Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng): Rộn ràng Ngày hội Mở

GD&TĐ - Ngày 19/3, Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) tổ chức chương trình Ngày hội Mở, thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh lớp 12 và phụ huynh của 18 trường THPT ở các địa phương như Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam tham dự.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga tham dự Ngày hội Mở trường ĐH Bách khoa.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga tham dự Ngày hội Mở trường ĐH Bách khoa.

Đến dự với Ngày hội Mở của trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) còn có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga.

Ngày hội Mở diễn ra các hoạt động: Giới thiệu về nhà trường, giao lưu giữa thầy cô giáo, phụ huynh, học sinh trường THPT với lãnh đạo nhà trường, các khoa đào tạo, tham quan các khoa, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, giảng đường, trung tâm học liệu, ký túc xá…

Đặc biệt, ngoài giải đáp chung tại Hội trường, trường ĐH Bách khoa còn tổ chức các bàn tư vấn chuyên sâu với sự tham dự của các khoa, ngành đào tạo.

Năm nay, trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng tuyển sinh 34 ngành đào tạo dựa trên kết quả thi THPT quốc gia năm 2017. Trong đó, có 2 ngành đào tạo mới là Công nghệ thông tin (chất lượng cao ngoại ngữ Anh văn) và Công nghệ thông tin (Chất lượng cao ngoại ngữ Nhật).

Học sinh lớp 12 các trường THPT được tư vấn chuyên sâu về đặc trưng của ngành nghề đào tạo, vị trí việc làm sau khi ra trường
Học sinh lớp 12 các trường THPT được tư vấn chuyên sâu về đặc trưng của ngành nghề đào tạo, vị trí việc làm sau khi ra trường 

Nhà trường cũng quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của kỳ tuyển sinh 2017. Theo đó, thí sinh phải có tổng điểm, chưa tính hệ số, các môn thuộc tổ hợp xét tuyển từ 16 điểm trở lên. Riêng thí sinh ngành Kiến trúc còn có thêm yêu cầu môn Vẽ mỹ thuật phải đạt từ điểm 5 trở lên.

Trường ĐH Bách khoa cũng có nhiều chính sách ưu đãi đối với sinh viên. Cụ thể: đối với thí sinh có tổng điểm 3 môn thi của tổ hợp môn xét tuyển từ 26 điểm trở lên, không tính điểm ưu tiên, sẽ được:

Ưu tiên tuyển chọn đi học nước ngoài theo chương trình trao đổi sinh viên; Năm học đầu tiên: được cấp học bổng toàn phần trị giá 100% học phí, được bố trí ở miễn phí ký túc xá của trường, hỗ trợ sinh hoạt phí:

500.000 đồng/tháng; được ưu tiên xét nhận học bổng do cá nhân/tổ chức tài trợ cho SV có thành tích học tập xuất sắc và kết quả rèn luyện tốt.

Các năm sau đó sẽ tiếp tục được ưu đãi như năm thứ nhất, nếu SV duy trì được thành tích học tập xuất sắc và kết quả rèn luyện tốt; được ưu tiên trong việc xét chọn đề tài nghiên cứu khoa học.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Hầm biogas nơi 3 người tại Đồng Nai gặp nạn.

Phòng tránh ngạt khí trong hầm biogas

GD&TĐ - Việc sử dụng hầm biogas tiềm ẩn không ít rủi ro nếu không tuân thủ đúng quy tắc an toàn khi vận hành. Thủ phạm gây ngộ độc khí gas là oxit carbon (CO).
Mẫu viên nang điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu: Xấu hổ, vông nem, hậu phác nam và cam thảo nam.

Viên nang dược liệu chữa mất ngủ

GD&TĐ - Các nhà khoa học Đại học Y Dược TPHCM đã nghiên cứu bào chế viên nang hỗ trợ điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu.
Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.