Trường học cấm sinh viên vỗ tay

Hội sinh viên Đại học Manchester (Anh) cấm hành động vỗ tay trong các sự kiện tập thể do lo ngại gây ảnh hưởng đến sinh viên bị những chứng bệnh về tâm lý.

Trường học cấm sinh viên vỗ tay
Đại diện của Hội sinh viên Đại học Manchester, cô Sara Khan cho biết hành động vỗ tay có thể gây tác động không tốt đến sinh viên bị khuyết tật, tự kỷ, rối loạn lo âu hay những chứng bệnh về tâm lý khác, theo tờ The Telegraph. Ban chấp hành hội sinh viên thông qua bản kiến nghị với đa số phiếu thuận.
Theo đó, sinh viên được yêu cầu từ bỏ vỗ tay thành tiếng, thay thế bằng cách vỗ tay (không chạm vào nhau) trong hệ thống quốc gia về ký hiệu tay dành cho người bị điếc - còn được gọi là “jazz hand”.
Trường học cấm sinh viên vỗ tay - ảnh 1
Các sinh viên Đại học Manchester thể hiện “jazz hand” thay cho vỗ tay
Quyết định của Hội sinh viên Đại học Manchester vấp phải làn sóng chỉ trích gay gắt trên mạng xã hội.
Một số sinh viên cho rằng vỗ tay là hành động bình thường và mọi người nên làm quen với tiếng vỗ tay.
Tuy nhiên, một số khác cho rằng thay thế những tràng vỗ tay bằng “jazz hand” là thể hiện sự tôn trọng đối với những sinh viên bị các chứng bệnh về tâm lý.
Theo Thanhnien.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ