Khen thưởng 21 tập thể, cá nhân ở huyện vùng cao Điện Biên Đông

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hơn 20 tập thể, cá nhân tiêu biểu Ngành Giáo dục huyện vùng cao Điện Biên Đông đã được khen thưởng.

Lãnh đạo UBND huyện Điện Biên Đông tặng Giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu.
Lãnh đạo UBND huyện Điện Biên Đông tặng Giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu.

Ngày 16/11, UBND huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022).

Lễ kỷ niệm nhằm ôn lại truyền thống, ý nghĩa lịch sử Ngày nhà giáo Việt Nam, tri ân những đóng góp của các thế hệ, cán bộ, thầy cô giáo đối với sự nghiệp GD&ĐT địa phương.

Là huyện vùng cao khó khăn của tỉnh Điện Biên, những năm qua, ngành Giáo dục huyện Điện Biên Đông, đặc biệt là các thầy cô giáo đã nỗ lực rất lớn, để ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong giáo dục, đào tạo.

Đến nay, mạng lưới trường lớp tại địa phương này vẫn tiếp tục được quan tâm đầu tư nâng cấp.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên tặng Giấy khen cho các tập thể tiêu biểu.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên tặng Giấy khen cho các tập thể tiêu biểu.

Chất lượng phổ cập được giữ vững (duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi và phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2, chuẩn xóa mù chữ mức độ 2...). Toàn huyện hiện có 33/51 trường đạt trường chuẩn quốc gia.

Ghi nhận và biểu dương những thành tựu tích cực, đặc biệt là sự đóng góp của các thế hệ nhà giáo, lãnh đạo huyện Điện Biên Đông cũng mong muốn sẽ tiếp tục được phát huy.

Đặc biệt là trong việc đổi mới công tác quản lý; xây dựng môi trường giáo dục thực chất hiệu quả. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, viên chức bằng nhiều hình thức, giải pháp phù hợp; đầu tư cho giáo dục mũi nhọn...

Tại lễ kỷ niệm, 21 tập thể, cá nhân Ngành Giáo dục Điện Biên Đông đã được các cấp khen thưởng. Ngoài ra, 40 học sinh vượt khó địa phương cũng nhận quà của Báo Điện Biên Phủ và các đồng chí nguyên lãnh đạo Ngành Giáo dục địa phương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ