Lào Cai: Đầu tư 100 tỷ đồng xây mới Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh

GD&TĐ - Theo tờ trình số 225/TTr-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, dự án Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh có tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng.

Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Lào Cai.
Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Lào Cai.

Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh mới dự kiến xây dựng tại phường Bình Minh, có quy mô đầu tư: nhà hiệu bộ và phòng học chức năng (4 tầng, tổng diện tích sàn hơn 2.100m2). Nhà lớp học (4 tầng, tổng diện tích sàn hơn 2.600m2); nhà đa năng (diện tích hơn 1.000m2); nhà ăn (diện tích 560m2); 2 nhà kí túc xá (mỗi nhà 4 tầng, tổng diện tích hơn 2.500m2); nhà thường trực và nhiều công trình phụ trợ khác.

Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh hiện tại được đầu tư từ năm 1997 tại phường Kim Tân (thành phố Lào Cai) với tổng diện tích 3ha. Có 15 lớp với hơn 500 HS; 62 GV và NV, quy mô tăng gần 70% so với thời điểm xây trường.

Hiện nay, nhà trường có 15 lớp với 524 học sinh, 62 giáo viên và nhân viên, quy mô tăng gần 70% so với thời điểm xây trường. Sau hơn 20 năm đi vào hoạt động, nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp, không đáp ứng được nhu cầu dạy và học của nhà trường, không đạt chuẩn theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh được xây mới sẽ  khắc phục những hạn chế hiện nay và nâng cao chất lượng giáo dục. Vì vậy việc đầu tư Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Lào Cai được cho là cần thiết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường Tiểu học Trần Nhân Tông tham gia Chương trình trải nghiệm tuyên truyền, thực hành chữa cháy và thoát hiểm, thoát nạn.

Giáo dục kỹ năng sống - bài học về hành trang cuộc sống

GD&TĐ - Từ việc lồng ghép kỹ năng sống trong môn học đến tổ chức hoạt động trải nghiệm, ngành Giáo dục Ninh Bình đang đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học, giúp học sinh hình thành thói quen ứng xử, sống tự tin và có trách nhiệm.