Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lào Cai bị tố quấy rối phụ nữ

GD&TĐ - Công an tỉnh Lào Cai đang thụ lý giải quyết tố cáo đối với Đại tá Vũ Văn Cường - Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Lào Cai.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Ngày 21/2, trao đổi với PV, Đại tá Phạm Gia Chiến, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Lào Cai xác nhận thông tin Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định thụ lý giải quyết tố cáo đối với Đại tá Vũ Văn Cường - Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Lào Cai

Ông Chiến cho biết, cách đây khoảng một tuần, Công an tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận đơn tố cáo của công dân về trường hợp của ông Cường và đơn vị này đã quyết định thụ lý và xử lý vụ việc, khi nào có kết quả sẽ thông báo cụ thể.

Theo nội dung Quyết định số 338/QĐ-CAT-PX01-PX05 do Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai Lưu Hồng Quảng ký ngày 17/2 nêu rõ, trong thời gian 30 ngày (không kể ngày nghỉ) kể từ ngày 17/2, cơ quan này sẽ tiến hành làm rõ việc có hay không những vi phạm của ông Vũ Văn Cường như trong đơn tố cáo của công dân và nếu có thì các hành vi đó có vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật hay không.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với PV, chị V.T.H. (32 tuổi, trú tại TP. Lào Cai) cho biết, khoảng tháng 9/2018, do mất hộ chiếu nên chị đến Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh để làm thủ tục đề nghị cấp lại. Quá trình làm việc tại tầng một, ông Vũ Văn Cường xuất hiện và yêu cầu chị H. lên tầng 2 để ông hướng dẫn riêng.

Quyết định về việc thụ lý giải quyết tố cáo sự việc liên quan đến Đại tá Vũ Văn Cường - Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Lào Cai.
Quyết định về việc thụ lý giải quyết tố cáo sự việc liên quan đến Đại tá Vũ Văn Cường - Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Lào Cai.

Theo chị H., sau khi vào phòng riêng tại tầng 2, ông Cường liền chốt cửa trong và tỏ thái độ như đã thân quen từ rất lâu, vừa hướng dẫn vừa buông lời cợt nhả và tìm cách tiếp cận, động chạm vào những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể chị.

Chị H. cho rằng sự việc diễn ra không chỉ một lần vì trong quá trình làm lại hộ chiếu. Ông Cường liên tục viện lý do để hẹn gặp những lần sau nữa. Và trong một lần như vậy, đối diện cảm giác bất an, chị H. đã chủ động ghi âm lại...

Ngoài gửi đơn, chị H. cho biết, chị đã có buổi làm việc với Thanh tra Công an tỉnh Lào Cai để cung cấp các bằng chứng liên quan gồm nhiều đoạn ghi âm, clip và ảnh chụp màn hình các tin nhắn. Đến sáng 10/2/2022, chị H. đã gửi đơn tố cáo Đại tá Vũ Văn Cường đến cơ quan chức năng.

“Sự việc xảy ra từ năm 2018 nhưng thời điểm đó, tôi nghỉ chỉ có mình tôi bị như thế và bản thân cũng là người dân thấp cổ bé họng nên đã cho qua sự việc. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tôi thấy có nhiều trường hợp tố cáo ông Cường có những hành vi tương tự như đã làm bản thân mình nên buộc lòng tôi không thể im lặng được nữa nên đã quyết định làm đơn tố cáo”, chị H. nói.

Theo chị H., hiện tại đã có khoảng 6 người liên hệ với chị để cùng làm đơn tố cáo với mong muốn đưa những việc làm không tốt đẹp của ông Cường ra ánh sáng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhóm bạn trẻ 'bỏ phố về quê' để sáng lập Slime Club.

Trung Quốc: Giới trẻ rời phố về quê

GD&TĐ - Giữa nhịp sống đô thị ngột ngạt và guồng quay cạnh tranh khốc liệt, ngày càng nhiều người trẻ Trung Quốc lựa chọn rời thành phố để về quê.

Lãnh đạo Trường Đại học Sài Gòn lì xì và tặng quà cho sinh viên trước giờ lên xe về quê. Ảnh: SGU

Tấm vé 0 đồng: Hành trình đoàn viên của sinh viên xa quê

GD&TĐ - Những ngày giáp Tết, hàng loạt trường đại học trên địa bàn TPHCM đã phối hợp cùng doanh nghiệp triển khai các chương trình chuyến xe đoàn viên, hành trình mùa Xuân, đưa sinh viên xa quê trở về sum họp cùng gia đình.