Trường ĐH Thành Đô xét tuyển 3.200 chỉ tiêu

GD&TĐ - Trường ĐH Thành Đô vừa công bố phương án tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016.
Trường ĐH Thành Đô xét tuyển 3.200 chỉ tiêu

Theo đó, trườngxét tuyển dựa vào kết quả học tập của thí sinh ở THPT tốt nghiệp từ năm 2015 trở về trước hoặc kết quả tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2016 với tổng 3.200 chỉ tiêu.

Tiêu chí xét tuyển bằng học bạ cụ thể như sau: Xét tuyển căn cứ vào điểm trung bình 5 học kỳ (lớp 10, 11, học kỳ 1 lớp 12) ở bậc THPT hoặc kết quả học tập năm lớp 12 ở bậc THPT của tổ hợp 3 môn xét tuyển.

Điểm trung bình từ 6,0 trở lên, thí sinh đủ điều kiện để nộp hồ sơ xét tuyển vào học hệ đại học chính quy, điểm trung bình từ 5,5 trở lên, thí sinh đủ điều kiện để nộp hồ sơ xét tuyển vào học hệ cao đẳng chính quy).

Thời điểm này, nhà trường đã nhận hồ sơ xét tuyển đợt 1 (đến hết ngày 28/2). Đợt 2, trường nhận hồ sơ theo lịch tuyển sinh năm 2016 của Bộ GD&ĐT.

Cụ thể ngành đào tạo và tổ  hợp môn xét tuyển của trường như sau:

TT

Tên ngành

Tổ hợp

môn xét tuyển

TT

Tên ngành

Tổ hợp

môn xét tuyển

1

Công nghệ thông tin

+ Toán, Lý, Hóa;

+ Toán, Lý,

Ngoại ngữ;

+ Toán, Văn,

Ngoại ngữ

10

Công nghệ KT Ô tô

+ Toán, Lý, Hóa;

+Toán, Lý,

Ngoại ngữ

2

Công nghệ Kỹ thuật

Điện tử, viễn thông

11

Công nghệ KT Điện

3

Kế toán

12

Công nghệ KT Điều khiển, Tự động hóa

4

Tài chính – Ngân hàng

13

Tiếng Anh

+ Toán, Văn,

Tiếng Anh

5

Quản trị kinh doanh

6

Quản trị Khách sạn

+ Toán, Lý, Hóa;

+ Toán, Lý,

Ngoại ngữ;

+ Toán, Văn,

Ngoại ngữ;

+ Văn, Sử, Địa

14

Dược học

+ Toán, Lý, Hóa;

+Toán, Hóa, Sinh

7

Quản trị Văn phòng

15

Cao đẳng Điều dưỡng

8

Hướng dẫn Du lịch (Việt Nam học)

16

Công nghệ Kỹ thuật

Môi trường

+Toán, Lý, Hóa;

+Toán, Lý,

Ngoại ngữ;

+Toán, Hóa, Sinh

9

Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

17

Quản lý đất đai

+Toán, Lý, Hóa;

+Toán, Lý,

Ngoại ngữ;

+Toán, Văn, Ngoại ngữ;

+Toán, Hóa, Sinh

18

Kỹ thuật Trắc địa Bản đồ

+ Toán, Lý, Hóa;

+ Toán, Lý,

Ngoại ngữ;

+ Toán, Văn,

Ngoại ngữ;

+ Toán, Hóa, Sinh

19

Quản lý Tài nguyên và Môi trường


Nhờ sự nhiệt huyết, tận tâm với nghề, thầy Hải luôn được các em nhỏ quý mến.

Thầy 'bảo mẫu' ở Tú Nang

GD&TĐ - Gần 15 năm gắn bó với nghề nuôi dạy trẻ, thầy Đinh Công Hải được mọi người ví von với tên gọi 'mẹ hiền' của đám trẻ vùng cao ở xã Tú Nang.