Trường THCS Cao Phong tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục

GD&TĐ - Sáng 5/9, Trường THCS Cao Phong, xã Cao Phong, tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027.

Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ Bùi Đức Hinh và đại diện lãnh đạo các Ban, Sở, ngành tặng hoa chúc mừng nhà trường nhân dịp khai giảng năm học mới.
Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ Bùi Đức Hinh và đại diện lãnh đạo các Ban, Sở, ngành tặng hoa chúc mừng nhà trường nhân dịp khai giảng năm học mới.

Dự và chúc mừng thầy, trò nhà trường có ông Bùi Đức Hinh, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh Phú Thọ.

Năm học mới đánh dấu một bước chuyển quan trọng đối với Trường THCS Cao Phong khi đơn vị chính thức hoạt động theo mô hình mới sau sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.

cac-em-hoc-sinh-han-hoan-trong-le-khai-giang-nam-hoc-moi.jpg
Các em học sinh hân hoan trong lễ khai giảng năm học mới.

Từ ngày 25/8/2026, Trường THCS Cao Phong được hợp nhất với các khối THCS thuộc Trường TH&THCS Thu Phong, Trường TH&THCS Đông Phong, Trường TH&THCS Tân Phong và Trường TH&THCS Xuân Phong. Sau hợp nhất, nhà trường có quy mô 51 lớp với 1.619 học sinh. Trụ sở chính đặt tại Trường THCS Cao Phong; các cơ sở còn lại gồm phân hiệu THCS Xuân Phong với 8 lớp, 242 học sinh; phân hiệu THCS Đông Phong 8 lớp, 181 học sinh; phân hiệu THCS Tân Phong 8 lớp, 235 học sinh và điểm trường THCS Thu Phong 7 lớp, 177 học sinh.

Quy mô lớn hơn tạo điều kiện tập trung nguồn lực, thống nhất công tác chuyên môn và quản trị nhà trường, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn trong tổ chức bộ máy, phân công đội ngũ và bảo đảm chất lượng dạy học giữa các cơ sở. Để hạn chế xáo trộn đối với giáo viên và học sinh, nhà trường đã chủ động kiện toàn tổ chức, rà soát đội ngũ, phân công nhiệm vụ theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; đồng thời tổ chức sinh hoạt chuyên môn đầu năm để thống nhất nội dung, phương pháp và yêu cầu dạy học trong toàn trường.

thay-co-va-cac-em-hoc-sinh-truong-thcs-cao-phong-han-hoan-trong-le-khai-giang-nam-hoc-moi.jpg
Thầy cô và các em học sinh Trường THCS Cao Phong hân hoan trong lễ khai giảng năm học mới.

Năm học 2025 - 2026, chất lượng giáo dục mũi nhọn của nhà trường có bước chuyển biến tích cực. Ở các sân chơi cấp quốc gia, Trường THCS Cao Phong có 13 học sinh được công nhận tại các cuộc thi tiếng Anh trên Internet và các môn văn hóa lớp 9. Tại các kỳ thi cấp tỉnh, học sinh nhà trường đạt 13 giải, gồm 3 giải Nhì, 3 giải Ba và 7 giải Khuyến khích, xếp thứ 48 trong hơn 600 trường có cấp THCS toàn tỉnh.

Tại cuộc thi Violympic cấp tỉnh, học sinh nhà trường đạt 24 giải; kỳ thi Olympic tiếng Anh cấp tỉnh có 11 học sinh được công nhận. Không chỉ ở lĩnh vực văn hóa, học sinh nhà trường còn ghi dấu ấn tại các hoạt động văn nghệ, thể thao. Tháng 8/2026, trường giành giải Ba tại Hội thi Thiếu nhi Đất Tổ kể chuyện, tuyên truyền, giới thiệu sách hè năm 2026 tỉnh Phú Thọ.

8q6a9397.jpg
Học sinh Trường THCS Cao Phong hân hoan trong lễ khai giảng năm học mới.

Tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ tháng 8/2026, đội bóng đá nam của trường giành Huy chương Vàng khu vực Hòa Bình. Kết quả tuyển sinh vào lớp 10 tiếp tục là một điểm sáng khi có 19 học sinh trúng tuyển vào Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh. Những kết quả trên vừa là nền tảng, vừa tạo áp lực để nhà trường duy trì chất lượng khi quy mô được mở rộng đáng kể.

Bước vào năm học 2026 - 2027 với diện mạo mới, Trường THCS Cao Phong đặt mục tiêu nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững nền nếp và chất lượng giáo dục đã tạo dựng.

nam-hoc-2026-2027-truong-thcs-cao-phong-chao-don-204-hoc-sinh-dau-cap.jpg
Năm học 2026 – 2027, trường THCS Cao Phong chào đón 204 học sinh đầu cấp.

Thầy Nguyễn Tiến Bắc, Hiệu trưởng Trường THCS Cao Phong, cho biết: “Nhà trường xác định năm học 2026 - 2027 là năm có ý nghĩa đặc biệt khi bộ máy mới chính thức đi vào vận hành. Bên cạnh việc kiện toàn tổ chức, sắp xếp đội ngũ giáo viên và phân công nhiệm vụ cụ thể, nhà trường sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và chuyên môn nhằm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ đổi mới”.

“Sau hợp nhất, ngoài điểm trường trung tâm còn có nhiều phân hiệu, điểm trường ở các khu vực khác nhau, trong đó có những nơi thuộc vùng sâu, vùng xa. Vì vậy, một trong những yêu cầu quan trọng là phải bảo đảm hoạt động dạy và học được triển khai đồng đều, không để có khoảng cách về chất lượng giữa các phân hiệu. Cùng với việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, Trường THCS Cao Phong sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp quản trị, tăng cường sinh hoạt chuyên môn chung giữa các phân hiệu, phát huy vai trò của giáo viên cốt cán và từng bước chuẩn hóa hoạt động dạy học trong toàn trường”, thầy Nguyễn Tiến Bắc, Hiệu trưởng Trường THCS Cao Phong thông tin.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ