Trường ĐH Kiên Giang phấn đấu trở thành trường đại học thông minh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trường ĐH Kiên Giang phấn đấu trở thành trường đại học thông minh gắn với tự chủ đại học.

Quang cảnh cuộc họp.
Quang cảnh cuộc họp.

Hội đồng trường Trường ĐH Kiên Giang vừa tổ chức kỳ họp lần thứ 22, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tham dự kỳ họp có ông Phạm Văn Sinh - Phó Vụ trưởng Vụ Cơ sở vật chất (Bộ GD&ĐT); TS Nguyễn Tuấn Khanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường và các thành viên.

Tại kỳ họp, TS Nguyễn Tuấn Khanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Kiên Giang định hướng trong thời gian tới Trường ĐH Kiên Giang phấn đấu trở thành trường đại học thông minh gắn với tự chủ đại học. Nâng cao chất lượng đội ngũ bằng chính sách đào tạo, giữ chân đội ngũ tại chỗ và thu hút đội ngũ có trình độ cao ngoài trường một cách đồng bộ.

Trường tạo đột phá trong việc nâng cao chất lượng tuyển sinh, tăng cường công tác tư vấn hướng nghiệp tất cả các trường THPT ở ĐBSCL, tạo ra các chính sách thu hút người học trong năm 2024.

TS Nguyễn Tuấn Khanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Kiên Giang phát biểu tại cuộc họp.

TS Nguyễn Tuấn Khanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Kiên Giang phát biểu tại cuộc họp.

Để trở thành trường đại học thông minh, Trường ĐH Kiên Giang tăng cường cơ sở vật chất, chuyển đổi số, tinh gọn bộ máy tổ chức theo hướng giảm các đầu mối khoa, phòng, trung tâm; thành lập các hợp tác xã sinh viên, doanh nghiệp khoa học công nghệ. Đảm bảo trong năm 2024 tỷ lệ số giảng viên chiếm hơn 70% đội ngũ viên chức toàn trường...

Năm học 2024 - 2025, Trường ĐH Kiên Giang sẽ áp dụng chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao để phát triển chương trình đào tạo và tăng cường nguồn nhân lực của ngành đào tạo ở các lĩnh vực: kinh doanh và quản lý; đào tạo giáo viên; kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật; khoa học giáo dục; quản lý công nghiệp; kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; chế biến lương thực, thực phẩm, đồ uống; sinh học ứng dụng. Theo đó, người được thu hút sẽ được hưởng chế độ ưu đãi, hỗ trợ chỗ ở và hỗ trợ tiền mặt theo mức (tối đa 400 trăm triệu đồng).

Theo TS Nguyễn Tuấn Khanh, để thu hút người học, Hội đồng Trường ĐH Kiên Giang đã ra Nghị quyết áp dụng chính sách hỗ trợ học phí toàn khóa 100% với học sinh đạt giải khuyến khích trở lên ở các kỳ thi Quốc gia hoặc quốc tế, học sinh đạt từ giải ba trở lên thuộc một trong các kỳ thi cấp tỉnh, lưu học sinh quốc tế. Miễn giảm 50% học phí toàn khóa học với học sinh có kết quả học tập liên tục trong 3 năm học THPT xếp loại giỏi hoặc học sinh đạt từ giải 3 trở lên các cuộc thi cấp tỉnh khi đăng ký xét tuyển vào trường.

Riêng học sinh đăng ký vào học các ngành thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường được miễn giảm 100% học phí ở học kỳ đầu tiên. Ngoài ra, các đối tượng được áp dụng chính sách thu hút người học còn được hỗ trợ chỗ ở tại ký túc xá và 1 phần sinh hoạt phí.

Ông Phạm Văn Sinh - Phó Vụ trưởng Vụ Cơ sở vật chất (Bộ GD&ĐT), thành viên Hội đồng trường đóng góp ý kiến.

Ông Phạm Văn Sinh - Phó Vụ trưởng Vụ Cơ sở vật chất (Bộ GD&ĐT), thành viên Hội đồng trường đóng góp ý kiến.

Dịp này, Hội đồng trường ĐH Kiên Giang cũng đã thống nhất Nghị quyết bổ nhiệm kế toán trưởng, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐH Kiên Giang, kế hoạch đầu tư mua sắm sữa chữa năm 2024, đầu tư xây dựng cổng trường…

Năm 2024, Trường ĐH Kiên Giang tuyển sinh 24 ngành, trong đó có 2 ngành mở mới là Truyền thông đa phương tiện và Thương mại điện tử; chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy là 1.840, hệ vừa làm vừa học là 368. Xét tuyển theo 4 phương thức gồm: kết quả học tập THPT, điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024, kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM năm 2024, tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo đề án.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ