Trường Mầm non Gia Thủy nỗ lực vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Xuất phát điểm thấp nhưng bằng sự quyết tâm, phấn đấu, Trường Mần non Gia Thủy từng bước khẳng định được chất lượng giáo dục trong cấp bậc mầm non.

Trường Mầm non Gia Thủy nỗ lực vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Chiến lược giáo dục toàn diện

Những năm qua, được sự quan tâm, đầu tư của UBND các cấp và Phòng GD & ĐT huyện Nho Quan (Ninh Bình), cùng với việc thực hiện tốt công tác xã hội hóa Trường Mầm non Gia Thủy đã xây dựng được cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học ngày một khang trang, sạch đẹp và hiện đại.

Năm học 2021-2022, nhà trường đầu tư mua sắm trang thiết bị cho các nhóm lớp, sửa chữa, lắp mới bồn rửa tay cho các nhóm lớp, mua sắm bổ sung thiết bị cho các phòng ban…tạo không gian phát triển lành mạnh, thân thiện nhất cho trẻ.

Tập thể cán bộ, giáo viên trường MN Gia Thuỷ

Tập thể cán bộ, giáo viên trường MN Gia Thuỷ

Cô Đinh Thị Yến - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhà trường đang tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN sau sửa đổi.

“Ban Giám hiệu nhà trường tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Tích cực dự giờ bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên giỏi và giáo viên yếu, nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình giáo GDMN ở tất cả các độ tuổi.

Đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục toàn diện, tích hợp, lấy trẻ làm trung tâm. Đồng thời, lồng ghép, thực hiện hiệu quả các nội dung giáo dục tích hợp trong thực hiện chương trình GDMN: giáo dục an toàn giao thông; giáo dục bảo vệ môi trường; giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả; giáo dục bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo…”.

Nhằm khuyến khích tinh thần sáng tạo, tự giác của trẻ, nhà trường phối hợp, vận động cha mẹ học sinh tổ chức mô hình “Lớp học thân thiện – hiện đại”. Tất cả các lớp của trường đều thực hiện trang trí lớp học. Mỗi lớp học đều có một khu thiên nhiên mini trước lớp tạo không khí thân thiện, gần gũi với thiên nhiên. Hằng ngày, học sinh có thể tự phân công chăm sóc, qua đó giáo dục các em tình yêu thiên nhiên, biết quý trọng lao động.

Từ việc trang trí lớp học, năm học 2021– 2022 nhiều trẻ đã có thay đổi tích cực: từ những trẻ nhút nhát, vốn ngại tham gia vào các hoạt động tập thể nay đã trở nên tích cực hơn; những trẻ chưa tự tin trong học tập nay các em đã mạnh dạn hòa nhập vào mọi sinh hoạt của lớp. Tất cả trẻ đều ham thích đến trường và ý thức được trường học là nhà.

Tại Trường Mầm non Gia Thủy, công tác nuôi dưỡng trẻ được thực hiện nghiêm túc. Cụ thể, nhà trường phối hợp với trạm y tế của xã nhà trong việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ như: tổ chức khám sức khỏe định kì cho trẻ 1 năm 2 lần và tổ chức cân đo, theo dõi biểu đồ tăng trưởng cho các cháu theo quý và theo tháng, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid. Nhờ đó, 100% trẻ được đảm bảo an toàn về mọi mặt, không xảy ra tình trạng tai nạn, ngộ độc và dịch bệnh trong nhà trường.

Cảnh quan sư phạm nhà trường

Cảnh quan sư phạm nhà trường

Không ngừng nâng cao chất và lượng

Cô Yến - Hiệu trưởng Trường Mầm non Gia Thủy cho biết, nhà trường không ngừng đổi mới, đề cao tính sáng tạo trong dạy học. Đầu năm học, nhà trường chủ động chỉ đạo để giáo viên nắm bắt các chủ đề trọng tâm. Kết hợp với Công đoàn trường phát động phong trào thi đua nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến để cán bộ, giáo viên, nhân viên đều được đăng ký đề tài sáng kiến. Cuối năm học, thành lập Hội đồng thẩm định sáng kiến, tổng kết rút kinh nghiệm; khen thưởng kịp thời cho cán bộ, giáo viên, nhân viên có bài viết hay và triển khai vận dụng các sáng kiến vào quá trình giảng dạy.

Năm học 2021-2022, có 6 sáng kiến được nhà trường thẩm định, xếp loại. Trong đó, 3 sáng kiến được Hội đồng Khoa học và Công nghệ huyện công nhận là sáng kiến cấp huyện.

Trong quá trình nâng cao chất và lượng, đội ngũ giáo viên chính là lực lượng nòng cốt. Bởi vậy, nhà trường xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên giỏi, khuyến khích giáo viên đổi mới phương pháp dạy học. Đặc biệt, gắn với việc sử dụng công nghệ thông tin, lấy trẻ làm trung tâm. Hằng năm, cử cán bộ, giáo viên tham gia các lớp tập huấn, chuyên đề do Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT tổ chức.

Bên cạnh đó, tổ chức phát động thi đua thông qua Hội nghị cán bộ, công chức viên chức; tổ chức đăng ký, cam kết thi đua đến từng cán bộ, giáo viên. Sau mỗi cuộc thi có tổng kết đánh giá và động viên, khen thưởng kịp thời đối với giáo viên đạt thành tích cao.

Qua đó, chất lượng chuyên môn của đội ngũ giáo viên được nâng lên rõ rệt. Tính đến năm học 2021-2022, nhà trường có 02 giáo viên giỏi cấp tỉnh, 10 giáo viên giỏi cấp huyện.

Trải qua 17 năm xây dựng và phát triển, Mầm non Gia Thủy vinh dự được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Tập thể Lao động xuất sắc; Giấy khen UBND huyện Nho Quan; Giấy khen Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình; Bằng khen của UBND tỉnh Ninh Bình… Đặc biệt, năm học 2021-2022 vừa qua, nhà trường vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Cờ thi đua cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong năm học. Những kết quả trên là món quá “vô giá” khích lệ tập thể sư phạm nhà trường cố gắng hơn nữa trong sự nghiệp “trồng người”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.