Trường Quốc tế Việt Nam kí hợp tác với trường Reigate Grammar School của Anh

GD&TĐ - Ngày 15/9, trường Quốc tế Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác lâu dài và toàn diện với trường Reigate Grammar School của Anh quốc, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giáo dục giữa 2 trường.

Đại sứ Nguyễn Hoàng Long và bà Trần Hương Ly - Bí thư thứ nhất phụ trách về giáo dục cùng ông Richard Leach - Đại diện Bộ thương mại Anh chứng kiến ông Sean Davey - Giám đốc quản lý của Reigate Grammar School International đại diện phía Anh ký thỏa thuận tại Đại sứ quán Việt Nam tại London.
Đại sứ Nguyễn Hoàng Long và bà Trần Hương Ly - Bí thư thứ nhất phụ trách về giáo dục cùng ông Richard Leach - Đại diện Bộ thương mại Anh chứng kiến ông Sean Davey - Giám đốc quản lý của Reigate Grammar School International đại diện phía Anh ký thỏa thuận tại Đại sứ quán Việt Nam tại London.

Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, buổi lễ diễn ra trên nền tảng trực tuyến với sự tham gia và chứng kiến của đại diện hai ngôi trường, đại diện của Đại sứ quán Việt Nam tại Anh là đại sứ Nguyễn Hoàng Long và bà Trần Hương Ly - Bí thư thứ nhất. Về phía Tổng lãnh sự Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh có bà Emily Hamblin.

Trường Quốc tế Việt Nam (ISV) là một trong những ngôi trường quốc tế hàng đầu tại Hà Nội, được cấp phép giảng dạy chương trình Tú tài IB và chương trình Cambridge cho học sinh Việt Nam và nước ngoài.

Hình ảnh buổi lễ ký kết tại Trường Quốc tế Việt Nam.

Hình ảnh buổi lễ ký kết tại Trường Quốc tế Việt Nam.

Sự hợp tác với trường Reigate Grammar School (RGS International) - trường cao cấp độc lập tại Anh với lịch sử gần 350 năm, mở ra một chương mới cho chặng đường phát triển của ISV. Thỏa thuận này được xem là một chiến lược quan trọng của nhà trường trong việc hợp tác và thúc đẩy giáo dục, nhằm duy trì và nâng cao chất lượng đào tạo, quản lý và mở rộng các mô hình đào tạo quốc tế, từ đó tạo điều kiện cho các hoạt động trao đổi học sinh, giáo viên giữa hai trường.

Ông Nguyễn Hoàng Long - Đại sứ Việt Nam tại Anh phát biểu tại lễ ký kết giữa hai trường.
Ông Nguyễn Hoàng Long - Đại sứ Việt Nam tại Anh phát biểu tại lễ ký kết giữa hai trường.

Buổi lễ ký kết nhận được sự giúp đỡ từ phía đại sứ quán của hai nước, khẳng định sự quan tâm và hỗ trợ dành cho giáo dục từ các cơ quan cấp nhà nước.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hoàng Long - Đại sứ Việt Nam tại Anh, cho rằng: “Giáo dục là một trụ cột quan trọng trong hợp tác Việt - Anh. Từ trước đến nay quan hệ chú trọng nhiều vào giáo dục đại học, nên hợp tác này là dấu ấn quan trọng trong hợp tác mới về giáo dục, góp phần vào nâng cao chất lượng giáo dục thông qua hợp tác này".

Tại buổi ký kết, đại diện trường Reigate Grammar School (RGS) đã trao quyền sở hữu thương hiệu RGS cho đại diện trường ISV, đánh dấu bước khởi đầu của một trường chuẩn UK đầu tiên được đặt tại Việt Nam. Theo các điều khoản của thỏa thuận, từ nay ISV sẽ được đổi tên thành Reigate Grammar International School Vietnam.

Ông Shaun Fenton OBE - Hiệu trưởng trường Reigate Grammar School phát biểu tại buổi ký kết.

Ông Shaun Fenton OBE - Hiệu trưởng trường Reigate Grammar School phát biểu tại buổi ký kết.

Giám đốc điều hành RGS International, ông Sean Davey chia sẻ: “Đây là một cơ hội tuyệt vời, cũng là một đặc ân cho trường chúng tôi để có thể đưa thương hiệu và nền giáo dục xuất sắc của RGS đến với một đất nước sôi động ở Châu Á. Chúng tôi đã xây dựng mối quan hệ bền chặt với các đối tác của mình tại ISV, và vô cùng hào hứng về sự hợp tác này trong việc thúc đẩy giáo dục Anh quốc và giáo dục quốc tế. Từ đây, nhiều cơ hội thay đổi cuộc sống sẽ được tạo ra cho các học sinh và giáo viên của chúng tôi”.

Bà Emily Hamblin, Tổng lãnh sự Anh tại TP. Hồ Chí Minh chúc mừng mối quan hệ hợp tác giữa hai trường. “Chất lượng giáo dục cao là cần thiết hơn bao giờ hết nhất là trong thời điểm đại dịch Covid-19, giúp khôi phục kinh tế, người trẻ đáp ứng được nhu cầu của nền kinh tế. Sự hợp tác này đóng góp vào sự phát triển quan hệ giữa hai nước đặc biệt thúc đẩy sự hợp tác giữa hai nước trong giáo dục. Tôi rất tự hào về chất lượng giáo dục Anh và Reigate Grammar School là điển hình ví dụ cho chất lượng đó” - bà Emily Hamblin nói.

Bà Mai Bích Thủy - Chủ tịch HĐQT Trường Quốc tế Việt Nam phát biểu tại lễ ký kết hợp tác giữa 2 trường.
Bà Mai Bích Thủy - Chủ tịch HĐQT Trường Quốc tế Việt Nam phát biểu tại lễ ký kết hợp tác giữa 2 trường.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Mai Bích Thủy - Chủ tịch HĐQT Trường Quốc tế Việt Nam chia sẻ: “Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Đại sứ quán hai nước về sự ủng hộ của Quý vị dành cho mối quan hệ hợp tác của hai trường ISV và RGS. Chúng tôi tin tưởng rằng sự hợp tác này sẽ mở ra nhiều cơ hội học hỏi cho trường chúng tôi, để tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, quản lý và mở rộng các mô hình đào tạo quốc tế. Điều tuyệt vời hơn cả là các học sinh của chúng tôi cũng sẽ có thêm những cơ hội quý giá để học tập và phát triển, từ đó tạo nền tảng cho các em bước vào những trường đại học đẳng cấp quốc tế.”

Nhân dịp này, Ban lãnh đạo ISV cũng bày tỏ niềm tự hào về những thành tựu nhà trường đã và đang đạt được trong thời gian vừa qua và tin tưởng rằng mối quan hệ hợp tác giữa hai trường tại Việt Nam – Anh sẽ mở ra một chương mới cho sự phát triển giáo dục chất lượng, ổn định và bền vững của ISV, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục quốc tế của Thành phố Hà Nội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ