Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Trung Việt, Hiệu trưởng nhà trường gửi lời chúc mừng đến toàn thể các tân cử nhân, kỹ sư. Ông nhấn mạnh, quãng thời gian học tập và rèn luyện tại Trường ĐH Thủy lợi chính là hành trang quý báu, giúp sinh viên trưởng thành về tri thức, kỹ năng lẫn nhân cách.
Với vốn kiến thức, phẩm chất đã tích lũy, các em có thể tự tin bước vào đời, tiếp tục học tập, nghiên cứu ở bậc cao hơn hoặc đảm nhận nhiều vị trí công tác khác nhau.

PGS.TS Nguyễn Trung Việt bày tỏ kỳ vọng: “Dù ở đâu, các em cũng sẽ giữ vững niềm tin, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến để góp phần xây dựng đất nước”.
Lễ tốt nghiệp lần này còn là dịp để Nhà trường vinh danh và khen thưởng những gương mặt tiêu biểu. Trong số hơn 1.500 sinh viên tốt nghiệp đợt 2, có 732 sinh viên đạt thành tích xuất sắc, được trao tặng giấy khen và phần thưởng.
Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực bền bỉ của sinh viên trong học tập, rèn luyện, đồng thời phản ánh sự đồng hành tận tình của thầy cô và gia đình. Những tân cử nhân, kỹ sư ấy không chỉ được ghi nhận bằng kết quả học tập mà còn thể hiện năng lực hội nhập, sẵn sàng đóng góp cho xã hội.

Trong không khí xúc động của buổi lễ, sinh viên Ngô Thị Thương, Khoa Công nghệ thông tin khoá 63, đại diện cho toàn thể sinh viên tốt nghiệp đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến nhà trường, thầy cô và gia đình.
“Chúng em đã nhận được từ thầy cô không chỉ là tri thức, mà còn là sự dìu dắt tận tình, những lời khuyên bảo và cả sự nghiêm khắc cần thiết. Mỗi thành quả ngày hôm nay đều in đậm dấu ấn của thầy cô và gia đình. Đó sẽ là hành trang vô giá để chúng em bước tiếp trên con đường phía trước”, Thương chia sẻ.
Tân cử nhân Ngô Thị Thương khẳng định, quãng thời gian học tập dưới mái Trường ĐH Thủy lợi sẽ mãi là ký ức đẹp đẽ, để mỗi sinh viên luôn tự hào và tin tưởng vào lựa chọn của mình.
Trải qua 66 năm xây dựng và phát triển, Trường ĐH Thủy lợi luôn không ngừng đổi mới và mở thêm nhiều ngành học. Đồng thời, nhà trường cũng duy trì các chương trình liên kết quốc tế nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng nhu cầu nhân lực trong thời kỳ mới.