Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long tổ chức bế mạc Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12

GD&TĐ - Chiều 12/12, Hội đồng thi Quốc gia số 1 tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long tổ chức bế mạc Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12, năm 2021.

Đại biểu tham gia chụp ảnh lưu niệm cùng ban tổ chức cuộc thi.
Đại biểu tham gia chụp ảnh lưu niệm cùng ban tổ chức cuộc thi.

Cuộc thi diễn ra trong 11 ngày (từ 2/12 đến 12/12),  với sự tranh tài của 109 thí sinh dự thi thuộc 14 đoàn với  11 nghề được tổ chức trực tuyến.

 Kỳ thi đạt được các mục tiêu hết sức quan trọng đó là tạo sân chơi cho các thí sinh so tài, chọn được người có kỹ năng nghề giỏi nhất để tôn vinh. Kết quả của kỳ thi là cơ sở cho Tổng cục GDNN lựa chọn các thí sinh xuất sắc để huấn luyện tham dự kỳ thi kỹ năng nghề thế giới vào năm 2022

Phát biểu tại lễ bế mạc, PGS. TS Cao Hùng Phi, Hiệu trưởng Trường Đại học SPKT Vĩnh Long, Chủ tịch Hội đồng thi Quốc gia số 1 cho biết: "Kỳ thi kỹ năng nghề Quốc gia lần thứ 12 được tổ chức an toàn, thành công, đảm bảo chất lượng và đạt được mục tiêu đề ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

PGS. TS Cao Hùng Phi, Hiệu trưởng Trường Đại học SPKT Vĩnh Long, Chủ tịch Hội đồng thi Quốc gia số 1 phát biểu tại buổi bế mạc.
PGS. TS Cao Hùng Phi, Hiệu trưởng Trường Đại học SPKT Vĩnh Long, Chủ tịch Hội đồng thi Quốc gia số 1 phát biểu tại buổi bế mạc.

Kỳ thi đảm bảo tính minh bạch, khách quan và công bằng; hợp tác, đổi mới, an toàn và bảo mật góp phần cho một kỳ thi kỹ năng nghề thành công, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực đổi mới chất lượng các kỳ thi kỹ năng nghề".

Thành tích của Sinh viên trường Đại học SPKT Vĩnh Long: 06 Huy chương vàng, 4 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng và 1 giải khuyến khích

Điểm nổi bật trong kỳ thi năm nay, các nghề thi theo hình thức trực tuyến được số hoá và quản lý bởi phần mềm Vnskills do Trường ĐH SPKT Vĩnh Long xây dựng.

Lần đầu làm bài thi trên các máy ảo, các thí sinh dự thi có thể kết nối thông suốt và làm bài tại nhiều điểm khác nhau nhưng vẫn đảm bảo an toàn, bảo mật và đồng bộ.

Đề thi của mỗi nghề tiếp cận với trình độ, tiêu chuẩn quốc tế của kỳ thi kỹ năng nghề ASEAN và thế giới. Đề thi và bài thi thí sinh được quản lý, lưu trữ an toàn, bảo mật trên hệ thống phần mềm VnSkills.

Ban tổ chức tặng hoa và chúc mừng các thí sinh tham gia kỳ thi.
Ban tổ chức tặng hoa và chúc mừng các thí sinh tham gia kỳ thi.

Công tác coi thi, giám sát kỳ thi kỹ năng nghề được tăng cường và chuẩn bị kỹ lưỡng, đặc biệt có sự giám sát của công an an ninh chính trị nội bộ A03 và an ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao A05 đảm bảo an toàn, an ninh tuyệt đối

Ngoài ra, các hội đồng thi đảm bảo các yêu cầu và chấp hành nghiêm những quy định về phòng chống dịch Covid-19. Suốt kỳ thi, không có chuyên gia nào vi phạm quy chế thi và đảm bảo đúng các yêu cầu phẩm chất chuyên gia.

Thay mặt Ban tổ chức, bà Nguyễn Thị Việt Hương - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN, Trưởng Ban Tổ chức kỳ thi, gửi lời chúc mừng và biểu dương những thành tích đã đạt được của các thí sinh tham gia và sự chuẩn bị chu đáo của Hội đồng thi Quốc gia số 1, Trường Đại học SPKT Vĩnh Long.

Các thí sinh dự thi tuy khác nhau về ngành nghề, địa bàn.. nhưng điều có điểm chung là nhiệt huyết, nỗ lực, phấn đấu hết sức để hoàn thành tốt nhất bài thi. Kỳ thi năm nay đã lan toả mạnh mẽ và thẩm thấu đến nhiều lứa tuổi, nhiều thành phần trong xã hội, chính vì vậy kỳ thi trở nên phong phú và màu sắc hơn.

Kết quả tại Hội Đồng thi số 1 sẽ được tích lũy vào thành tích của đoàn dự thi. Sau khi toàn bộ các Hội đồng thi tổng kết thì BTC sẽ tiến hành Lễ bế mạc kỳ thi quy mô toàn quốc và trao thành tích chung cho các đoàn có thứ hạng

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.