Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm: Tự hào 55 năm xây dựng và phát triển

GD&TĐ- Với mục tiêu Khơi nguồn tri thức - Kiến tạo tương lai, Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm không chỉ tập trung phát triển năng lực học tập, phát hiện, bồi dưỡng nhân tài mà còn chú trọng khơi dậy tiềm năng của học sinh.

TS. Vũ Văn Tiến – Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm.
TS. Vũ Văn Tiến – Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm.

Khẳng định thương hiệu “Chuyên Sư phạm”

55 năm xây dựng và phát triển (1966 – 2021) – Từ một “lớp Toán đặc biệt” với 33 học sinh từ các vùng di tản, đến Hệ Trung học Phổ thông Chuyên Toán – Tin, Đại học Sư phạm Hà Nội (1995), Chuyên Sư phạm giờ đây đã phát triển thành một trường đào tạo hàng nghìn học sinh thuộc nhiều môn chuyên khác nhau. Trường THPT Chuyên Sư phạm ngày nay, xứng đáng là niềm tự hào của ngành giáo dục Việt Nam, nơi gửi gắm niềm tin của học trò và phụ huynh cả nước.

Bảng vàng thành tích

Huân chương Lao động Hạng Ba (1986)

Huân chương Lao động Hạng Nhì (1997)

Huân chương Lao động Hạng Nhất (2001)

Huân chương Lao động Hạng Nhất (2016)

Thành tích của học sinh qua các kỳ thi Olympic Quốc tế: 15 Huy chương Vàng, 29 Huy chương Bạc, 19 Huy chương Đồng.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, trường đã tạo nhiều sân chơi để học sinh có cơ hội phát huy tài năng. Đặc biệt, trong khoảng 15 năm trở lại đây, các hoạt động ngoại khóa được đẩy mạnh, với sự xuất hiện đa dạng của các câu lạc bộ thuộc nhiều lĩnh vực, mang đến sự chuyển mình mạnh mẽ về chất lượng học sinh mang thương hiệu “Chuyên Sư phạm” cũng như diện mạo chung của nhà trường.

Hiện, nhà trường có 16 câu lạc bộ, hoạt động trên nhiều lĩnh vực, bằng các kênh khác nhau, lan tỏa nhiều giá trị tốt đẹp đến xã hội. Nhiều CLB không chỉ gây được tiếng vang trong cộng đồng Chuyên Sư phạm mà còn tạo được vị thế trên bản đồ học sinh thành phố Hà Nội cũng như học sinh cả nước.

Tập thể cán bộ, giáo viên Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm.
 Tập thể cán bộ, giáo viên Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm.

Chuyên Sư phạm không chỉ được biết đến là ngôi trường có bề dày thành tích trong các kì thi quốc gia và quốc tế, mà còn được nhớ đến là mô hình giáo dục thân thiện, cởi mở, ươm mầm nhiều thế hệ học sinh tài năng. Đóng góp vào thành công ấy, các CLB chính là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo dựng tinh thần tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập và rèn luyện.

Việc xây dựng mô hình CLB với sự quản lí và phụ trách của những thầy cô giàu kinh nghiệm chuyên môn, nhà trường đã tạo nên một môi trường dạy và học lành mạnh, tiến bộ. Thông qua các hoạt động trao đổi, tương tác giữa thầy và trò, giáo viên có cơ hội hiểu rõ hơn tiềm năng của các bạn trẻ, từ đó đổi mới, tích hợp nhiều phương pháp giáo dục năng động nhằm phát huy thế mạnh của mỗi cá nhân học sinh.

Học sinh Chuyên Sư phạm năng động trong các hoạt động ngoại khoá. (Ảnh tư liệu)
Học sinh Chuyên Sư phạm năng động trong các hoạt động ngoại khoá. (Ảnh tư liệu)

Mạch nguồn nối những thành công

Trong không khí chào mừng sinh nhật lần thứ 55 của Trường THPT Chuyên Sư phạm, TS. Vũ Văn Tiến – Hiệu trưởng nhà trường phấn khởi cho biết: Qua 55 năm hình thành và phát triển, học sinh của nhà trường đã mang về 70 huy chương Quốc tế và khoảng 500 giải trong nước.

Hiện nay, nhà trường không chỉ quan tâm daỵ kiến thức văn hoá mà còn chú trọng đến việc hình thành nhân cách và phát triển toàn diện của học sinh, quyết tâm xây dựng môi trường giáo dục đậm tính nhân văn sư phạm. Ở đó, mỗi học sinh khi vào trường đều được chăm chút để có thể phát triển tốt nhất tài năng của mình.

Những lứa học sinh trưởng thành từ cái nôi THPT Chuyên Đại học Sư phạm đã và đang đóng góp nhiệt huyết, trí tuệ cho công cuộc xây dựng đất nước ở nhiều cương vị khác nhau, nhiều người thành danh ở nước ngoài, làm rạng danh Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Họ vẫn luôn nhớ về trường xưa với tất cả lòng biết ơn xen lẫn sự tự hào.

Các thế hệ nhà giáo luôn tận tuỵ, hết lòng khơi mạch nguồn "Chuyên Sư phạm" (Ảnh tư liệu)
Các thế hệ nhà giáo luôn tận tuỵ, hết lòng khơi mạch nguồn "Chuyên Sư phạm" (Ảnh tư liệu)

Chị Đặng Thanh Giang, một cựu học sinh THPT Chuyên ĐH Sư phạm – K42 Văn chia sẻ: “Đã 10 năm kể từ khi ra trường, tôi luôn làm công tác của Hội Cựu học sinh Chuyên Sư phạm và trong suốt thời gian ấy, bất kể khi nào tiếp xúc với các cựu học sinh từ Khoá 1 cho đến những khoá gần đây nhất, tôi chưa bao giờ cảm thấy một trở ngại nào. Dường như tất cả mọi người đều coi Chuyên Sư phạm là “nhà”. Khi tôi tự giới thiệu là cựu học sinh Chuyên Sư phạm, mọi người đều rất cởi mở và chân tình. Bởi chúng tôi có một niềm tự hào và hãnh diện chung khi cùng trưởng thành từ mái trường tuyệt vời này.”

Tự hào với bề dày lịch sử và thành tích 55 xây dựng và phát triển của nhà trường, lứa học sinh Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm ngày nay đang ngày đêm rèn đức, luyện tài, phấn đấu để xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của các thế hệ cha anh. Cùng với sự chỉ bảo, dạy dỗ của các thầy cô giáo, học sinh Chuyên Sư Phạm đã và đang khẳng định, các em không chỉ giỏi môn chuyên mà luôn phấn đấu để giỏi toàn diện, vững kiến thức, chuẩn kỹ năng, khẳng định thương hiệu “Chuyên Sư phạm” trên bản đồ giáo dục trong nước và quốc tế.

“Nhiệm vụ của trường Chuyên là phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu để tạo điều kiện đào tạo những chuyên gia trong các lĩnh vực cho đất nước. Vì vậy, việc mở rộng khối Chuyên là điều tất yếu. Trong các khối chuyên, trường chuyên của các trường Đại học, trường Chuyên của Đại học Sư phạm có nhiều môn chuyên nhất, đa dạng nhất. Điều này giúp học sinh có hoạt động toàn diện hơn, năng động hơn. Cùng đó, đội ngũ giáo viên có chuyên môn cao cũng hỗ trợ và nâng cao năng lực của học sinh toàn trường. Tôi tin rằng, Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm sẽ là một địa chỉ tin cậy cho tất cả các bậc phụ huynh và là nơi đào tạo chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội” - Thầy Nguyễn Đức Hoàng, nguyên Hiệu trưởng nhà trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.