Trường ngoại thành Hà Nội gấp rút chuẩn bị sẵn sàng đón học sinh trở lại

GD&TĐ - Hiện tại, nhiều trường ở ngoại thành Hà Nội đang gấp rút triển khai kế hoạch để sẵn sàng đón học sinh quay lại khi dịch bệnh được kiểm soát.

Công tác vệ sinh khử khuẩn đang được gấp rút tiến hành để sẵn sàng đón học sinh quay lại trường. Ảnh: K.Nguyên.
Công tác vệ sinh khử khuẩn đang được gấp rút tiến hành để sẵn sàng đón học sinh quay lại trường. Ảnh: K.Nguyên.

Theo Nghị quyết số 127 tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2021, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GD&ĐT cùng với các cơ quan, địa phương xây dựng, ban hành hướng dẫn an toàn để các trường học dạy học trực tiếp trở lại, phù hợp với diễn biến dịch bệnh. Những vùng kiểm soát được dịch Covid-19 và bảo đảm an toàn cần tổ chức dạy và học trực tiếp cho học sinh ngay từ tháng 10.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cũng đã đề nghị thành phố Hà Nội nghiên cứu để có phương án sẵn sàng đón học sinh quay trở lại trường học khi dịch bệnh được kiểm soát tốt, đảm bảo an toàn cho học sinh. 

Giáo viên trường Mầm non An Khánh B tập trung vệ sinh phòng học ngay sau khi được bàn giao. Ảnh: K.Nguyên
Giáo viên trường Mầm non An Khánh B tập trung vệ sinh phòng học ngay sau khi được bàn giao. Ảnh: K.Nguyên

Chia sẻ về vấn đề này, ông Vương Văn Lâm, Trưởng Phòng GD&ĐT Hoài Đức cho hay, Trường Mầm non An Khánh B vẫn là nơi duy nhất đang được trưng dụng là cơ sở cách ly tập trung. Công tác vệ sinh khử khuẩn sẵn sàng đón học sinh trở lại luôn được chú trọng. Trường hợp học sinh đi học lại mà vẫn còn các F, huyện sẽ di chuyển số người này về cách ly tiếp tại địa điểm là Trường Tiểu học Thị trấn B hiện đang xây dựng. 

Cô Nguyễn Thị Vân, Hiệu trưởng Trường Mầm non An Khánh B chia sẻ, tính đến ngày 15/10, vẫn còn 4 công dân đang thực hiện cách ly tại trường. Tuy nhiên, khi lực lượng y tế và quân sự bàn giao phòng nào thì trường sẽ tiến hành vệ sinh, khử khuẩn luôn phòng đó. Đến khi hết công dân cách ly, nhà trường và các đơn vị sẽ phối hợp khử khuẩn lại toàn bộ cơ sở vật chất để sẵn sàng đón trẻ đi học lại, đảm bảo an toàn. 

Ông Phùng Ngọc Oanh - Trưởng phòng GD&ĐT Ba Vì cho biết, hiện tại đa số các nhà trường, phụ huynh và học sinh trên địa bàn huyện rất mong muốn học sinh được quay trở lại trường. Công tác vệ sinh khử khuẩn trường lớp được các trường thực hiện thường xuyên.

Thống kê từ cơ quan y tế thành phố cho thấy, trong đợt bùng phát dịch thứ tư, huyện Ba Vì ghi nhận 8 ca mắc Covid-19, trong đó ca gần nhất đã từ ngày 13/8. Như vậy, sau hơn 2 tháng chưa phát hiện ca bệnh, có thể nghiên cứu cho phép học sinh lớp 6 và 9 được đi học trực tiếp, thậm chí thêm cả khối 12. Ngành y tế cũng nên có kịch bản sớm tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho đối tượng từ 12 - 17 tuổi. 

"Học sinh trong độ tuổi này cũng ý thức được tầm quan trọng của các biện pháp phòng, chống dịch và không gặp khó khăn khi thực hiện theo. Dù huyện vẫn đang triển khai tốt việc học trực tuyến nhưng những khó khăn là có. Với khối 1 - 2, phụ huynh không thể phối hợp kèm cặp con sát sao như trước do đã phải đi làm. Ngoài ba khối lớp trên, các khối còn lại có thể đi học trực tiếp vào đầu tháng 11, khi dịch bệnh vẫn được kiểm soát tốt", ông Oanh nói. 

Cũng theo đại diện Phòng GD&ĐT Ba Vì, căn cứ theo dự thảo bộ 15 tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong trường học do Sở GD&ĐT Hà Nội cùng cơ quan y tế xây dựng cuối tháng 9, các trường ở Ba Vì đạt khoảng 13 tiêu chí, sẵn sàng mở cửa đón học sinh.

Công tác vệ sinh, phun khử khuẩn trường lớp đang được các nhà trường khẩn trương triển khai. Ảnh: K.Nguyên.
Công tác vệ sinh, phun khử khuẩn trường lớp đang được các nhà trường khẩn trương triển khai. Ảnh: K.Nguyên.

Theo lãnh đạo Phòng GD&ĐT Sóc Sơn, kể từ cuối tháng 4/2021 đến nay, địa phương này ghi nhận 39 ca mắc Covid-19. Từ 25/8 đến nay, huyện không phát hiện ca mắc mới nào trong cộng đồng.

Do đó, quá trình học trực tiếp nên được dần tính đến, tương tự quy trình nới lỏng các dịch vụ, cửa hàng tại Hà Nội. Thành phố có thể cho học sinh đầu và cuối cấp khối 1, 6 và 9 đi học trước, sau đó theo dõi diễn biến dịch bệnh để cho các học sinh khối khác đi học sau.

Việc cho học sinh quay trở lại dần cũng giúp nhà trường dễ quản lý và bắt nhịp với quá trình tổ chức, hoạt động trong điều kiện bình thường mới. Trong thời gian đó, các khối còn lại vẫn học online, sau khoảng 1-2 tuần, nếu dịch bệnh ổn định, các em cũng có thể trở lại trường.

Còn tại huyện Quốc Oai, công tác chuẩn bị sẵn sàng đón học sinh cũng được lên kế hoạch từ trước. Trưởng Phòng GD&ĐT Quốc Oai Nguyễn Khắc Thắng cho hay, toàn huyện hiện chỉ có 1 cơ sở giáo dục được trưng dụng làm khu cách ly tập trung các trường hợp F1, F2. Địa điểm được đặt tại cơ sở cũ của trường THPT Quốc Oai. 

Ông Thắng khẳng định, do cơ sở cũ đó không được sử dụng cho việc dạy và học nên không ảnh hưởng gì nếu học sinh quay trở lại trường học. Hơn nữa, một khi thành phố có chỉ đạo và ấn định thời gian quay lại trường, Phòng sẽ chỉ đạo các trường lập tức tiến hành vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ cơ sở vật chất nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch. 

Được biết, toàn huyện Quốc Oai năm học này có 78 trường mầm non, tiểu học và THCS; 17 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục với 1.491 lớp và 46.563 học sinh. Riêng khối THCS, có 23 trường, 364 lớp và 13.038 học sinh. Nhiều phụ huynh có con trong độ tuổi trung học cũng bày tỏ nguyện vọng, ngành y tế nên sớm có kế hoạch để chuẩn bị tiêm chủng vắc xin cho học sinh. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ