Trường học Israel vật lộn trong thời chiến

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Khi xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas xảy ra, hàng nghìn nhân viên giáo dục được gọi nhập ngũ và người dân ở nhiều thị trấn phải di dời.

Trẻ em trú ẩn trong một hầm tránh bom công cộng ở thành phố Ashkelon, Israel hôm 12/10.
Trẻ em trú ẩn trong một hầm tránh bom công cộng ở thành phố Ashkelon, Israel hôm 12/10.

Do đó, ngành Giáo dục Israel phải kết hợp dạy trực tuyến kết hợp trực tiếp.

Hệ thống giáo dục Israel đang đối mặt với những thay đổi và thách thức chưa từng có. Trong bối cảnh toàn ngành bị tổn thương, các trường đang nỗ lực triển khai chương trình đào tạo trực tuyến kết hợp trực tiếp. Giáo viên dạy online và có thể đến tận nhà phát bài tập cho học sinh bất chấp nguy hiểm.

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 22/10, Bộ trưởng Giáo dục Israel Yoav Kisch cho biết, do tình trạng người dân di tản, ở một số khu vực an toàn, hệ thống giáo dục đang bị quá tải. Đơn cử, thành phố Eilat ghi nhận số lượng học sinh tăng gấp đôi từ sau xung đột. Các trường học Israel phải chia ca dạy vào buổi sáng và buổi chiều.

Từ ngày 15/10, Bộ Giáo dục Israel đã yêu cầu các trường phổ thông chuyển sang dạy trực tuyến cho đến khi có thông báo mới. Theo hướng dẫn của Bộ, hệ thống giáo dục Israel chia thành ba khu vực. Màu đỏ là khu vực tiếp giáp với Dải Gaza và dọc theo biên giới phía Bắc Israel, nơi toàn bộ trường học chuyển sang trực tuyến.

Màu vàng là hầu hết các khu vực miền Trung, Bắc đất nước được phép học trực tiếp nếu đảm bảo điều kiện an ninh. Còn ở khu vực màu xanh nằm về phía Nam và Đông Nam đất nước, các trường có thể dạy trực tiếp không giới hạn.

Theo thống kê từ Bộ Giáo dục, khoảng 40% trường học trường học Israel ở khu vực màu vàng đang dạy trực tiếp với điều kiện học sinh có thể đến nơi trú ẩn kịp thời khi có còi báo động không kích. Các trường không phải báo cáo số lượng học sinh học trực tiếp hàng ngày.

Ở khu vực màu đỏ và các trường còn lại trong khu vực màu vàng, việc học trực tuyến được tổ chức từ từ. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh Israel học online, Bộ Giáo dục đã phân phát gần 5.000 máy tính xách tay cho các gia đình sơ tán và dự kiến trao tổng cộng 10.000 máy tính mới.

Tại một số khu vực, các trường mẫu giáo được phép hoạt động vào buổi sáng, từ Chủ nhật đến thứ Năm, tùy thuộc vào điều kiện an ninh và nhân sự.

Tuy nhiên, việc tổ chức dạy trực tuyến cũng đối mặt với vấn đề thiếu nhân sự. Ước tính, khoảng 2.400 giáo viên và nhân viên đã gia nhập lực lượng dự bị và sẽ được gọi nhập ngũ nên không thể dạy học. Tuần trước, kỳ thi tốt nghiệp cho khối 11, 12 đã bị hoãn.

Vì thế, dù được đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất để học trực tuyến kết hợp trực tiếp, nhiều trường học không xoay xở đủ giáo viên giảng dạy. Các thầy cô hiện phải dạy quá số giờ quy định hoặc dạy nhiều lớp cùng lúc. Đó là chưa kể trước xung đột, Israel đã đối mặt với tình trạng thiếu giáo viên.

Bên cạnh đó, Bộ đang tăng cường điều trị chấn thương tâm lý cho học sinh do tác động từ xung đột. Hiện nay, ngành Giáo dục Israel đã triển khai đường dây nóng hỗ trợ tâm lý, hoạt động 24/7. Bộ Giáo dục cho biết đường dây nóng đã nhận hàng nghìn cuộc gọi “rất phức tạp”.

Là một phần trong nỗ lực giải quyết vấn đề sức khỏe tâm thần, Bộ Giáo dục kêu gọi các trường ở khu vực đảm bảo điều kiện tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp. Bộ đồng thời khuyến khích phụ huynh, đề nghị nhà trường hỗ trợ học sinh trở lại trường và tham gia vào các hoạt động xã hội. Bộ cũng bày tỏ cảm thông và cam kết không kỷ luật những học sinh nghỉ học vì bất cứ lý do gì.

Nhằm đáp ứng nhu cầu học sinh tăng vọt, Bộ Giáo dục sẽ tăng cường xây dựng trường học ở Eilat, Arava và gần biển Chết. Những trường này là dành riêng cho học sinh phải di tản vì lý do an ninh. Nhiều em đang học trực tuyến do chưa có lớp.

Theo TOI

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ