Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng khởi động đào tạo nhân lực ngành đường sắt cao tốc

GD&TĐ - Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng và TCT Đường sắt Hàn Quốc hợp tác phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu ứng dụng công nghệ ngành đường sắt.

Đại diện Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng và Tổng Công ty Đường sắt Hàn Quốc tham dự lễ ký kết hợp tác.
Đại diện Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng và Tổng Công ty Đường sắt Hàn Quốc tham dự lễ ký kết hợp tác.

Ngày 28/5, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng và Tổng công ty Đường sắt Hàn Quốc (KORAIL) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực và nghiên cứu ứng dụng công nghệ ngành đường sắt.

Theo Biên bản ghi nhớ đã ký kết, hai bên sẽ triển khai các nội dung hợp tác cụ thể như: Phát triển chương trình đào tạo và huấn luyện kỹ thuật đường sắt, đặc biệt về đường sắt cao tốc và đường sắt điện khí hóa; Cử chuyên gia từ KORAIL tham gia giảng dạy, trao đổi học thuật, cũng như tổ chức các hội thảo và khóa học chuyên đề; Hợp tác nghiên cứu, đồng tổ chức và triển khai các đề tài nghiên cứu về vận hành thông minh, an toàn giao thông đường sắt, năng lượng xanh và giảm phát thải.

ky-ket-hop-tac-dao-tao-nhan-luc-nganh-duong-sat-cao-toc.jpg
Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng và Tổng công ty Đường sắt Hàn Quốc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.

Tổng Công ty Đường sắt Hàn Quốc sẽ cùng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng thiết lập các phòng thí nghiệm mô phỏng, trung tâm nghiên cứu ứng dụng và chia sẻ tài liệu học thuật chuyên ngành; Chương trình thực tập và trao đổi sinh viên – giảng viên, tạo cơ hội cho sinh viên Việt Nam tiếp cận môi trường chuyên nghiệp và công nghệ tiên tiến của ngành đường sắt Hàn Quốc...

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng chính thức triển khai chương trình đào tạo Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông – chuyên ngành Xây dựng đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị từ năm 2025.

Ông Nguyễn Hữu Hiếu, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng cho biết: "Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm đào tạo của các quốc gia có nền đường sắt phát triển như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, đồng thời tích hợp thực tiễn thi công và vận hành tại Việt Nam. Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình sẽ được trang bị kiến thức chuyên sâu, kỹ năng thiết kế – thi công – quản lý hiện đại, khả năng sử dụng công nghệ số, BIM, và các phần mềm mô phỏng tiên tiến trong ngành đường sắt".

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng đang định hướng phát triển thêm các chuyên ngành liên quan như: Khai thác và quản lý vận hành đường sắt, Cơ khí đầu máy – toa xe, Thông tin – tín hiệu và điều khiển đường sắt nhằm xây dựng một hệ sinh thái đào tạo toàn diện, đáp ứng toàn bộ chuỗi giá trị trong ngành đường sắt hiện đại – từ thiết kế, xây dựng đến vận hành, bảo trì và chuyển đổi số.

Theo ông Nguyễn Hữu Hiếu, việc hợp tác giữa Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng và Tổng công ty Đường sắt Hàn Quốc là cơ hội để sinh viên tiếp cận môi trường chuyên nghiệp, công nghệ tiên tiến của KORAIL – đơn vị vận hành KTX - tàu cao tốc đạt tốc độ trên 300 km/h, hệ thống đường sắt cao tốc và đô thị tân tiến nhất Hàn Quốc – qua đó chuẩn bị sẵn sàng để hội nhập vào thị trường lao động khu vực và quốc tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ