Trường THCS Sơn Đông đón nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 19/11, Trường THCS Sơn Đông (huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT.

Ông Phạm Khương Duy Phó Giám đốc Sở GDĐT Vĩnh Phúc trao Bằng khen của Bộ GD&ĐT cho Trường THCS Sơn Đông.
Ông Phạm Khương Duy Phó Giám đốc Sở GDĐT Vĩnh Phúc trao Bằng khen của Bộ GD&ĐT cho Trường THCS Sơn Đông.

Trường THCS Sơn Đông được thành lập tháng 9/1963, tiền thân là Trường Phổ thông Cấp 2 Sơn Đông. Hơn nửa thế kỷ qua, tập thể nhà trường đã vượt qua những khó khăn, tạo nên một “địa chỉ trồng người” tin cậy, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển giáo dục của huyện Lập Thạch nói riêng và Vĩnh Phúc nói chung.

Nhiều cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường đã đạt được những danh hiệu cao quý; nhiều thế hệ học trò là những công dân gương mẫu, không ít người đã và đang nắm giữ vị trí quan trọng trong xã hội, bên cạnh đó nhiều thế hệ giáo viên, học sinh của nhà trường đã hy sinh cho đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Long Biên, Chủ tịch UBND huyện Lập Thạch nhấn mạnh, trong dòng chảy lịch sử của quê hương anh hùng hiếu học, những thành tựu của quá trình phát triển KT – XH của huyện có sự đóng góp không nhỏ của các thế hệ nhà giáo, lớp lớp học trò Trường THCS Sơn Đông – cái nôi sản sinh ra nhiều nhân tài hào kiệt đang góp sức xây dựng quê hương, đất nước.

“Những thành tích mà nhà trường đã đạt được là sự kết tinh quý báu của ý chí, nghị lực, công sức của nhiều thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh nhà trường đã dày công vun đắp, chung sức, đồng lòng, kiên trì phấn đấu vì những mục tiêu cao cả của sự nghiệp trồng người”, ông Hoàng Long Biên nêu rõ.

Lãnh đạo huyện Lập Thạch tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Lãnh đạo huyện Lập Thạch tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Chủ tịch UBND huyện Lập Thạch yêu cầu, trong thời gian tới nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; không ngừng cải tiến cách dạy, cách học theo hướng khơi dậy tư duy sáng tạo của học sinh, năng lực tự học, tự tu dưỡng rèn luyện. Chăm lo và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các em học sinh được học tập, rèn luyện, phát triển trí tuệ, tài năng.

Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có chuyên môn nghiệp vụ. Truyền cảm hứng, thắp lên ngọn lửa đam mê học tập, khơi dậy tình yêu, khát khao cống hiến cho quê hương, đất nước và thực sự là những tấm gương sáng để học sinh noi theo.

Cùng với đó, cần quan tâm làm tốt công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư để hiện đại hóa cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập, Trường THCS Sơn Đông vinh dự đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Năm học 2022-2023, là năm học có dấu ấn không thể quên của thầy và trò Trường THCS Sơn Đông. Chất lượng thi tuyển sinh vào lớp 10 nhà trường đạt kết quả tốt vượt bậc. Có 87,9% học sinh dự thi đỗ vào THPT; điểm trung bình các môn thi tăng nhiều so với năm học 2021-2022. Trường vươn lên đứng thứ 4/21 trường trong toàn huyện về chất lượng học sinh đỗ vào lớp 10 THPT, so với năm học trước tăng 15 bậc trong huyện, tăng 43 bậc so với chất lượng toàn tỉnh.

Chất lượng mũi nhọn của nhà trường cũng rất đáng tự hào với 88 lượt học sinh giải các cấp, trong đó: Cấp tỉnh có 2 giải; Cấp huyện có 86 giải (trong đó 10 giải Nhất; 26 giải Nhì, 23 giải Ba và 27 giải KK).

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ