Trường THCS Quang Trung, Hải Phòng: Dạy chữ gắn với rèn người

GD&TĐ - Trường THCS Quang Trung được thành lập vào tháng 9 năm 1974, trải qua 45 năm xây dựng và phát triển ngôi trường mang tên người Anh hùng áo vải Quang Trung tự hào là nơi nuôi dưỡng ra những thế hệ trẻ có tài năng, đặc biệt là có phẩm chất đạo đức tốt và kỹ năng sống toàn diện.

Tập thể cán bộ, giáo viên Trường THCS Quang Trung, Hải Phòng.
Tập thể cán bộ, giáo viên Trường THCS Quang Trung, Hải Phòng.

Cô Vũ Hoa Huệ - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Năm học 2018 – 2019 vừa qua, kết quả học sinh xếp loại học lực giỏi đạt 51,13%; 85% học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt; 100% HS lớp 9 được công nhận tốt nghiệp, học sinh thi đỗ vào THPT công lập đạt 77% (tăng 13% so với năm học trước) xếp thứ 4 và vượt 01 bậc trong quận, vượt 07 bậc trong TP; Kết quả HSG các cấp đạt 66 giải trong đó có 25 giải cấp thành phố và Toán hội nhập quốc tế; 41 giải cấp quận…

Bên cạnh việc không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, nhà trường cũng xác định việc giáo dục đạo đức cho học sinh là hết sức quan trọng. Như Bác Hồ kính yêu có nói: “Có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Thấm nhuần lời Bác dạy, trường THCS Quang Trung nhiều năm qua luôn chú trọng giáo dục cả đức lẫn tài để rèn luyện học sinh trở thành con người phát triển toàn diện.

Để thực hiện chủ trương tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, giá trị sống và kĩ năng sống; Nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo tiến tới mục tiêu giáo dục chuyển hướng từ chủ yếu là trang bị kiến thức sang trang bị những năng lực cần thiết cho các em học sinh.

Thực hiện nội dung đổi mới giáo dục theo phương châm ”Giáo dục từ tâm, kỷ luật tích cực, tìm kiếm sự tiến bộ” được triển khai trong suốt năm học. Năm học 2018-2019 nhà trường có 14 thầy cô tham gia viết sáng kiến thuộc các lĩnh vực chuyên môn giảng dạy và công tác quản lý đạt hiệu quả cao, được công nhận cấp quận, cấp thành phố.

Sáng kiến của hai thầy cô trong Ban Giám hiệu về “Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn cho giáo viên chủ nhiệm để nâng cao chất lượng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh” đạt giải nhì Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố Hải Phòng năm 2019.

Đặc biệt là chuyên đề “Kỷ luật tích cực, lan tỏa yêu thương” mà nhà trường tổ chức đã củng cố được niềm tin, sự trân trọng của học sinh, phụ huynh, được ngành Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao.

Nhà trường phối hợp với Trung tâm phát triển Kỹ năng Smile thuộc công ty Cổ phần phát triển Kỹ năng quốc tế tổ chức giáo dục Kỹ năng sống, Trung tâm Ngoại ngữ Đặng Tuấn tổ chức cho học sinh học Tiếng Anh giao tiếp với người nước ngoài… Các hoạt động đã tạo cho các em có những cơ hội tiếp cận với những kỹ năng, có kỹ năng giao tiếp, tự tin, phòng chống tai nạn đuối nước và các tai nạn thương tích khác, kĩ năng tự bảo vệ bản thân, bồi dưỡng năng lực phẩm chất cá nhân, biết cách đương đầu, vượt qua những khó khăn của bản thân (có bản lĩnh nhận và sửa chữa khuyết điểm…) vượt qua khó khăn của cuộc sống gia đình, nâng cao ý thức kỷ luật; ý thức trách nhiệm với bản thân, với gia đình và cộng đồng. Có bản lĩnh nói "không" với cái xấu,... quan trọng hơn cả là các em hiểu về giá trị của cuộc sống để biết tôn trọng và yêu thương.

Trải qua bề dày 45 năm lịch sử, những nỗ lực phấn đấu của thầy và trò các thế hệ Trường THCS Quang Trung đã được các cấp Đảng ủy, chính quyền ghi nhận, trường đã vinh dự đón nhận nhiều Giấy khen, Bằng khen các cấp. Nhưng trân quý nhất đối với nhà trường đó là tạo dựng được thương hiệu niềm tin trong nhân dân, mỗi bậc phụ huynh có con em theo học tại trường đều cảm thấy yên tâm vì con cháu mình khi đến trường không chỉ được dạy về văn hóa, tri thức mà còn được giáo dục cả về đạo đức và cách làm người.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.