Trường ĐH Kiên Giang tăng cường thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đoàn kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của Ban Cán sự đảng Bộ GD&ĐT làm việc tại Trường ĐH Kiên Giang ngày 11-12/12/2023.

TS Nguyễn Tuấn Khanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Kiên Giang phát biểu tại buổi làm việc.
TS Nguyễn Tuấn Khanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Kiên Giang phát biểu tại buổi làm việc.

Đoàn kiểm tra do ông Nguyễn Thế Cường - Trưởng Phòng Nghiệp vụ 3 Thanh tra Bộ GD&ĐT làm trưởng đoàn, cùng đại diện: Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ GD&ĐT; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ GD&ĐT).

Đoàn làm việc của Ban Cán sự đảng Bộ GD&ĐT đã kiểm tra công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, việc triển khai các quy định, văn bản của Đảng và Ban Cán sự Đảng Bộ GD&ĐT giai đoạn 2021 - 2023.

Giai đoạn 2021 - 2023, Trường ĐH Kiên Giang đã xây dựng (xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung) và ban hành 74 quy chế, quy định để cụ thể hóa chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường; Ban hành Quy chế dân chủ cơ sở Trường ĐH Kiên Giang; thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; Xây dựng và ban hành 16 quy chế, quy định, nội quy, chiến lược, đề án… liên quan đến thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong giai đoạn 2021 - 2023.

Từ năm 2021 đến nay, trường đã thực hiện nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nhà giáo cho 366 trường hợp. Cử 196 trường hợp đi đào tạo bồi dưỡng theo kế hoạch.

Thực hiện công khai tài chính theo Thông tư 36/2017của Bộ GD&ĐT và các quy định của Bộ Tài chính về công khai tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập…

Ông Nguyễn Thế Cường - Trưởng Phòng Nghiệp vụ 3 Thanh tra Bộ GD&ĐT phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Nguyễn Thế Cường - Trưởng Phòng Nghiệp vụ 3 Thanh tra Bộ GD&ĐT phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thế Cường - Trưởng Phòng Nghiệp vụ 3 Thanh tra Bộ GD&ĐT, đánh giá, Trường ĐH Kiên Giang đã có những quan điểm chỉ đạo, nhận thức đúng đắn trong việc thực hiện các quy định trong công tác dân chủ. Các văn bản, phương hướng thực hiện nhiệm vụ được triển khai cụ thể mang đến hiệu quả cao, nội bộ tập thể lãnh đạo đoàn kết.

Trường đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại tiếp thu lấy ý kiến của viên chức, giảng viên, người lao động và sinh viên giúp công tác quản lý điều hành ngày càng tốt hơn. Thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 11/2020 của Bộ GD&ĐT về việc thực hiện quy chế dân chủ trong việc soạn thảo văn bản, tổ chức lấy ý kiến đối với viên chức, người lao động và người học.

Đồng thời đề nghị Trường ĐH Kiên Giang tiếp thu các khuyến nghị, sửa chữa kịp thời một số hạn chế như đã nêu trong kết luận kiểm tra. Tiếp tục phát huy vai trò của công tác giám sát, thanh tra nội bộ trong nhà trường, trong đó có việc kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại các đơn vị, để phòng ngừa và kịp thời phát hiện các hạn chế, tồn tại nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác này trong các năm tiếp theo.

TS Nguyễn Tuấn Khanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Kiên Giang tiếp thu các ý kiến của Đoàn Kiểm tra và cho biết xây dựng kế hoạch triển khai khắc phục những hạn chế, tồn tại cho phù hợp với quy định hiện hành và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức của các đơn vị thuộc và trực thuộc trường theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vì sao Nga đang chiếm ưu thế ở Ukraine?

Vì sao Nga đang chiếm ưu thế ở Ukraine?

GD&TĐ - Những thành công mà quân đội Nga giành được là nhờ ba yếu tố, xuất phát từ cả những điểm mạnh của Nga và những yếu tố liên quan đến hạn chế của Ukraine.
Minh họa/INT

Nghĩa cử đẹp

GD&TĐ - Từ một nghĩa cử tự phát, đến nay, việc vận chuyển nước sinh hoạt miễn phí cho người dân vùng hạn mặn đã thành phong trào ở các tỉnh phía Nam.