Phụ huynh học sinh ở Đà Nẵng nhận thông báo con đang cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Có những lớp học, có đến 2/3 phụ huynh nhận được cuộc gọi xưng là giáo viên, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân vì con đang cấp cứu. 

Trong 3 ngày qua, một số phụ huynh đã đến Phòng cấp cứu, Bệnh viện Đà Nẵng để xác minh thông tin về tình trạng sức khỏe của con.
Trong 3 ngày qua, một số phụ huynh đã đến Phòng cấp cứu, Bệnh viện Đà Nẵng để xác minh thông tin về tình trạng sức khỏe của con.

Đang trong giờ làm việc, chị Trịnh Hòa Bích Hiệp hoảng hốt khi nhận được điện thoại từ một số lạ. Người gọi xưng là giáo viên của Trường Tiểu học Lê Đình Chinh (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng thông báo con chị đang ở phòng cấp cứu ở Bệnh viện Đà Nẵng, chuẩn bị phải phẫu thuật. Chị Hiệp chưa nghe xong cuộc điện thoại liền vội vàng bỏ việc, chạy xuống khu vực cấp cứu của bệnh viện tìm con. Khi xác định trong danh sách những bệnh nhân được chuyển đến cấp cứu vào chiều 15/3 không có con mình, chị Hiệp gọi lại cho số điện thoại kia thì thuê bao đã không liên lạc được.

Phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học Lê Đình Chinh xác minh thông tin với đại diện Khoa cấp cứu, Bệnh viện Đà Nẵng.

Phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học Lê Đình Chinh xác minh thông tin với đại diện Khoa cấp cứu, Bệnh viện Đà Nẵng.

Trong chiều ngày 15/3, 3 phụ huynh có con đang học lớp 7, Trường THCS Trưng Vương (Đà Nẵng) cũng nhận được điện thoại xưng là giáo viên, thông báo có con đang cấp cứu tại… Bệnh viện Chợ Rẫy, yêu cầu chuyển gấp 55 triệu đồng vào một tài khoản cá nhân để phẫu thuật chấn thương sọ não. Khi phụ huynh hỏi cô giáo dạy môn gì, người này nhận là giáo viên dạy môn Hóa nhưng không xưng họ tên.

Liên tục những ngày gần đây, nhiều phụ huynh có con đang học ở một số trường tiểu học, THCS tại Đà Nẵng như Tiểu học Núi Thành, Tiểu học Lý Công Uẩn, Tiểu học Lê Lai, THCS Trưng Vương… đều nhận được điện thoại với cùng một kịch bản có con đang cấp cứu tại bệnh viện và yêu cầu chuyển tiền để làm phẫu thuật. Số tiền yêu cầu chuyển khoản từ 30 – 55 triệu đồng.

Cô Nguyễn Quỳnh Vân – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu cho biết, nhiều phụ huynh sau khi nhận được điện thoại đã chạy thẳng đến trường tìm hiểu sự việc. Có những phụ huynh mất bình tĩnh, vừa đến phòng cấp cứu đã ngất xỉu khi chưa kịp xác nhận thông tin về tình trạng của con.

Có một số lớp của Trường Tiểu học Lý Công Uẩn, có đến 2/3 phụ huynh nhận được cuộc gọi thông báo con đang cấp cứu ở bệnh viện và yêu cầu chuyển tiền vào một tài khoản cá nhân để làm thủ tục phẫu thuật. Ban giám hiệu các trường học đều có chung một băn khoăn là không biết bằng cách nào, các thông tin liên quan đến học sinh như số điện thoại của cha mẹ, họ tên… lại bị lọt ra ngoài. Như lớp 4/2, Trường Tiểu học Lê Lai, có hơn 20 trường hợp phụ huynh nhận được điện thoại cùng chung một kịch bản con đang cấp cứu tại bệnh viện. Các cuộc điện thoại này đều do một giọng nữ gọi đến, nhận là giáo viên hoặc nhân viên y tế của trường.

Ông Trần Nguyễn Minh Thành – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng cho biết: Ngay sau khi xuất hiện một vài trường hợp phụ huynh nhận được các cuộc điện thoại có cùng kịch bản con cấp cứu ở bệnh viện như đã xảy ra ở thành phố Hồ Chí Minh, Sở GD&ĐT đã yêu cầu các trường liên tục phát đi thông báo để phụ huynh nắm tình hình.

Trong thông báo gửi đến phụ huynh của các trường học đều nhấn mạnh chỉ có giáo viên chủ nhiệm và các thành viên trong ban giám hiệu mới là người trực tiếp liên hệ với phụ huynh để thông báo về tình hình của học sinh. Khi thực hiện điện thoại trao đổi với phụ huynh, đại diện nhà trường đều phải nêu danh xưng đầy đủ. Vì vậy, nếu nhận bất kỳ cuộc gọi nào liên quan đến tình hình của học sinh, phụ huynh đều phải hết sức bình tĩnh, tránh làm theo bất kỳ yêu cầu nào của đối tượng xấu.

Tuy nhiên, không phải tất cả các phụ huynh đều tiếp nhận được thông báo này, dù nó đã được gửi vào group liên lạc giữa phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm của lớp, như trường hợp chị Trịnh Hòa Bích Hiệp. Chị Bích Hiệp cho biết, do mấy ngày gần đây công việc quá nhiều, chị không có thời gian cập nhật các thông báo từ cô giáo chủ nhiệm nên không tránh khỏi hoang mang khi nhận được điện thoại theo kịch bản “có con cấp cứu”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...