Trường ĐH Thông tin liên lạc khánh thành Trung tâm Công nghệ thông tin-Ngoại ngữ

GD&TĐ - Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ, Trường ĐH Thông tin liên lạc được thành lập là kết quả cụ thể hóa Bản ghi nhớ hợp tác song phương được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ Ấn Độ.

Khánh thành Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ, Trường ĐH Thông tin liên lạc.
Khánh thành Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ, Trường ĐH Thông tin liên lạc.

Buổi lễ khánh thành Trung tâm được tổ chức hôm nay (12/1) với sự tham dự của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ngài Ajai Kumar, Thư ký Bộ Quốc phòng Ấn Độ (trực tuyến từ Ấn Độ), ngài Pranây Vema, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam; Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân…

Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ, Trường ĐH Thông tin liên lạc đã hoàn thành triển khai xây dựng giai đoạn 1 và đi vào hoạt động từ tháng 4/2015.

Từ đó đến nay, Trung tâm đã tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng về quản trị mạng, lập trình ứng dụng, an toàn an ninh thông tin, chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ cho gần 20.000 học viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội, phát triển đất nước. Đồng thời, tổ chức tốt hoạt động nghiên cứu, phát triển, gia công các sản phẩm công nghệ thông tin; mở rộng quan hệ hợp tác với trên 30 đối tác hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, khoa học công nghệ ở trong nước và quốc tế.

Năng lực hoạt động của Trung tâm không ngừng được nâng lên, khẳng định chất lượng, giá trị cốt lõi và nâng tầm vị thế, uy tín trong hệ thống các trung tâm ngoại ngữ, nghiên cứu khoa học của cả nước. Chính vì vậy, tháng 6/2018, Trường ĐH Thông tin liên lạc tiếp tục được Bộ Quốc phòng đầu tư xây dựng giai đoạn 2; hướng tới phát triển Trung tâm trở thành Công viên phần mềm Quân đội.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Dự án Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ giai đoạn 2 được xây dựng gồm 3 khối nhà: 1A, 1B, 1C và các hạng mục hạ tầng đồng bộ, tổng mức đầu tư phần xây dựng khoảng 310 tỷ đồng.

Trước mắt, để tiếp nhận, lắp đặt hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin do Ấn Độ viện trợ không hoàn lại (5,345 triệu USD), trong năm 2019 theo thỏa thuận giữa Chính phủ hai nước Việt Nam và Ấn Độ, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đã đầu tư cho nhà trường xây dựng trước hạng mục nhà 1B của Dự án.

Đây là hạng mục được xây dựng trên diện tích gần 2.000 m2; thiết kế gồm 6 tầng chức năng; tổng diện tích sàn hơn 7.000 m2; tổng mức đầu tư 70 tỉ đồng từ ngân sách Quốc phòng.

Sau hơn 2 năm thi công, hạng mục nhà 1B đã hoàn thành. Hiện nay, đã triển khai hạ tầng công nghệ thông tin bảo đảm cho chỉ huy, điều hành, vận hành các phòng chức năng của nhà 1B; tiến hành di chuyển trang thiết bị từ Trung tâm giai đoạn 1 lên phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu.

Hạng mục hoàn thành đúng kế hoạch, tiến độ thời gian, bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối, đủ điều kiện để triển khai phần trang thiết bị công nghệ thông tin do Chính phủ Ấn Độ viện trợ.

Đây là bước khởi đầu thuận lợi để tiếp tục khởi công xây dựng các hạng mục nhà 1A, 1C và tiến tới hoàn thành toàn bộ Dự án Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ giai đoạn 2 “Công viên phần mềm quân đội”.

Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ giai đoạn 2 là dự án có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của Trường ĐH Thông tin liên lạc và Binh chủng Thông tin liên lạc.

Công trình khi đi vào hoạt động sẽ là trung tâm trọng điểm của khu vực miền Trung và cả nước trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin, ngoại ngữ; nghiên cứu phát triển, sản xuất phần mềm ứng dụng, sản phẩm công nghệ thông tin, điện tử viễn thông tiên tiến, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, cũng như nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và nhu cầu của thị trường quốc tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quang cảnh Đại hội.

Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội lần thứ nhất Đảng bộ Ủy ban Văn hóa và Xã hội

GD&TĐ - Chiều 11/5, tại Nhà Quốc hội, Đảng bộ Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở đầu tiên của Đảng bộ Quốc hội. Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống LB Nga Vladimir Putin phát biểu với báo chí. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tuyên bố chung về những định hướng lớn của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn hợp tác mới

Theo Đặc phái viên TTXVN, nhân dịp Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm thăm chính thức Liên bang Nga và tham dự Lễ Duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại từ ngày 8 - 11/5, Việt Nam và Liên bang Nga đã ra Tuyên bố chung.