năng số 1, Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt, TP Buôn Ma Thuột. Có 181 tiết mục với gần 1.000 diễn viên là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đến từ 68 đơn vị, trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Trong đó, khối phòng GD&ĐT có 14 đơn vị, khối trường học có 54 đơn vị tham gia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.