Trường Đại học Sư phạm Hà Nội ra mắt BCH Đoàn trường nhiệm kì 2022 - 2024

GD&TĐ - Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội lần thứ XX diễn ra trong 2 ngày 10-11/6.

Ban Chấp hành Đoàn trường Trường Đại học Sư phạm nhiệm kì 2022 - 2024.
Ban Chấp hành Đoàn trường Trường Đại học Sư phạm nhiệm kì 2022 - 2024.

Chủ đề của Đại hội là “Tuổi trẻ trường Đại học Sư phạm Hà Nội chuẩn mực, sáng tạo, tiên phong trong học tập, rèn luyện góp phần đổi mới giáo dục đào tạo, xây dựng nhà trường và thủ đô văn minh, hiện đại”.

Tại phiên thứ nhất ngày 10/6, Đại hội đã bầu cử Ban Chấp hành đoàn trường nhiệm kì 2022 - 2024 gồm 29 người, với 1 Bí thư, 3 Phó Bí thư và 25 ủy viên. Đồng chí Bùi Thị Hà Giang (Liên chi Đoàn khoa Vật lí) được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư nhiệm kì 2022 - 2024.

Dự Đại hội có 152 đại biểu là những đoàn viên ưu tú, xuất sắc trên nhiều lĩnh vực hoạt động, đại diện cho hơn 14.000 đoàn viên, thanh niên thuộc 28 cơ sở đoàn trực thuộc và phân hiệu của đoàn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Đại hội cũng tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 4 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Tại phiên thứ hai ngày 11/6, Đại hội đã nhất trí thông qua các phương hướng hoạt động của nhiệm kì 2022 - 2024 do Ban Chấp hành nhiệm kì 2019 - 2022 đề ra.

Bà Chu Hồng Minh - Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội (thứ tư từ phải sang) và ông Nguyễn Đức Tiến - phó Bí thư thường trực Thành đoàn Hà Nội (thứ 3 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Bà Chu Hồng Minh - Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội (thứ tư từ phải sang) và ông Nguyễn Đức Tiến - phó Bí thư thường trực Thành đoàn Hà Nội (thứ 3 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đoàn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội có truyền thống hơn 70 năm xây dựng và phát triển. Các thế hệ đoàn viên, sinh viên nhà trường luôn đoàn kết, sáng tạo, khởi xướng và đi đầu trong các phong trào cách mạng của tuổi trẻ Thủ đô và cả nước, tiêu biểu là phong trào Ba sẵn sàng. Đây là một động lực tinh thần mạnh mẽ thúc đẩy tổ chức Đoàn các cấp trong toàn trường nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, triển khai hiệu quả các phong trào.

Đoàn trường gồm 23 liên chi đoàn, 1 đoàn phân hiệu, 2 đoàn trường THPT và 2 chi đoàn cán bộ trực thuộc; có học sinh, sinh viên, học viên sau đại học và cán bộ trẻ ở nhiều khối, ngành, với hơn 14.000 đoàn viên. Đây là một thế mạnh về lực lượng, sẵn sàng xung kích tham gia vào mọi hoạt động của nhà trường và của đoàn cấp trên. Đoàn viên thanh niên của trường được rèn luyện trong môi trường sư phạm có tính kỷ luật và tinh thần tập thể cao, đã tạo nên nét truyền thống đặc biệt trong các hoạt động đoàn.

Hầu hết cán bộ chủ chốt ở các cơ sở đoàn đều là cán bộ, giảng viên, giáo viên có trình độ chuyên môn cao, có năng lực và nhiệt tình tham gia công tác đoàn và phong trào thanh niên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ