Trường THCS Lý Tự Trọng, Hải Phòng: Không ngừng cố gắng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục

GD&TĐ - Kết thúc năm học 2017-2018, bằng sự quyết tâm và tinh thần đoàn kết, nỗ lực cô và trò trường THCS Lý Tự Trọng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt nhiều thành tích cao trong giảng dạy, học tập xứng đáng là trường THCS trọng điểm của ngành giáo dục quận Ngô Quyền - thành phố Hải Phòng.

Trường THCS Lý Tự Trọng, Hải Phòng: Không ngừng cố gắng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục

Thành lập năm 1970, trải qua 48 năm xây dựng và phát triển, tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách đưa THCS Lý Tự Trọng trở thành ngôi trường trọng điểm.

Nhà trường không ngừng củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên có phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn giỏi. Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học. Đồng thời cũng luôn đổi mới công tác quản lý giáo dục, tăng cường nề nếp, kỷ cương trong nhà trường, đáp ứng được yêu cầu của giáo dục, hướng tới đạt Chuẩn Quốc gia trong năm học 2019 – 2020.

Với sự cố gắng nỗ lực không ngừng, kết thúc năm học 2017-2018, nhà trường đã đạt được nhiều thành tích nổi bật. 100% CBGV, NV đạt danh hiệu Lao động tiên tiến ; 5 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Tỉ lệ xếp loại hạnh kiểm khá – tốt của học sinh toàn trường đạt 100% (trong đó 99,2% loại tốt). Về học lực: 85,4 học sinh xếp loại học lực khá – giỏi (trong đó loại giỏi là 50,2%).

Trong các cuộc thi học sinh giỏi các cấp nhà trường cũng đạt nhiều thành quả với 34 giải trong đó cấp quốc gia thi Toán hội nhập đạt 3 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba 5 giải, cấp thành phố đạt 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 6 giải Ba; cấp quận đạt 4 giải Nhất, 7 giải Nhì và 10 giải Ba. Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp lớp 9 đạt 100%, tỷ lệ học sinh lớp 9 thi đỗ vào các trường công lập đạt trên 65% và nhiều năm đứng tốp đầu của Quận.

Để tiếp tục giữ vững và phát huy những kết quả đạt được, nhà trường mong muốn nhận được sự quan tâm hơn nữa của các cấp lãnh đạo Quận và thành phố, cùng Ban đại diện cha mẹ học sinh toàn trường trong việc đầu tư kinh phí xây dựng, hoàn thiện cơ sở vật chất để hướng tới đạt Chuẩn Quốc gia trong năm học 2019 – 2020.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ