Trường nghề 'chạy đua' tuyển sinh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Để “thu hút” người học, nhiều trường đã đưa ra các chính sách ưu đãi về học phí, học bổng...

Bộ phận tuyển sinh của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng giải đáp thắc mắc cho học sinh. Ảnh: NTCC
Bộ phận tuyển sinh của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng giải đáp thắc mắc cho học sinh. Ảnh: NTCC

Cũng như các trường đại học, cao đẳng, thời điểm này các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đang gấp rút triển khai công tác tuyển sinh, hướng nghiệp năm học 2024 - 2025. Để “thu hút” người học, nhiều trường đã đưa ra các chính sách ưu đãi về học phí, học bổng, cam kết có việc làm sau khi tốt nghiệp…

Đẩy mạnh tư vấn, hướng nghiệp

Bà Phan Thị Mỹ Thoa, Trưởng ban Tuyển sinh miền Trung của Trường Phổ thông Cao đẳng - FPT Polytechnic, phụ trách quản lý tuyển sinh cơ sở Đà Nẵng cho biết, ngay từ tháng 1/2024 đã tổ chức hướng nghiệp tại các trường THCS trên địa bàn các quận: Hải Châu, Liên Chiểu, Thanh Khê, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà và huyện Hòa Vang thuộc TP Đà Nẵng. Trong công tác tổ chức, tùy từng yêu cầu của mỗi địa phương, mỗi trường THCS mà trường sẽ có khung thời gian tư vấn khác nhau, dự kiến hoạt động hướng nghiệp này sẽ kết thúc vào tháng 6.

Tại Trường Cao đẳng quốc tế TPHCM, công tác tư vấn tuyển sinh được cán bộ, nhân viên thực hiện xuyên suốt cả năm. Trong đó tháng 3 và 4 của năm 2024 nhà trường tổ chức tiếp cận các trường THCS (chủ yếu là khối 9) ở Quận 6, Bình Tân, huyện Bình Chánh và các địa phương lân cận. Tại các buổi hướng nghiệp học sinh được tư vấn tìm hiểu về trường, các ngành nghề, phương pháp học tập, học phí…

Thạc sĩ Nguyễn Đăng Lý, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng quốc tế TPHCM cho biết: “Song song với hoạt động hướng nghiệp, nhà trường còn tổ chức những buổi trải nghiệm học thử cho học sinh trước khi quyết định chọn nghề. Tất cả các hoạt động nhằm giúp cho học sinh biết được sau khi tốt nghiệp THCS thì không chỉ lên THPT, mà còn có nhiều sự lựa chọn khác. Đồng thời qua đó học sinh hiểu rõ hơn về các ngành nghề đang “hot” trên thị trường việc làm hiện nay để lựa chọn cho phù hợp”.

Tương tự, từ tháng 2 - 5/2024 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng (TPHCM) cử cán bộ, giáo viên đến tận các trường THCS trên địa bàn các quận, huyện như: Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận, Gò Vấp, Bình Thạnh, Hóc Môn, Bình Chánh, Củ Chi, Bình Tân… để tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp.

Theo Tiến sĩ Đinh Văn Đệ, Phó Hiệu trưởng nhà trường, hoạt động này nhằm giúp người học có thông tin đầy đủ về các ngành nghề, chương trình đào tạo, điều kiện học liên thông, từ đó cân nhắc, chọn đúng nghề và định hướng học tập phù hợp. Trong đó nội dung chủ yếu của công tác tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp là giới thiệu khái quát về nhà trường, hình thức đào tạo, học phí, cơ hội nghề nghiệp cũng như liên thông sau khi tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng đến các em học sinh…

“Trong hoạt động hướng nghiệp, điều quan trọng nhất vẫn là tuyên truyền để phụ huynh hiểu được những ưu thế trong học nghề, hiểu được học nghề là con đường lập nghiệp nhanh nhất. Với việc đào tạo có chất lượng, cơ sở vật chất được đầu tư hiện đại, đáp ứng yêu cầu đào tạo nên học sinh đang học tại trường và những em đã ra trường làm việc ổn định là kênh thông tin hiệu quả, giúp thu hút người học đến với trường.

Chỉ tiêu tuyển sinh học sinh 9+ năm học 2024 - 2025 của trường là 3.235 học sinh với hình thức xét tuyển bằng học bạ, lấy điểm trung bình chung học kỳ I hoặc cả năm lớp 9”, Tiến sĩ Đinh Văn Đệ chia sẻ.

Tiết học của học sinh hệ 9+ Trường Cao đẳng quốc tế TPHCM. Ảnh: NTCC.

Tiết học của học sinh hệ 9+ Trường Cao đẳng quốc tế TPHCM. Ảnh: NTCC.

“Đặt chỗ” từ sớm

Dù còn khoảng 3 tháng nữa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 mới diễn ra, tuy nhiên thời điểm này, nhiều phụ huynh đã đến “đặt chỗ” cho con em vào học hệ 9+ tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Thạc sĩ Nguyễn Đăng Lý cho biết, năm học 2024 - 2025, nhà trường vẫn giữ nguyên chỉ tiêu như năm trước và công tác tuyển sinh đã có những dấu hiệu tích cực. Trước đây, số lượng học sinh đến trường đăng ký xét tuyển thời điểm trong năm học khá ít, nhưng 2 năm trở lại đây nhiều em đã đến trường tìm hiểu và nộp hồ sơ từ sớm.

“Thường trước khi diễn ra kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM, có khoảng 30% học sinh đến đăng ký nhập học tại trường so với chỉ tiêu. Có rất nhiều em tự tin với quyết định của mình về việc không thi tuyển 10 mà lựa chọn con đường học nhanh, có việc sớm. Nhiều em đến đăng ký không đi cùng ba mẹ, xác định rất rõ ràng về nguyện vọng khi đăng ký học ngành nghề đúng với sở thích của bản thân mình. 70% chỉ tiêu còn lại học sinh sẽ đăng ký vào sau khi tham gia kỳ thi tuyển 10”, Thạc sĩ Nguyễn Đăng Lý cho hay.

Bà Trương Thị Huỳnh Chi, Trưởng phòng Tuyển sinh Phổ thông Cao đẳng - FPT Polytechnic cơ sở Đồng Nai thông tin, theo thống kê của bộ phận tuyển sinh, trước khi kỳ thi lớp 10 năm học 2022 - 2023 diễn ra, có khoảng 42% học sinh đến đăng ký học tại trường so với tổng chỉ tiêu. Sau kỳ thi tuyển sinh lớp 10 (trước khi có điểm chuẩn) có khoảng 39% học sinh đến nộp hồ sơ nhập học.

Tương tự, bà Phan Thị Mỹ Thoa, Trưởng ban Tuyển sinh miền Trung của Trường Phổ thông Cao đẳng - FPT Polytechnic và phụ trách quản lý tuyển sinh cơ sở Đà Nẵng cho biết, đối với Phổ thông Cao đẳng - FPT Polytechnic cơ sở Đà Nẵng, trước kỳ thi lớp 10 năm 2023 có 41% học sinh đến đăng ký so với chỉ tiêu đặt ra.

“Học sinh sau khi tốt nghiệp THCS vào trường sẽ được học 4 môn văn hóa bắt buộc: Toán, Văn, Sử và Lý hoặc Hóa tùy vào chuyên ngành đăng ký. Chương trình đào tạo 3 năm tương đương với 9 học kỳ. Trong đó sau 6 học kì đầu các em được cấp bằng trung cấp và giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa THPT. Tiếp tục học 1 năm (3 học kỳ) các em sẽ có bằng cao đẳng chính quy. Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ được hỗ trợ giới thiệu việc làm”, bà Thoa nói.

“Năm học 2023 - 2024, nhà trường tuyển được 2.465/3.235 đạt 76,02% so với chỉ tiêu đề ra. Trên thực tế, dù học nghề ra trường có việc làm ngay, nhưng các trường nghề vẫn chưa thực sự thu hút được nhiều thí sinh.

Tôi hy vọng trong những năm tới đây việc phụ huynh, học sinh hiểu và tin tưởng lựa chọn việc học nghề sẽ được đón nhận một cách cởi mở hơn. Học viên học nghề ra trường có việc làm ngay cũng sẽ góp phần giải quyết bài toán nhân lực chất lượng cao cho các địa phương”. - Tiến sĩ Đinh Văn Đệ, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng (TPHCM)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Diệu kỳ Điện Biên

GD&TĐ - Có thể nói trong chiến dịch Điện Biên Phủ, những đường chiến hào vây, đánh lấn đã trở thành kỳ tích huyền thoại.