Kỷ niệm 75 năm thành lập Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 17/11, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ kỷ niệm  75 năm thành lập Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn (1947-2022).

Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng; Ông Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng đại diện các thầy cô giáo và các em học sinh, sinh viên trong tỉnh.

Ty Bình dân học vụ Lạng Sơn được thành lập năm 1947, là cơ quan quản lý giáo dục phụ trách công tác xóa mù chữ, hoạt động song song với Thanh tra Tiểu học vụ.

Ngay sau khi thành lập, Ty Bình dân học vụ Lạng Sơn đã cử cán bộ đến các bản làng, vùng cao hẻo lánh để vận động Nhân dân hưởng ứng chiến dịch “Diệt dốt” của Trung ương, tham gia phong trào xóa mù chữ. Trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn của cuộc kháng chiến nhưng công tác bình dân học vụ của tỉnh vẫn được duy trì và phát triển trên diện rộng. Tính riêng năm 1947 tỉnh Lạng Sơn đã có 13.203 người biết đọc, biết viết.

Ông Hồ Tiến Thiệu Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại buổi lễ.
Ông Hồ Tiến Thiệu Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại buổi lễ.

Hiện nay, toàn tỉnh Lạng Sơn có 670 đơn vị trường học, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục giáo dục trung học và xóa mù chữ mức độ 2. Đến tháng 10/2022, toàn tỉnh có 272 trường học đạt chuẩn quốc gia.

Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn đã có những bước đi vững chắc, mạng lưới trường, lớp được mở rộng, cơ sở vật chất được tăng cường đầu tư, cơ bản từng bước được kiên cố hóa, chuẩn hóa và hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập của con em các dân tộc trên địa bàn tỉnh và yêu cầu đào tạo nhân lực trong thời kỳ mới.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn tặng hoa tri ân các thế hệ nhà giáo qua các thời kỳ.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn tặng hoa tri ân các thế hệ nhà giáo qua các thời kỳ.

Nhân dịp này, Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Cờ Thi đua của Bộ Giáo dục và đào tạo; 11 tập thể nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ và 3 cá nhân vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng chính phủ; có 7 tập thể và 24 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn tặng Bằng khen.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.