Trường ĐH Kiên Giang đạt chuẩn kiểm định chất lượng 5 chương trình đào tạo

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trường ĐH Kiên Giang nhận giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 5 chương trình đào tạo trình độ đại học.

Trường ĐH Kiên Giang nhận giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo.
Trường ĐH Kiên Giang nhận giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo.

Ngày 16/12, Trường ĐH Kiên Giang tổ chức lễ đón nhận Chứng nhận kiểm định chất lượng 5 chương trình đào tạo trình độ đại học; lễ tốt nghiệp cho sinh viên và khánh thành khu liên hợp thể dục thể thao.

Đến nay, Trường ĐH Kiên Giang thực hiện vượt mức 15% tiêu chuẩn về chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.

Các chương trình đào tạo trình độ đại học được chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng lần này gồm Sư phạm Toán học, Nuôi trồng thủy sản, Luật, Quản trị kinh doanh, Quản lý tài nguyên và môi trường. Theo TS Nguyễn Văn Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang, đảm bảo chất lượng là một quá trình liên tục, xuyên suốt và lâu dài. Khẳng định uy tín, chất lượng và sự phát triển bền vững của Trường ĐH Kiên Giang trong tương lai.

Lãnh đạo Trường ĐH Kiên Giang trao bằng tốt nghiệp cho tân cử nhân, kỹ sư.

Lãnh đạo Trường ĐH Kiên Giang trao bằng tốt nghiệp cho tân cử nhân, kỹ sư.

Tại buổi lễ, Trường ĐH Kiên Giang đã trao bằng tốt nghiệp cho 252 sinh viên khóa 5 (niêm khóa 2019 - 2023) và khóa 6 (niên khóa 2020 - 2024). Trong đó có 10 sinh viên quốc tế của Vương quốc Campuchia và Lào. Kết quả tốt nghiệp có 9 sinh viên xếp loại xuất sắc, 43 sinh viên xếp loại giỏi, 129 sinh viên xếp loại khá; 77 sinh viên tốt nghiệp trước niên hạn.

Đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường ĐH Kiên Giang cắt băng khánh thành công trình khu liên hợp thể dục thể thao.
Đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường ĐH Kiên Giang cắt băng khánh thành công trình khu liên hợp thể dục thể thao.

Dịp này, Trường ĐH Kiên Giang tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng các hạng mục trong khu liên hợp thể dục thể thao với tổng mức 5 tỷ đồng.

Khu liên hợp thể dục, thể thao của Trường ĐH Kiên Giang tổng mức đầu tư 41 tỷ đồng, gồm các công trình, hạng mục như: nhà thi đấu đa năng, hồ bơi, 3 sân bóng đá mini, sân tennis. Giúp sinh viên có cơ hội tham gia đa dạng các hoạt động thể chất, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần.

Riêng công trình hồ bơi, phòng thay đồ, phòng máy, sân bóng đá mini 5 người, sân tennis khánh thành đợt này được xây dựng trên diện tích 7.000m2 với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 5 tỷ đồng.

Phát biểu tại lễ khánh thành, TS. Nguyễn Văn Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Kiên Giang cho biết: Khu liên hiệp thể dục thể thao là một trong những nội dung hướng đến chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập trường (21/5/2014 - 21/5/2024). Công trình không chỉ phục vụ trực tiếp cho hoạt động đào tạo chương trình giáo dục thể chất ở 24 ngành học, mà còn tạo môi trường cho viên chức, giảng viên, người lao động, sinh viên trong nhà trường tham gia các hoạt động rèn luyện, thúc đẩy tinh thần thi đấu thể dục thể thao.

Nhà trường sẽ phối hợp cùng với chính quyền địa phương thực hiện tốt Chỉ thị số 17 ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em...

Năm 2023, Trường ĐH Kiên Giang có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn và vượt tiến độ trên 79%; tỷ lệ xếp loại tốt nghiệp xuất sắc, giỏi, khá đạt gần 80%; tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp đạt 97%, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi vừa tốt nghiệp đạt 62%. Đó là kết quả của quá trình đổi mới, nâng chất lượng đào tạo, giữ gìn và phát huy giá trị cốt lõi là “Tận tâm - Uy tín - Chất lượng - Hội nhập”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.