Trường học nâng cao cảnh giác trước tội phạm công nghệ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sở Giáo dục Gia Lai yêu cầu các trường tuyên truyền đến học sinh và phụ huynh nâng cao cảnh giác với chiêu trò gọi điện thông báo con gặp nạn.

Vừa qua, phụ huynh tại Trường THPT Phan Bội Châu bị kẻ xấu gọi điện lừa chuyển tiền để cấp cứu cho con.
Vừa qua, phụ huynh tại Trường THPT Phan Bội Châu bị kẻ xấu gọi điện lừa chuyển tiền để cấp cứu cho con.

Ngày 17/3, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai đã có văn bản gửi các Phòng GD&ĐT, đơn vị trực thuộc về việc phòng ngừa, đấu tranh tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng mạng viễn thông, mạng internet.

Cụ thể, Sở yêu cầu các đơn vị tăng cường tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, phụ huynh về các phương thức, thủ đoạn của tội phạm nói chung. Đặc biệt là tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. Nhất là hành vi giả danh cán bộ cơ quan nhà nước, thầy cô chủ nhiệm hay thông qua mạng xã hội, các ứng dụng cho vay trực tuyến... Đồng thời tuyên truyền, vận động gia đình, người thân, bạn bè nắm, hiểu, chủ động phòng ngừa và tố giác với cơ quan chức năng khi phát hiện nghi vấn hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, các cơ sở giáo dục tuyên truyền cho học sinh và thông báo cho phụ huynh (trực tiếp qua mạng zalo, facebook) về việc nâng cao cảnh giác đối với chiêu trò lừa đảo này. Khi có điện thoại thông báo về các vấn đề trên, quý phụ huynh chủ động đề nghị người gọi điện cung cấp thông tin về địa điểm gặp nạn, bệnh viện nơi con, em được đưa đến điều trị. Đặc biệt, không tự ý chuyển tiền cho người lạ để tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Ngoài việc tố giác với cơ quan chức năng khi phát hiện nghi vấn hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản các đơn vị phải báo cáo nhanh về Sở GD&ĐT để Sở tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo.

Trước đó, như đã đưa tin, vào ngày 9/3, cô Đ.T.L giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu (là phụ huynh của em T.Đ.A.T – học sinh lớp 11) nhận được điện thoại báo việc em T. bị té cầu thang đang cấp cứu bệnh viện, cần chuyển gấp 20 triệu. Tại đây, có hai đối tượng thay phiên nhau nói chuyện với cô L. để hướng dẫn chuyển tiền cứu con. Sau đó, một người tự xưng tên Long, giáo viên dạy Thể dục của trường đã đưa em T. đi bệnh viện. Tuy nhiên, do đã biết về thủ đoạn trên nên cô L. tắt máy và báo cho nhà trường.

Tương tự, vào ngày 8/3, hai phụ huynh học sinh của Trường THPT Phan Bội Châu cũng bị kẻ xấu gọi điện, lừa đảo con bị té cầu thang để gia đình chuyển tiền. Cùng ngày, em N.X.P (học sinh Trường THPT Phan Bội Châu) cũng bị một đối tượng lừa đảo thông báo người nhà đang cấp cứu. Do biết được thủ đoạn, hành vi này nên học sinh và phụ huynh đã báo cáo giáo viên chủ nhiệm cùng Ban Giám hiệu nhà trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ