Trường dân tộc nội trú 3 lần nhận Huân chương Lao động

GD&TĐ - Trường THPT Dân tộc nội trú (DTNT) tỉnh Thanh Hóa là ngôi trường THPT DTNT đầu tiên trong cả nước được công nhận đạt chuẩn quốc gia và đã 3 lần được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động.

Học sinh Trường THPT DTNT tỉnh Thanh Hóa vui tươi trong ngày đầu tuần.
Học sinh Trường THPT DTNT tỉnh Thanh Hóa vui tươi trong ngày đầu tuần.

Tỷ lệ đậu đại học nguyện vọng 1 gần 92%

Với phương châm “Toàn diện - Chất lượng - Đổi mới - Bản sắc”, Trường THPT DTNT tỉnh Thanh Hóa trở thành một trong những ngôi trường có tỷ lệ học sinh  (HS) đậu vào các trường đại học rất cao .

Không khí năm học mới 2021 – 2022 tại trường tràn ngập niềm vui, phấn khởi. Năm nay, trường đón thêm 180 em vào lớp 10, trong tổng số 540 HS.

Trường THPT DTNT tỉnh Thanh Hóa được thành lập năm 1970, với tiền thân là Trường Thanh niên dân tộc miền núi Thanh Hóa.

Đây là ngôi trường THPTDTNT đầu tiên của cả nước được công nhận đạt chuẩn quốc gia năm 2002, nhờ thỏa mãn nhiều tiêu chí về tổ chức nhà trường, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên (GV). Cùng với đó là chất lượng giáo dục, hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị và công tác xã hội giáo dục.

Với việc không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, Trường THPT DTNT tỉnh Thanh Hóa là một trong những trường có số lượng HS đỗ vào các trường đại học, chiếm tỷ lệ rất cao.

Đơn cử như năm học 2020 – 2021, theo số liệu được trường cung cấp, tỷ lệ HS đậu tốt nghiệp trên 99%. Nhiều HS đạt điểm xét tuyển vào đại học đạt từ 24 điểm trở lên, và 25 em đạt từ 27 điểm trở lên.

Học sinh nữ của trường rạng rỡ trong trang phục dân tộc. Đây cũng là nét đẹp của ngôi trường có lịch sử hơn 50 năm này.
Học sinh nữ của trường rạng rỡ trong trang phục dân tộc. Đây cũng là nét đẹp của ngôi trường có lịch sử hơn 50 năm này.

Đáng chú ý, điểm trung bình xét tuyển đại học năm học vừa qua của trường đạt 24,08 điểm (không tính điểm ưu tiên). Đặc biệt, tỷ lệ HS đỗ nguyện vọng 1 (NV1) vào các trường đại học đạt 91,6%.

Trong đó, có 2 thủ khoa trường, cùng với đó là nhiều HS đỗ vào các trường tốp đầu. Thành tích này đã giúp Trường THPT DTNT tỉnh Thanh Hóa xếp thứ 5 trong số các trường THPT của tỉnh.

Hiện nay, số lượng giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh của trường chiếm tỷ lệ gần 50%. Trong đó, có 1 giáo viên giỏi quốc gia, 3 nhà giáo được phong tặng Nhà giáo Ưu tú, 2 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc.  Ngoài ra, trường cũng có nhiều giáo viên đứng lớp trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Bà Bùi Thị Kiều Oanh – Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Trong giai đoạn sắp tới, nhà trường sẽ tiếp tục duy trì chất lượng giáo dục mũi nhọn và nâng cao chất lượng giáo dục đại trà. Nhà trường sẽ phấn đấu đạt tỷ lệ 100% HS đỗ tốt nghiệp và nâng cao hơn nữa tỷ lệ HS đậu NV1 vào các trường đại học trên cả nước”.

30 năm tâm huyết với nghề, thầy Hoàng Ngọc Kiên (giáo viên dạy môn Ngữ văn, Trường THPT DTNT Thanh Hóa), chia sẻ: “Đặc thù của Trường THPT DTNT không như các trường THPT khác, đó là các em phải sống nội trú. Vì vậy, không chỉ dạy văn hóa, giáo viên còn phải tư vấn giúp các em về cách sống, xử lý các mối quan hệ xung quanh”.

Bên cạnh đó, theo thầy Kiên, GV của trường còn cần phải tìm phương pháp phù hợp để bù đắp “lỗ hổng” kiến thức cho HS sau thời gian nghỉ hè.

Học sinh Trường THPT DTNT tỉnh Thanh Hóa được học tập trong môi trường văn minh, sạch đẹp.
Học sinh Trường THPT DTNT tỉnh Thanh Hóa được học tập trong môi trường văn minh, sạch đẹp.

Ngoài ra, do chất lượng tuyển sinh đầu vào không đồng đều. Vì vậy, đòi hỏi giáo viên phải đa dạng phương pháp giảng dạy, để vừa có thể bồi dưỡng HS có lực học khá, nhưng vẫn phải đảm bảo cho những em học yếu có thể tiếp thu được kiến thức.

“Với phương pháp giảng dạy đa dạng và phù hợp cùng sự nỗ lực của HS, những năm gần đây, chất lượng HS ngày càng tốt. Nhiều em đỗ vào các trường đại học tốp đầu. Trong tương lai, chúng tôi cũng mong muốn phát triển thành một trường chất lượng cao của khu vực miền núi”, thầy Kiên chia sẻ.

Đẩy mạnh giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh

Theo Phó Hiệu trưởng Bùi Thị Kiều Oanh, bên cạnh chú trọng chất lượng đào tạo, Trường THPT DTNT tỉnh Thanh Hóa cũng đẩy mạnh giáo dục đạo đức lối sống cho HS. Kế hoạch được nhà trường xây dựng và triển khai hàng năm đã và đang mang lại nhiều chuyển biến tích cực.

“Đầu tiên là ý thức, tinh thần của HS được nâng cao qua việc xây dựng nét đẹp văn hóa học đường, giữ gìn bản sắc dân tộc. Bảo vệ môi trường, phát triển các hoạt động từ thiện. Đặc biệt, tỷ lệ HS vi phạm nội quy, quy chế ngày một giảm và không xảy ra các vấn đề gây bức xúc trong trường”, bà Oanh cho hay.

Học sinh trong khu ký túc xá của nhà trường.
Học sinh trong khu ký túc xá của nhà trường.

Với vai trò là Bí thư Đoàn trường, thầy Vũ Phạm Ngọc Tân, cho biết, nhiều năm nay Đoàn trường đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động góp phần nâng cao đạo đức, lối sống cho HS.

Chẳng hạn như, chuyên đề Tuổi trẻ Trường THPT DTNT tỉnh Thanh Hóa học tập và làm theo Tư tưởng, Đạo đức Hồ Chí Minh. Tổ chức cuộc thi trực tuyến về chủ đề tuổi trẻ trường THPT DTNT Thanh Hóa tự hào tiến bước dưới cờ Đảng,…

“Các hoạt động này mang lại nhiều lợi ích cho HS, giúp các em sống có lý tưởng và tránh xa bạo lực học đường. Nhiều đoàn viên được kết nạp Đảng ngay khi còn ở trên ghế nhà trường…”, thầy Tân nói.

Ngoài hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho HS, nhà trường cũng thường xuyên tổ chức các buổi giáo dục về kỹ năng sống, giá trị sống, giáo dục văn hóa gắn với giáo dục hướng nghiệp,…

Hơn 50 hình thành và phát triển, Trường THPT DTNT tỉnh Thanh Hóa với phương châm “Toàn diện – Chất lượng – Đổi mới – Bản sắc” đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Không chỉ là Trường THPT DTNT đầu tiên được công nhân đạt chuẩn quốc gia, trường còn vinh dự 3 lần được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba (1999), hạng Nhì (2006) và hạng Nhất (2010). Ngoài ra, trường còn vinh dự được nhận Bằng khen, Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh và Sở GD&ĐT Thanh Hóa.

Nhiều cựu học sinh của trường hiện đang đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong các cơ quan, đơn vị tổ chức. Ngoài ra, còn nhiều cựu học sinh là doanh nhân thành đạt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ