Trường THPT Cao Lộc (Lạng Sơn) kỷ niệm Ngày Nhà giáo và 55 năm ngày thành lập

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 19/11, Trường THPT Cao Lộc tổ Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và 55 năm ngày thành lập trường.

Nhà giáo ưu tú Phan Mỹ Hạnh – Phó giám đốc Sở GD&ĐT trao tặng bằng khen cho các thầy cô có thành tích trong giảng dạy.
Nhà giáo ưu tú Phan Mỹ Hạnh – Phó giám đốc Sở GD&ĐT trao tặng bằng khen cho các thầy cô có thành tích trong giảng dạy.

Tham dự buổi lễ có Nhà giáo ưu tú Phan Mỹ Hạnh – Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn, lãnh đạo các đơn vị, cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh cùng hơn 1400 học sinh của nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ, cô Nguyễn Minh Thu – Hiệu trưởng Trường THPT Cao Lộc (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) nói: “Trước tiên tôi xin thay mặt nhà trường gửi lời cảm ơn đến các ban ngành đặc biệt là Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn đã luôn quan tâm, đồng hành và hỗ trợ nhà trường trong 55 năm phát triển nhà trường.

Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến các thế hệ thầy cô giáo qua các thời kỳ đã tận tụy cống hiến hết sức mình để dạy dỗ học sinh; tạo dựng các thành tích cho nhà trường; các thế hệ học sinh, phụ huynh của nhà trường đã tin tưởng, đồng hành cùng nhà trường trong suốt nhiều năm qua”.

Cô Thu cũng nói thêm, lễ kỷ niệm 55 thành lập trường trùng đúng vào 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, thầy và trò trường càng tự hào và nhắc nhở nhau phải cố gắng hơn nữa để có những thành tích tốt xứng đáng với niềm tin của phụ huynh trao gửi.

​Trong suốt chặng đường 55 năm qua, các thế hệ thầy giáo, cô giáo trường THPT Cao Lộc luôn gắn bó với nghề, tận tâm, tận lực vì học sinh thân yêu, đoàn kết, gắn bó với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, thực hiện theo lời Bác dặn: “Dù khó khăn đến đâu, cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt”.

Các thầy cô sống giản dị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy, trau dồi đạo đức lương tâm nghề nghiệp.

Nhà trường đã đào tạo nhiều thế hệ học sinh trưởng thành, trong đó nhiều học sinh đã tình nguyện xung phong lên đường bảo vệ tổ quốc và đã chiến đấu dũng cảm lập được nhiều thành tích, chiến công xuất sắc;

Tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm.

Tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm.

Nhiều học sinh đã trưởng thành có học hàm, học vị cao, hiện giữ nhiều vị trí chủ chốt của huyện, của tỉnh và nhiều cương vị khác nhau trên mọi miền tổ quốc".

"Phát huy truyền thống 55 năm xây dựng và trưởng thành, thầy và trò trường THPT Cao Lộc quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua dạy thật tốt, học thật tốt; lập nhiều thành tích góp phần vào việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, đất nước và tô đậm thêm thành tích của nhà trường.

Noi gương và tiếp bước thế hệ cha anh, các em học sinh ngày hôm nay hãy không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp", cô Thu nhấn mạnh.

Cũng trong buổi lễ kỷ niệm này, Nhà giáo ưu tú Phan Mỹ Hạnh – Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn đã trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho cô giáo Lê Thủy Chung, Phó hiệu trưởng nhà trường vì đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” năm học 2021 – 2022”.

Cô giáo Đặng Tiền Giang – bí thư đoàn trường được tặng bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2021 – 2022.

Cùng đó, có 7 thầy cô đã được lãnh đạo Sở GD&ĐT tặng giấy khen vì có nhiều thành tích trong công tác giai đoạn 2017 – 2022, góp phần xây dựng và phát triển đơn vị.

16 thầy cô được UBND huyện Cao Lộc tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2017 – 2022 góp phần xây dựng và phát triển Trường THPT Cao Lộc.

Nhà trường được trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm thành lập trường.

Trường THPT Cao Lộc được thành lập vào tháng 7/1967 tại thôn Khòn Lượt, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc.

Từ ngày thành lập do chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, trường đã phải di chuyển địa điểm nhiều lần. Năm 1975 đến nay, trường đặt tại địa điểm khối 3, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…