Trường ĐH Cửu Long tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trường ĐH Cửu Long vừa tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ hai Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Thăm, tặng quà và trao tiền hỗ trợ cho gia đình Mẹ Đặng Thị Nhung.
Thăm, tặng quà và trao tiền hỗ trợ cho gia đình Mẹ Đặng Thị Nhung.

Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, Trường ĐH Cửu Long tổ chức đoàn đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Nhung và Mẹ Nguyễn Thị Ba (huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long).

Tại mỗi nơi đến, đoàn đã ân cần hỏi thăm, tặng quà và trao số tiền hỗ trợ 25,5 triệu đồng/Mẹ. Tổng số tiền trao tặng là 51 triệu đồng.

Thăm, tặng quà và trao tiền hỗ trợ cho gia đình Mẹ Nguyễn Thị Ba.
Thăm, tặng quà và trao tiền hỗ trợ cho gia đình Mẹ Nguyễn Thị Ba.

Mẹ Đặng Thị Nhung (sinh năm 1922, ngụ xã Song Phú, huyện Tam Bình, Vĩnh Long) có 8 người con (4 trai, 4 gái). Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, hai người con trai của Mẹ đã hy sinh vì Tổ quốc.

Mẹ Nguyễn Thị Ba (sinh năm 1926, ngụ xã Phú Lộc, huyện Tam Bình, Vĩnh Long) có chồng và con trai đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Đây là nghĩa cử cao đẹp của tập thể cán bộ, giảng viên, chuyên viên và nhân viên Trường ĐH Cửu Long, thể hiện sự quan tâm của nhà trường, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thể hiện lòng tri ân, chia sẻ, động viên gia đình người có công với cách mạng.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ