Trường ĐH Tôn Đức Thắng: 22 SV tốt nghiệp có bài báo khoa học ISI/Scopus

GD&TĐ - Ngày 20/9, Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TDTU) làm lễ ra trường và trao bằng tốt nghiệp cho 125 học viên cao học, 1.758 SV bậc đại học. Trong đó, có 117 SV tốt nghiệp đạt loại Giỏi và 22 SV có bài báo khoa học được vào cơ sở dữ liệu ISI/Scopus…

GS Lê Vinh Danh - Hiệu trưởng TDTU trao bằng tốt nghiệp ĐH.
GS Lê Vinh Danh - Hiệu trưởng TDTU trao bằng tốt nghiệp ĐH.

Theo GS Lê Vinh Danh - Hiệu trưởng TDTU, nhà trường đã tổ chức tuyển sinh 14 khóa với quy mô đào tạo hơn 2.040 học viên ở  trình độ thạc sĩ, trong đó có 29 học viên là người nước ngoài.

Trong năm 2019, TDTU tuyển sinh thêm 5 ngành thạc sĩ mới là Mỹ thuật ứng dụng, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật viễn thông, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn tiếng Anh. Nâng tổng số ngành có bậc đào tạo cao học lên 18 ngành.

Hiệu trưởng TDTU trao bằng tốt nghiệp cho các tân thạc sĩ.
Hiệu trưởng TDTU trao bằng tốt nghiệp cho các tân thạc sĩ.

Ngoài ra, TDTU cũng đã tuyển sinh 6 ngành bậc tiến sĩ trong nước, với hình thức được dạy-học, nghiên cứu hoàn toàn bằng tiếng Anh. Trong đó có 25 nghiên cứu sinh trong và ngoài nước như Thái Lan, Ấn Độ, Nigeria, Lào… trúng tuyển nhập học.

Ngày 20/9/2019 có 125 học viên hoàn tất chương trình cao học và bảo vệ thành công Luận văn thạc sĩ, nâng tổng số học viên tốt nghiệp cao học lên 900 người. 

Niềm vui của các tân thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân trong ngày tốt nghiệp.
 Niềm vui của các tân thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân trong ngày tốt nghiệp.

Ở bậc đại học, năm 2019 là năm TDTU có Khóa thứ 8 tốt nghiệp theo học chế tín chỉ và cũng là năm có khóa đầu tiên tốt nghiệp theo chương trình giáo dục TOP 100. 

SV tốt nghiệp phải đạt đủ các chuẩn đầu ra với những tiêu chí định lượng để đáp ứng được yêu cầu và phụng sự cho xã hội... Nhà trường đã xét và cấp giấy chứng nhận cho sinh viên đạt chuẩn Kỹ sư, Cử nhân, Kiến trúc sư ưu tú. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn trường có 663 SV được tôn vinh với danh hiệu này.

Trong số SV tốt nghiệp đợt này, có 22 SV có bài báo khoa học được vào cơ sở dữ liệu ISI/Scopus, đây chính là tiêu chuẩn tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở nhiều đại học danh tiếng trên thế giới.

Được biết, ISI và Scopus là hai hệ thống mà giới khoa học phấn đấu đăng tải công trình nghiên cứu, bởi chúng bao gồm các tạp chí uy tín với hệ thống bình duyệt khó khăn.

Viện Thông tin khoa học ISI (Institute for Scientific Information) được thành lập bởi nhà khoa học Mỹ - Eugene Garfield vào năm 1960, sau đó sáp nhập vào tập đoàn Thomson Reuters. Với hơn 10.000 tạp chí khoa học, ISI sẽ đánh giá, xếp hạng theo lĩnh vực.

Scopus là hệ thống dữ liệu khoa học với hơn 20.000 tạp chí chuyên ngành trong các ngành khoa học kỹ thuật, y tế và xã hội, trong đó lĩnh vực xã hội là chủ yếu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phát biểu ý kiến. Ảnh: TTXVN

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

GD&TĐ - Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

Phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Thông báo về điện mừng Đại hội XIV của Đảng

GD&TĐ - Từ phiên khai mạc đến nay, Đại hội của Đảng ta nhận thêm 339 thư, điện mừng từ các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có 58 thư, điện từ các chính đảng, 11 thư, điện, thông điệp từ các tổ chức khu vực và quốc tế, 62 thư, điện từ các cá nhân, 120 thư, điện từ các tổ chức nhân dân và địa phương nước ngoài và 88 điện, thư từ các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.