(GD&TĐ) - Sáng nay (03/9), Trường THCS Đại Áng, huyện Thanh Trì, Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường (1962-2012); đón bằng công nhận trường chuẩn Quốc gia, khánh thành trường mới và khai giảng năm học mới 2012-2013.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Thị Nghĩa đã về dự, chúc mừng thầy và trò nhà trường nhân dịp khai giảng năm học mới. Cùng đi có các đồng chí đại diện Văn phòng Bộ, các Vụ, Cục, Viện chức năng Bộ GD&ĐT.
Về phía thành phố Hà Nội có đồng chí Nguyễn Công Soái – Phó bí thư thường trực Thành ủy, đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT; lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện Thanh Trì.
![]() |
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu tại buổi Lễ |
Chất lượng GD&ĐT được khẳng định
Tiền thân là trường cấp II Thanh Hưng thuộc huyện Thường Tín, tỉnh Hà Đông cũ. Năm đầu mới thành lập, cơ sở vật chất của trường còn vô vàn khó khăn, thiếu thốn, trường lớp được xây dựng bằng những gian nhà ngói cấp 4. Năm 1979, xã Đại Áng thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội. Từ đây chất lượng GD&ĐT của nhà trường đã từng bước đi lên.
Với bề dày truyền thống 50 năm xây dựng và trưởng thành, trường THCS Đại Áng đã không ngừng phấn đấu vươn lên, đạt được nhiều thành tích cao trong sự nghiệp “trồng người”. Từ năm 1997 đến nay, năm nào trường cũng có từ 5 đến 6 đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, nhiều thầy cô có sáng kiến kinh nghiệm đạt giải cấp huyện, thành phố và được áp dụng rộng rãi trong giảng dạy. 100% giáo viên của nhà trường đều đạt chuẩn và trên chuẩn.
Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “xây dựng nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch” và “mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, trong nhiều năm liền trường đều đạt danh hiệu trường tiên tiến cấp huyện, chi bộ trong sạch vững mạnh, Công đoàn vững mạnh xuất sắc, Liên đội xuất sắc cấp thành phố, được Sở GD&ĐT công nhận trường học thân thiện, học sinh tích cực, trường tiên tiến về thể dục thể thao.
![]() |
Thực hiện nghi lễ chào cờ trước khi chính thức vào buổi Lễ |
Năm học 2011-2012, nhà trường có 13 em đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp Thành phố, 56 em đạt giỏi cấp huyện; 05 giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 01 giáo viên dạy giỏi cấp thành phố và 06 đồng chí đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp huyện.
Toàn trường có 31,3% học sinh giỏi; 35,7% đạt khá và 31,3% học sinh Trung bình. Về đạo đức, nhà trường có 90,8% học sinh đạt hạnh kiểm tốt; 8,6% em đạt hạnh kiểm khá và 0,6% em đạt hạnh kiểm trung bình không có học sinh hạnh kiểm yếu.
Nét mới của nhà trường là, nhiều năm qua, đã xóa bỏ được tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng, duy trì tốt kết quả phổ cập giáo dục, không có học sinh vi phạm pháp luật.
Song điểm nhấn trong quá trình xây dựng và phát triển của nhà trường đó là: Năm 2010, xã Đại Áng được chọn là một trong ba xã làm điểm xây dựng nông thôn mới của Thành phố Hà Nội. Theo đó Trường THCS Đại Áng đã được đầu ta xây mới theo tiêu chuẩn Quốc gia trên khu đất rộng 22,600m2 tại trung tâm xã. Ngôi trường mới gồm 3 dãy nhà 3 tầng với 30 phòng học và phòng làm việc đắp ứng việc dạy và học tốt nhất cho các thầy cô giáo và các em học sinh.
![]() |
Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Công Soái đánh trống khai trường |
Không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học
Tới dự và chúc mừng các thầy cô giáo và các em học sinh trường THCS Đại Áng, thay mặt các đồng chí lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà tập thể các thế hệ giáo viên, học sinh của nhà trường đã đạt được trong suốt hành trình 50 năm qua.
Thứ trưởng nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước và nhân dân hết sức coi trọng phát triển giáo dục, xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu. Năm học 2012-2013 là năm thứ hai toàn ngành GD thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, triển khai chương trình hành động của Bộ giai đoạn 2011-2016 và chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020.
Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học mới, Thứ trưởng đề nghị ngành giáo dục Thủ đô nói chung và ngành giáo dục huyện Thanh Trì nói riêng, đặc biệt là tập thể giáo viên, học sinh Trường THCS Đại Áng, cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tiếp tục triển khai có hiệu quả, sáng tạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, đưa nội dung của các cuộc vận động và phong trào thi đua thành hoạt động thường xuyên của nhà trường. Mỗi thầy cô giáo hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm với học sinh. Đồng thời không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, thường xuyên học tập nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong giai đoạn mới.
Cùng với các trường học trên địa bàn Thành phố Hà Nội, nhà trường cần thực hiện tốt 7 nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2012-2013 mà ngành giáo dục Thủ đô đề ra đó là: Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị, thực hiện 3 công khai; đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo hướng chất lượng và hiệu quả, tiếp tục đầu tư, trang bị các thiết bị dạy và học hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động giảng dạy vào học tập.
Đối với các em học sinh của nhà trường, cần ra sức rèn luyện, sáng tạo học tập tốt, trau dồi đạo đức, lối sống, chấp hành tốt pháp luật; quan tâm giúp đỡ bạn bè, đặc biệt là các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập, trở thành con ngoan, trò giỏi.
![]() |
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa tặng phẩm và tặng hoa chúc mừng thầy và trò Trường THCS Đại Áng |
Thứ trưởng cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức, ban ngành, đoàn thể của Thanh phố và của địa phương, các bậc phụ huynh học sinh, tiếp tục quan tâm và chăm lo hơn nữa đến sự nghiệp giáo dục của địa phương, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và huy động các nguồn lực, phát triển giáo dục địa phương ngày càng vững chắc.
Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa đã trao bằng công nhận Trường chuẩn Quốc gia cho Trường THCS Đại Áng; cắt băng khánh thành và tặng phẩm, chụp ảnh lưu niệm với tập thể giáo viên, học sinh nhà trường.
Tiếp đó Thứ trưởng cùng với đoàn lãnh đạo của Thành phố Hà Nội đã dành thời gian nói chuyện với các em học sinh, trồng cây lưu niệm tại trường và thăm quan bể dạy bơi của Trường tiểu học Đại Áng – Một trong những đề án xây dựng thí điểm bể dạy bơi trong các trường tiểu học, THCS của huyện Thanh Trì, Hà Nội.
Một số hình ảnh trong Lễ khai giảng năm học mới ủa Trường THCS Đại Áng:
![]() |
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa và đại diện lãnh đạo Thành Phố Hà Nội, huyện Thanh Trì, xã Đại Áng cắt băng khánh thành Trường THCS Đại Áng |
![]() |
![]() |
Thứ trưởng trồng cây lưu niệm tại trường và dành thời gian trò chuyện với các em học sinh của Trường THCS Đại Áng |
![]() |
...Và thăm quan bể dạy bơi của Trường tiểu học Đại Áng |
![]() |
![]() |
![]() |
Một số tiết mục văn nghệ của thầy và trò Trường THCS Đại Áng chào mừng Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường, cắt băng khánh thành và khai giảng năm học mới |
Sỹ Điền