Trưởng phòng GD&ĐT đối thoại, khơi thông 'điểm nghẽn' trong giáo dục

GD&TĐ - Chiều 30/10, Phòng GD&ĐT quận Ba Đình tổ chức hội nghị đối thoại với cán bộ quản lý các trường học thuộc quận, gỡ vướng trong giáo dục. 

Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình đối thoại với cán bộ quản lý tại hội nghị.
Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình đối thoại với cán bộ quản lý tại hội nghị.

Đây là hoạt động thường xuyên của ngành GD&ĐT quận Ba Đình (TP. Hà Nội) nhằm tăng cường trao đổi, nắm bắt tình hình, kịp thời gỡ khó cho các nhà trường trong việc triển khai các nhiệm vụ năm học. Tùy từng thời điểm, ngành GD&ĐT quận Ba Đình lựa chọn các chủ đề khác nhau để tổ chức hội nghị đối thoại.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Đức Thuận - Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình cho biết, năm học 2023 - 2024, toàn ngành đã từng bước nâng thứ hạng giáo dục, đạt chỉ tiêu 13/13 lĩnh vực thi đua, đứng vị trí thứ 2/30 quận, huyện, thị xã - tiếp tục là đơn vị tiên phong đổi mới trong bảng xếp hạng giáo dục Thủ đô.

d-1.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Theo ông Lê Đức Thuận, năm học 2024 - 2025, ngành GD&ĐT quận Ba Đình có nhiều thuận lợi, nhưng cũng đứng trước nhiều khó khăn như hoạt động dạy thêm, học thêm có nơi còn chưa đúng quy định, việc tổ chức dạy học theo Chương trình GDPT 2018 còn nhiều thách thức...

Đây cũng là năm học mà ngành GD&ĐT quận Ba Đình tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI với nhiệm vụ giữ vững trong vị trí nhóm dẫn đầu của Thành phố; phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành chỉ tiêu 100% các trường thuộc quận đạt chuẩn quốc gia.

t17.jpg
Cô Lê Hoàn Châu - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Công Trứ thảo luận, đưa ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, thực hiện Chương trình GDPT 2018.

Để thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Phòng GD&ĐT quận đã tham mưu UBND quận ban hành các văn bản chỉ đạo; Phòng cũng trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn các trường với những nội dung và giải pháp cụ thể gắn với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học.

Đồng thời, chỉ đạo 100% các trường trực thuộc tổ chức hội nghị đối thoại giữa bí thư cấp ủy - hiệu trưởng nhà trường với đội ngũ giáo viên, phụ huynh học sinh với những vấn đề nổi cộm gắn với trọng tâm thực hiện nhiệm vụ năm học như: Thống nhất giải pháp để tiếp tục “Dạy thực chất - Học thực chất - Kiểm tra thực chất”; xây dựng nhà trường “Dân chủ - Công khai - Đoàn kết - Đổi mới”; tiếp tục chuyển đổi số theo hướng thực chất, hiệu quả...

t-4.jpg
Cô Phạm Minh Thảo - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thành Công B phát biểu tại hội nghị đối thoại.

Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận Ba Đình đã trực tiếp thông tin, giải đáp những vấn đề mà hiệu trưởng các nhà trường đặt ra. Đồng thời gợi mở các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, đó là phương án giải quyết vấn đề thiếu giáo viên dạy ngoại ngữ, tin học; tăng cường trang thiết bị dạy học theo Chương trình GDPT 2018.

Bên cạnh đó, Trưởng phòng GD&ĐT cùng lãnh đạo Phòng đã giải pháp gỡ khó cho các trường tuyển sinh khó khăn... Tại hội nghị, các nhà trường cũng trao đổi, chia sẻ giải pháp đồng hành, hỗ trợ học sinh lớp 9, giúp các em đạt kết quả tốt trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đầu tiên theo chương trình mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 và khánh thành Trường PTNT Tiểu học & THCS Tây Giang (xã Tây Giang, TP Đà Nẵng).

'Trang mới' nơi vùng biên

GD&TĐ - Hệ thống trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền là một quyết sách có ý nghĩa chiến lược, tháo gỡ nút thắt lớn của giáo dục vùng khó.

Phòng học STEM tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học & THCS Đinh Thanh Kháng. Ảnh: NTCC

Giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh phổ thông: Đưa cơ hội đến vùng khó

GD&TĐ - Từ năm học 2026 - 2027, AI được triển khai đại trà trong giáo dục phổ thông. Để công nghệ này thực sự trở thành công cụ hỗ trợ đổi mới dạy học, các địa phương cần chuẩn bị đồng bộ về hạ tầng, thiết bị, học liệu và đội ngũ, nhất là tại những nơi còn thiếu thốn về điều kiện.

Ảnh minh họa.

Giá vàng ngày 17/9

GD&TĐ - Giá vàng trong nước ngày 17/9 ghi nhận mức tăng mới, trong khi đó giá vàng thế giới tiếp tục giảm.