Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long tiếp đoàn công tác tỉnh Ibaraki, Nhật Bản

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long tiếp và làm việc với đoàn chính quyền và doanh nghiệp của tỉnh Ibaraki (Nhật Bản).

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại trường.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại trường.

Nhằm hợp tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho thị trường lao động chất lượng cao tại Nhật Bản, mới đây Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long có buổi tiếp và làm việc với đại diện chính quyền và doanh nghiệp của tỉnh Ibaraki (Nhật Bản) và Sở Lao động - TB - XH tỉnh Long An.

Đại diện chính quyền và doanh nghiệp của tỉnh Ibaraki (Nhật Bản).

Đại diện chính quyền và doanh nghiệp của tỉnh Ibaraki (Nhật Bản).

Tại buổi tiếp, PGS.TS Lê Hồng Kỳ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long đã thông tin đến đoàn về các chương trình đào tạo, đặc biệt là 10 chương trình đào tạo kỹ sư việc làm Nhật Bản.

Đoàn công tác tỉnh Ibaraki giới thiệu một số thông tin khái quát về địa phương, các hoạt động kinh tế, văn hóa xã hội và chính sách hỗ trợ lao động ngoài nước đến làm việc tại tỉnh, nhất là lao động từ Việt Nam.

Đoàn ghé thăm một lớp học tại trường.

Đoàn ghé thăm một lớp học tại trường.

Các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động trình độ kỹ sư các lĩnh vực kỹ thuật như: Cơ khí, ô tô, điện, điện tử đã có buổi phỏng vấn sinh viên đang theo học chương trình đào tạo kỹ sư việc làm Nhật Bản.

Trước đó, các doanh nghiệp Nhật Bản đã đến Vĩnh Long để phỏng vấn lao động có nhu cầu làm việc tại nước này. Vĩnh Long hiện có 86% lao động ở nước ngoài là làm việc tại Nhật Bản.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...
Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".