Trường ĐH Cửu Long tăng cường tuyên truyền chiến lược bảo vệ Tổ quốc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trường ĐH Cửu Long phối hợp với Sư đoàn 5 (Quân khu 7) tổ chức tuyên truyền về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đoàn công tác Sư đoàn 5 (Quân khu 7) thăm và làm việc tại Trường ĐH Cửu Long.
Đoàn công tác Sư đoàn 5 (Quân khu 7) thăm và làm việc tại Trường ĐH Cửu Long.

Ngày 27/3, đoàn công tác của Sư đoàn 5 (Quân khu 7) do Đại tá Nguyễn Hải Nam - Sư đoàn trưởng làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Trường ĐH Cửu Long.

Tiếp đoàn, về phía Trường ĐH Cửu Long có PGS.TS Lương Minh Cừ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; TS Đặng Thị Ngọc Lan - Phó Hiệu trưởng; các Cố vấn cấp cao Ban Giám hiệu; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

PGS.TS Lương Minh Cừ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long phát biểu tại buổi làm việc.

PGS.TS Lương Minh Cừ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, PGS.TS Lương Minh Cừ nhấn mạnh: Trường ĐH Cửu Long là trường đào tạo đa ngành nghề, đa lĩnh vực gồm: Kỹ thuật - Công nghệ, Kinh tế - Tài chính, Khoa học sức khỏe, Khoa học xã hội và nhân văn. Quy mô đào tạo hơn 20.000 sinh viên.

Không những đào tạo sinh viên trong nước, nhà trường còn tiếp nhận đào tạo lưu học sinh nước ngoài. Thời gian qua, trường đã tiếp nhận và đào tạo cho hơn 500 lưu học sinh Lào, Campuchia, Hàn Quốc. Sắp tới, trường sẽ tiếp nhận thêm lưu học sinh từ Ấn Độ, Sri Lanka, Thái Lan sang học tập…

Trường ĐH Cửu Long tặng bức ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Sư đoàn 5.

Trường ĐH Cửu Long tặng bức ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Sư đoàn 5.

Nhân chuyến thăm của đoàn công tác Sư đoàn 5 (Quân khu 7), Trường ĐH Cửu Long phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền về chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới cho hơn 250 cán bộ, giảng viên, chuyên viên, nhân viên và hơn 350 sinh viên Việt Nam đang làm việc và học tập tại trường.

Tại Hội nghị, đại biểu được nghe Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Quang - Phó Chính ủy Sư đoàn 5 triển khai nội dung gồm những vấn đề cơ bản về chiến lược bảo vệ Tổ quốc; những yếu tố tác động đến chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới; quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới…

Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Quang trình bày những vấn đề cơ bản về chiến lược bảo vệ Tổ quốc.
Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Quang trình bày những vấn đề cơ bản về chiến lược bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, Trường ĐH Cửu Long và Sư đoàn 5 có buổi giao lưu văn nghệ với các tiết mục xoay quanh chủ đề về biên giới, biển đảo và người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam… Từ đó, góp phần thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa hai đơn vị.

Thông qua Hội nghị nhằm khơi gợi niềm tự hào dân tộc, tinh thần, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, chuyên viên, nhân viên và sinh viên Việt Nam trong việc bảo vệ biên giới, chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc. Đồng thời tạo tình đoàn kết quân dân thêm bền chặt, chung sức chung lòng bảo vệ vững chắc biên giới, chủ quyền của Tổ quốc.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ