Trường THCS Song Phương (Hà Nội) kỷ niệm 60 năm ngày thành lập

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 13/11, Trường THCS Song Phương (Hoài Đức, Hà Nội) tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập và đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Cô Lưu Thị Mậu - Hiệu trưởng Trường THCS Song Phương ôn lại lịch sử 60 năm hình thành và phát triển của nhà trường.
Cô Lưu Thị Mậu - Hiệu trưởng Trường THCS Song Phương ôn lại lịch sử 60 năm hình thành và phát triển của nhà trường.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Trung Thuận - Phó Chủ tịch UBND huyện; ông Vương Văn Lâm - Trưởng Phòng GD&ĐT; đại diện chính quyền xã Song Phương cùng các thế hệ lãnh đạo, nhà giáo, học sinh của Trường THCS Song Phương qua các thời kỳ.

Chia sẻ tại đây, cô Lưu Thị Mậu - Hiệu trưởng Trường THCS Song Phương cho biết, tháng 9 năm 1962, trường cấp II Song Phương được thành lập. Khi đó trường chỉ có 3 thầy giáo, 2 lớp học và 112 học sinh của các xã: Song Phương, An Thượng, Vân Côn, Lại Yên, Tiền Yên, Sơn Đồng. Trường phải học nhờ ở đình, chùa; bàn ghế của thầy và trò đều phải dựa vào dân giúp đỡ.

Các tiết mục văn hóa, văn nghệ được biểu diễn tại buổi lễ.

Các tiết mục văn hóa, văn nghệ được biểu diễn tại buổi lễ.

Đến nay, sau 60 năm xây dựng và trưởng thành, Trường THCS Song Phương đã ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn với những khối công trình phòng học, phòng chức năng, phòng bộ môn và nhà đa năng cùng đầy đủ các trang thiết bị đồ dùng dạy học hiện đại đáp ứng được sự phát triển của xã hội và công cuộc đổi mới giáo dục.

Sau quá trình phấn đấu không ngừng của các thế hệ thầy trò, cùng với sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân đã từng bước giúp nhà trường ngày càng nâng cao chất lượng giáo dục. Hàng năm trường có rất nhiều thầy cô giáo đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp huyện, nhiều thầy cô được trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua và Lao động tiên tiến; nhiều em học sinh đạt học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện, cấp Thành phố.

Ông Nguyễn Trung Thuận - Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức (bìa phải) trao tặng đại diện Trường THCS Song Phương Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập trường.

Ông Nguyễn Trung Thuận - Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức (bìa phải) trao tặng đại diện Trường THCS Song Phương Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập trường.

Em Vương Phương Vy đến từ lớp 7A, đại diện cho học sinh khóa 60 của trường chia sẻ những cảm xúc bồi hồi trong buổi lễ.

Em Vương Phương Vy đến từ lớp 7A, đại diện cho học sinh khóa 60 của trường chia sẻ những cảm xúc bồi hồi trong buổi lễ.

Năm 2012, trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia lần 1. Trong giai đoạn từ 2017 đến nay, nhà trường tiếp tục phát triển mạnh mẽ, gặt hái nhiều thành công mới. Trường liên tục đạt danh hiệu trường tiên tiến cấp huyện, được công nhận trường chuẩn quốc gia lần 2 năm 2019.

Khuôn viên nhà trường hiện nay có diện tích hơn 10.000 m2. Ba khối công trình được xây dựng kiên cố 3 tầng, trong đó có 22 phòng học 7 phòng bộ môn đều được trang bị cơ sở vật chất phục vụ cho dạy và học. Ngoài ra, các công trình phụ trợ khác như phòng hành chính, sân chơi bãi tập đều đầy đủ và đồng bộ. Năm học 2022-2023, nhà trường có tổng số 845 học sinh được biên chế vào 22 lớp...

Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Trung Thuận nêu một số nhiệm vụ với nhà trường trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Trung Thuận nêu một số nhiệm vụ với nhà trường trong thời gian tới.

Ghi nhận và đánh giá cao những thành tích nhà trường đã đạt được thời gian qua, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Trung Thuận đề nghị nhà trường tiếp tục thực hiện sáng tạo, hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh”. Tăng cường giáo dục lí tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, thực hiện thật tốt cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức tự học và sáng tạo”.

Các thầy cô cần không ngừng đổi mới mọi mặt hoạt động của nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục. Giữ vững nề nếp, kỷ cương, đổi mới phương pháp trong giảng dạy và học tập. Đổi mới sâu sắc và toàn diện nội dung để đáp ứng tốt Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và thay sách giáo khoa mới. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, an toàn; giữ vững và nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia...

"Để làm được những nội dung trên, tôi đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền của địa phương tiếp tục quan tâm tới phong trào của Trường THCS Song Phương nói riêng và các nhà trường của xã Song Phương nói chung. Tích cực chỉ đạo nhà trường hoàn thành dần từng bước các mục tiêu, tiêu chí để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia" - ông Nguyễn Trung Thuận nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.